Bản tin 14H: Lộ nguyên nhân vụ cháy công ty may ở Cần Thơ

Bản tin 14H: Lộ nguyên nhân vụ cháy công ty may ở Cần Thơ
TPO - Sáng 28/3, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết vụ cháy tại Công ty Kwong Lung-Meko ở khu công nghiệp Trà Nóc, nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện, sau đó đã lan sang các hàng hóa khác. 

Chiều 27/8, phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đặt vấn đề: Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành. Trong đó, hợp nhất Sở Kế hoạch – Đầu tư với Sở Tài chính thành Sở Kế hoạch – Tài chính; Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành Sở Giao thông, Xây dựng và Phát triển đô thị. Người đứng đầu chính quyền TPHCM cho rằng khối lượng công việc của các Sở hiện nay đã quá nhiều, nếu sáp nhập lại thành “siêu Sở” thì sẽ không thể vận hành, gây trì trệ và tác động xấu đến sự phát triển của đầu tàu kinh tế cả nước. (Xem chi tiết)


Sáng 28/3, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết vụ cháy tại Công ty Kwong Lung-Meko ở khu công nghiệp Trà Nóc, nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện, sau đó đã lan sang các hàng hóa khác. Đến sáng 28/3, các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục khắc phục hậu quả vụ cháy, đưa hàng hóa còn lại ra bên ngoài. Thông tin việc chữa cháy không hiệu quả, dẫn đến đám cháy bùng phát trở lại nhiều lần, Đại tá Trần Ngọc Hạnh cho biết, lực lượng chữa cháy chỉ có thể phun nước ở bên ngoài mà không thể tiếp cận gốc của đám cháy nên khó khống chế được.


Theo quyết định của Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận, ông Huỳnh Văn Nén sẽ được bồi thường oan sai với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay gia đình ông vẫn chưa nhận được số tiền này. Số tiền bồi thường oan sai sẽ được chi trả bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản của ông Huỳnh Văn Truyện và bà Huỳnh Thị Kim Ngân. Chờ mãi không thấy được nhận tiền, ngày 27/3, ông Huỳnh Văn Nén và gia đình đã đến Toà án để hỏi. Làm việc với ông Huỳnh Văn Nén, Đại diện TAND Bình Thuận cho biết, số tiền bồi thường oan sai trên là do TAND tối cao chi trả. Vị này cho biết TAND Bình Thuận sẽ liên lạc với TAND tối cao để chi trả tiền bồi thường cho ông Nén. (Xem chi tiết)


Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 3 cho biết, đã điều hai tàu tìm kiếm cứu nạn của đơn vị gồm SAR 413 và SAR 272 khẩn trương ra hiện trường tổ chức tìm kiếm 9 thuyền viên tàu Hải Thành 26-BLC bị chìm ngoài khơi lúc 5 giờ ngày 28/3 cách mũi Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) khoảng 43 hải lý về phía Đông. Tàu SAR 413 của Trung tâm đã chỉ huy tại hiện trường, đánh giá dòng chảy, hướng gió, khả năng trôi dạt để phân vùng phối hợp cùng 3 tàu khác được huy động để tổ chức tìm kiếm các thuyền viên đang còn mất tích. 


Ngày 28/3, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Đức, Hà Nội, Đặng Văn Viện cho biết, hai giáo viên trường mầm non xã Hương Sơn, Mỹ Đức, nhốt bé gái Mai Thị Yến, học lớp mẫu giáo 4 tuổi trong khuôn viên trường rồi bỏ quên, đã bị đình chỉ công tác. Trước đó, ngày 21/3, giáo viên chủ nhiệm lớp mẫu giáo 4 tuổi có phạt lỗi cháu Mai Thị Yến với hình thức đứng tại góc lớp, tuy nhiên cô Hương sao nhãng nên không biết bé Yến đã ra ngoài hay tự về nhà khi nào. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, một người dân đi qua, nghe tiếng khóc trong khuôn viên trường, đã trèo qua tường vào lớp đón bé Yến và đưa về nhà. 


Tối nay, ĐT Việt Nam gặp đội có chất Đức. Trong số 26 cầu thủ của ĐT Afghanistan, có 7 cầu thủ đang chơi bóng ở giải quốc nội, 16 cầu thủ ở châu Âu và số còn lại ở châu Á. Trong đó có tới 7 cầu thủ đang chơi bóng tại Đức. Đó là các hậu vệ Hassan Amin, Benjamin Nadjem, Kanischka Taher; các tiền vệ Abassin Alikhil, Zubayr Amiri, Milad Salem và tiền đạo Khaibar Amani. Tân HLV của Afghanistan - Otto Pfister cũng là người Đức. Thế nên, tối nay (28/3) ĐT Việt Nam gặp ĐT Afghanistan có thể nói là đối thủ nhiều chất Đức nhất.         


Truyền thông Mỹ ngày 27/3 dẫn lời nguồn tin quan chức cho biết Tổng thống nước này Donald Trump có kế hoạch tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc gặp thượng đỉnh liên quan đến lĩnh vực kinh tế và an ninh. Cuộc gặp này dự kiến diễn ra tại điền trang Mar-a-Lago của ông Donald Trump ở thị trấn Palm Beach từ ngày 6-7/4 tới. Trong khi Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về việc này, các nhà ngoại giao Trung Quốc cũng từ chối xác nhận thông tin trên.


Thủ tướng Anh Theresa May ngày 27/3 khẳng định sự đoàn kết là yếu tố sống còn để nước này đạt được một thỏa thuận tốt khi rời khỏi EU. Tuyên bố trên được bà May đưa ra trong chuyến thăm Scotland diễn ra 2 ngày trước khi Anh chính thức kích hoạt điều 50 của Hiệp ước Lisbon để khởi động tiến trình Brexit (tức Anh rời khỏi EU). Chuyến thăm này là nỗ lực mới nhất của bà May nhằm thuyết phục chính quyền Scotland từ bỏ ý định trưng cầu ý dân độc lập.

MỚI - NÓNG