Bản tin 14H: Lính Ukraine có thể ngồi tù vì không tham gia chiến dịch

Bản tin 14H: Lính Ukraine có thể ngồi tù vì không tham gia chiến dịch
TPO - Bốn quân nhân từ chối tham gia hoạt động an ninh của Kiev ở miền đông Ukraine bị tình nghi phạm tội theo Điều 402, phần 2 của Bộ luật hình sự Ukraine. Theo đó, việc không tuân thủ mệnh lệnh thực hiện nghĩa vụ quân sự của những quân nhân này có thể bị phạt tù 3 đến 7 năm.

Lúc 8h30 ngày 29/11, ông Trần Quang Nhất – Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên – cho biết, các lãnh đạo UBND tỉnh đến các địa phương ven biển để chỉ đạo công tác phòng chống cơn bão số 4.

Thông báo mới nhất cho biết, dự báo lúc 16h hôm nay, bão số 4 đổ bộ vào đất liền thuộc địa bàn tỉnh Phú Yên, nên tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện khẩn cấp phương án phòng tránh, trước 15h phải di dời, sơ tán dân vùng xung yếu đến nơi trú tránh an toàn.


Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Nhi Đồng tại xã Tân Kiên và xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án do Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế thành phố làm chủ đầu tư; có diện tích sử dụng đất hơn 124.700m2; tổng mức đầu tư gần 4.500 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2014-2016.


Chiếc xe khách chở công nhân của một công ty đi từ Lạng Sơn vào Nghệ An để dự cưới một nhân viên gặp nạn khi tài xế mất lái, xe đâm gãy cọc tiêu bên đường rồi lao xuống ruộng. Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 5h hôm nay 29/11 trên quốc lộ 1A đường tránh thành phố Vinh, thuộc địa bàn xóm 10, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. 

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, danh sách đi trên xe khách này khoảng 35 người, ít nhất 20 người bị thương. (Xem chi tiết)


Sáng nay 29/11, trên Quốc lộ 1B, đoạn qua địa phận Ninh Hiệp (Hà Nội), xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải mang BKS Phú Thọ chở axit và xe sơmi rơmooc. 8h20, hiện trường vụ tai nạn đã được giải quyết, chiếc xe sơmi rơmooc đã được kéo đi một đoạn xa. 

Chiếc xe tải chở axit đã bị hư hỏng nặng, lượng lớn dung dịch axit trên xe tải tràn ra mặt đường tạo thành vệt dài khiến các phương tiện phải dò dẫm khi đi qua khu vực này. (Xem chi tiết)


Văn phòng công tố quân sự miền trung Ukraine hôm 28/11 cho biết, cơ quan này đã gửi các bản cáo trạng về 4 quân nhân từ chối tham gia hoạt động an ninh của Kiev ở miền đông Ukraine.

Bốn quân nhân bị tình nghi phạm tội theo Điều 402, phần 2 của Bộ luật hình sự Ukraine. Theo đó, việc không tuân thủ mệnh lệnh thực hiện nghĩa vụ quân sự của những quân nhân này có thể bị phạt tù 3 đến 7 năm.


Các thiết bị điện tử, trong đó có các ổ cứng và một thiết bị vận hành hệ thống thông tin liên lạc của tàu chiến Mistral, đã bị đánh cắp khỏi con tàu được Pháp đóng cho Nga, hiện neo đậu tại cảng Saint-Nazaire, miền tây nước Pháp. 

Giới chức Pháp đã mở một cuộc điều tra nhằm vào vụ việc các thiết bị điện tử bị đánh cắp. Các thiết bị, được thông báo bị mất vào ngày 25/11, có thể đã bị đánh cắp một tuần trước đó. (Xem chi tiết)


Ngày 28/11, bốn ngày sau khi tòa án Mỹ tuyên miễn truy tố cảnh sát da trắng bắn chết nam thanh niên da màu ở thị trấn Ferguson, bang Missouri, làn sóng biểu tình phản đối tiếp tục căng thẳng trở lại với phong trào tẩy chay “Ngày vàng mua sắm". Hàng trăm người dân tập trung tại nhiều trung tâm mua sắm trên nước Mỹ để biểu tình và hô khẩu hiệu phản đối.


Tổng thống Pháp Francois Hollande trở thành nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên tới thăm Guinea - một trong ba quốc gia Tây Phi được coi là vùng ổ dịch Ebola. Tổng thống Pháp Hollande đã gặp mặt Tổng thống Guinea Alpha Conde. Ông cho biết, Pháp muốn thể hiện sự ủng hộ với Guinea trong chiến dịch chống lại đại dịch Ebola. 

Ông Hollande sẽ tới thăm Senegal sau chuyến thăm Guinea. Ông hứa sẽ kêu gọi sự hỗ trợ từ quốc tế chống lại đại dịch Ebola trong cuộc họp tại thủ đô Dakar của Senegal. (Xem chi tiết)


Ít nhất 120 người thiệt mạng và khoảng 270 người khác bị thương trong vụ đánh bom đẫm máu tại một nhà thờ Hồi giáo tại Kano, thành phố lớn nhất Nigeria ngày 28/11. Hai kẻ đánh bom tự sát và các tay súng đã tấn công vào một nhà thờ Hồi giáo khi hàng trăm người đang cầu nguyện trong nhà thờ Hồi giáo tại thành phố lớn nhất Kano, miền bắc Nigeria. 

Vụ đánh bom kinh hoàng này xảy ra ít ngày sau khi hai người phụ nữ thực hiện một vụ đánh bom liều chết ở thành phố Maiduguri, đông bắc Nigeria khiến ít nhất 45 người thiệt mạng. (Xem chi tiết)


Sáng sớm 29/11, hàng nghìn nhà hoạt động đòi dân chủ đã đụng độ với cảnh sát tại quận Mong Kok của Hong Kong thuộc Trung Quốc trong nỗ lực giành lại một trong những khu vực biểu tình lớn và bất ổn nhất đặc khu hành chính này. 

Sau nhiều giờ đối đầu căng thẳng, hỗn loạn đã bùng phát khi hàng trăm cảnh sát chống bạo động tấn công người biểu tình bằng dùi cui, khiên chắn, hơi cay và quật ngã nhiều người biểu tình.

MỚI - NÓNG