Bản tin 14H: Lại vỡ đường ống nước sông Đà

Hiện trường sự cố vỡ đường ống nước hồi tháng 8. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Hiện trường sự cố vỡ đường ống nước hồi tháng 8. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
TPO - Khoảng 2 giờ sáng 25/9, đường ống phân phối nước sông Đà cho khu vực nội thành Hà Nội đã bị vỡ tại điểm ngã tư siêu thị Big C (đầu đại lộ Thăng Long). Theo đại diện Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nước sạch Viwaco, nguyên nhân gây sự cố là do nhà thầu Tổng Công ty xây dựng công trình Giao thông 4 (Cienco4) khi thi công hầm chui nút giao tại đây đã va chạm làm vỡ đường ống dẫn nước sông Đà.

Khoảng 2 giờ sáng 25/9, đường ống phân phối nước sông Đà cho khu vực nội thành Hà Nội đã bị vỡ tại điểm ngã tư siêu thị Big C (đầu đại lộ Thăng Long). Theo đại diện Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nước sạch Viwaco, nguyên nhân gây sự cố là do nhà thầu Tổng Công ty xây dựng công trình Giao thông 4 (Cienco4) khi thi công hầm chui nút giao tại đây đã va chạm làm vỡ đường ống dẫn nước sông Đà. Hiện công ty đã khóa van ngừng cấp nước trên toàn bộ hệ thống và đang khẩn trương khắc phục sự cố. Dự kiến việc khắc phục sẽ hoàn thành vào đầu giờ chiều nay.


Theo Phòng Thú y thủy sản (Chi cục Thú y Hà Tĩnh), trong mấy ngày liên tiếp gần đây, tại hàng chục lồng, bè nuôi cá nước ngọt trên sông Nghèn thuộc huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt do nước sông có màu đỏ đục và ô nhiễm nặng. Sau khi nhận thông tin cá chết ở sông Nghèn, Phòng Thú y thủy sản đã cử cán bộ đến kiểm tra lấy mẫu và xác định cá chết do ô nhiễm nguồn nước, không có dấu hiệu dịch bệnh.


Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Bộ Tài chính sáng 25/9 cho biết lượng dầu thô dự trữ quốc gia có thể trước mắt chỉ mua khoảng 30.000m3 thay vì 150.000m3 như kế hoạch. Đặc biệt, cơ quan chức năng đang cân nhắc nguồn thu để tính toán mua dự trữ ngay hoặc lùi lại 1-2 năm tới. Trước đó, theo quyết định 1139/QĐ-TTg về quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn năm 2025, với dầu thô, đến năm 2025, dự trữ khoảng 2,2 triệu tấn (tương đương khoảng 3,1 triệu m3 kho).


Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 24/9, ông Nguyễn Đức Chiến, trú tại xã Phú Lương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đang mắc dây phơi quần áo ở nhà thì va vào mái tôn bị nhiễm điện từ trước giật ngã xuống sân, cả cuộn dây phơi bằng thép cuốn theo rơi vào người. Thấy chồng bị điện giật bà Quyết chạy vào cứu chồng nhưng cũng bị điện giật. Anh Sĩ em ruột anh Chiến ở gần đó chạy vào cứu cũng bị điện giật. Một số hàng xóm thấy vậy cũng chạy đi cắt điện rồi hô hấp cấp cứu nhưng không kịp. Hậu quả cả 3 người tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Trung Quốc hôm qua thông báo sẽ đón tiếp các bộ trưởng quốc phòng ASEAN đến dự hội nghị vào tháng tới, trong bối cảnh tình hình trên biển Đông vẫn căng thẳng. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian từ chối bình luận câu hỏi liệu có phải Trung Quốc đang xây đường băng thứ ba ở khu vực tranh chấp thuộc biển Đông. Ông này chỉ nhắc lại quan điểm của chính phủ Trung Quốc rằng, hoạt động xây dựng trên biển Đông là nhằm đáp ứng “các nhu cầu quân sự cần thiết”. (Xem chi tiết)


Một máy bay của hãng hàng không Cathay Pacific đã bị cháy động cơ giữa trời khi đang thực hiện hành trình từ Úc đi Hong Kong vào đêm qua, buộc nó phải hạ cánh khẩn cấp tại Indonesia. Chiếc Airbus A330 đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Denpansar vào khoảng 3h35 sáng nay. Cathay cho biết đã cung cấp chỗ nghỉ khách sạn cho các hành khách và giúp họ tiếp tục từ Indonesia đi Hong Kong, trong khi chiếc A330 hiện vẫn đang ở Bali để chờ sửa chữa.Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều an toàn. (Xem chi tiết)


Giới chức quốc phòng Mỹ và các nước đồng minh, vốn ngày càng thận trọng trước những kế hoạch của Nhà Trắng nhằm giảm sự hiện diện quân sự của Washington tại Afghanistan, đang xem xét các phương án rút quân mới, trong đó tính đến cả phương án duy trì hàng nghìn binh sỹ Mỹ tại quốc gia Tây Nam Á này đến cuối năm 2016. Một số quan chức quan ngại rằng nếu cắt giảm số binh sỹ Mỹ đồn trú tại Afghanistan quá nhiều có thể khiến chính phủ nước sở tại phải chịu sức ép ngày càng gia tăng từ Taliban và các nhóm phiến quân khác.


Ngày 24/9, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã đến thành phố New York, Mỹ để tham dự khóa họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 70. Đây cũng là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của nhà lãnh đạo Cuba trên cương vị Chủ tịch nước. Cũng trong chuyến thăm này, Chủ tịch Raul lần đầu tiên sẽ có bài phát biểu tại khóa họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 28/9 tới, cùng ngày với bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama.


Ngày 24/9, một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng đã xảy ra ở thành phố Seattle, miền Tây nước Mỹ, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Truyền thông địa phương cho biết vụ tai nạn xảy ra lúc 11h theo giờ địa phương khi chiếc xe buýt chở 45 du học sinh nước ngoài và các nhân viên của trường Trung học Bắc Seattle va chạm với một chiếc xe lội nước du lịch trên cây cầu Aurora bắc qua một con kênh nối liền hồ Union với vịnh Shilshole.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.