Bản tin 14H: Liên quân tăng sức ép tiêu diệt IS

NCác tay súng IS rời khỏi nhà tù Tadmur ở Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)
NCác tay súng IS rời khỏi nhà tù Tadmur ở Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 6/7 tuyên bố liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu đang "tăng cường độ" chiến dịch chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông cáo công bố quyết định mua bắt buộc toàn bộ cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại GPBank với giá 0 đồng. GPBank là trường hợp thứ ba được mua lại với giá 0 đồng, sau Ngân hàng Xây dựng (VNCB) và Ngân hàng Đại dương (OceanBank).  Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank) được chỉ định tham gia quản trị, điều hành và kiện toàn Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát của GPBank. (Xem chi tiết)


Trong kỳ nghỉ mát tại khu vực phía Nam theo chế độ cơ quan, ông Diệp Tự Phúc – Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình đã bị đuối nước và tử vong vào ngày 6/7. Dự kiến trong chiều nay, thi thể của nạn nhân sẽ được đưa về Hà Nội để bàn giao cho gia đình mai táng. Thông tin trên được lãnh đạo quận Ba Đình (Hà Nội) xác nhận với sáng nay. (Xem chi tiết)


Từ hầm để xe, chiếc xế hộp màu trắng bất ngờ vọt ga húc gãy barie soát vé rồi lao qua đường đâm tung hàng rào sắt. Sự việc khiến những người tham gia giao thông một phen đau tim. Tai nạn xảy ra vào khoảng 10h ngày 7/7 trước số nhà 139 đường Cầu Giấy (Cầu Giấy, Hà Nội). (Xem chi tiết)


Tập đoàn JAKS Resources Berhad (Malaysia) sẽ hợp tác với Tập đoàn tư vấn công trình điện lực Trung Quốc (CPECC) trong dự án liên doanh xây dựng một nhà máy điện có quy mô vốn lên tới 1,87 tỷ USD tại tỉnh Hải Dương của Việt Nam. Dự án này sẽ được khởi công trong nửa đầu năm 2016 và dự kiến hoàn công vào năm 2020.


Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 6/7 tuyên bố liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu đang "tăng cường độ" chiến dịch chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria. Phát biểu sau cuộc họp với giới quan chức quốc phòng cấp cao tại Lầu Năm Góc, Tổng thống Mỹ cho hay liên quân sẽ nhắm vào các thủ lĩnh và cơ sở hạ tầng của IS tại Syria, nơi đặt cơ quan đầu não cung cấp ngân sách cho hoạt động của IS tại nhiều nơi cũng như tuyên truyền lôi kéo người dân khắp thế giới.


Mặc dù tỏ rõ thái độ khá cứng rắn và quyết tâm không nhượng bộ, nhưng các nước thành viên Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) vẫn dành cho Hy Lạp cơ hội cuối cùng để trình bày kế hoạch cải cách mới vào tối 7/7. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đang siết chặt các quy định đối với hệ thống ngân hàng hiện thiếu tiền mặt nghiêm trọng ở Hy Lạp. Tối 6/7, họ yêu cầu các ngân hàng Hy Lạp phải thế chấp nhiều tài sản hơn nữa để đổi lấy những khoản vay khẩn cấp.


Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg trong cuộc phỏng vấn hôm 6/7 cho biết, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ xem xét quy chế thành viên NATO theo yêu cầu của Ukraine mà không quan tâm tới quan điểm của quốc gia thứ ba nào khác. Ngoài ra, ông Stoltenberg một lần nữa cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine. (Xem chi tiết)


Các chiến đấu cơ của Không quân Mỹ đã hai lần xuất kích để chặn các máy bay ném bom Tu-95 khi các oanh tạc cơ của Nga bay gần không phận nước Mỹ trong ngày Quốc khánh. Tuy nhiên, nguồn tin cấp cao từ Lầu Năm Góc khẳng định, các oanh tạc cơ của Nga không vi phạm không phận Mỹ. (Xem chi tiết)


Tại phiên chất vấn vào hôm nay (7/7), đại diện UBND thành phố Hà Nội cho biết, đã chỉ đạo xử lý, kỷ luật tổ chức, cá nhân mắc sai sót trong việc thay thế cây xanh. Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội cũng đã nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm. UBND TP Hà Nội thừa nhận phương pháp, cách thức thực hiện còn nóng vội, giản đơn và chưa thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác dẫn tới một số người hiểu lầm, dư luận nhân dân nắm bắt thông tin không đầy đủ về kết hoạch thay thế cây xanh. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG