Bản tin 14H: Ly khai Ukraine tổ chức bầu cử vào tháng 10

Ông Alexander Zakharchenko, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ông Alexander Zakharchenko, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Alexander Zakharchenko ngày 2/7 thông báo DPR đã áp dụng quy chế tự quản đặc biệt, theo đó sẽ tổ chức bầu cử địa phương vào tháng 10 tới.

Chiếc máy bay hiện đại nhất thế giới đã về, phục vụ cho Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam. Trong buổi lễ đón máy bay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, mua máy bay A350 là bước ngoặt của VNA. Giá một chiếc Airbus 350 (A350) khoảng 350 triệu USD, hơn 7.500 tỷ đồng. Được biết A350 sẽ chỉ dùng bay tầm xa. Những phi công đang lái A330 chỉ cần mất hơn 10 ngày học chuyển loại. (Xem chi tiết)


Trong 2 ngày mùng 1 và 2/7, nhiều người sử dụng điện trên địa bàn các quận của Thủ đô như Cầu Giấy, Từ Liêm, Hoàn Kiếm phản ánh về tình trạng mất điện gây khó khăn trong sinh hoạt những ngày nắng nóng. Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội cho biết, hiện tượng mất điện có ở một số nơi, tuy nhiên không phải ngành điện tự ý cắt điện mà do sự cố bất khả kháng. Do nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, khiến quá tải, dẫn tới một số nơi nhảy attomat hoặc sự cố cháy cầu chì do cùng lúc sử dụng quá nhiều thiết bị điện.


Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều tối và đêm mai, không khí lạnh từ Trung Quốc tràn đến miền Bắc gây mưa giông. Không khí lạnh làm giảm nhiệt miền Bắc, ngày 5/7 nhiệt độ cao nhất ngày giảm 5-7 độ C, nắng nóng chấm dứt. Dự báo thời tiết mát mẻ sẽ duy trì khoảng 4-5 ngày, sau đó nhiệt độ tăng dần, nhưng tối đa chỉ khoảng 35-37 độ C.


Vào khoảng 6h46 ngày 3/7, khi đang đưa con gái là Nguyễn Minh Hà (SN 1997) dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia, trên đường đi chiếc xe của ông Nguyễn Văn Sơn bất ngờ bị va quệt tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh – La Thành và bị hỏng không thể đi được nữa. Một CSGT nhanh chóng lấy chiếc xe máy của mình chở em Nguyễn Minh Hà đến điểm thi là trường ĐH Sư phạm Hà Nội trên đường Cầu Giấy (Hà Nội) để kịp giờ thi. (Xem chi tiết)


Trưa nay (3/7), ông Phạm Trọng Hoàng - Bí thư huyện ủy Tương Dương, Nghệ An cho biết: Khoảng 17h hôm qua, một người đánh cá tại bản Phồng, xã Tam Hợp phát hiện 4 người trong một gia đình chết bất thường tại khu vực này. Bí thư Huyện ủy Tương Dương cho biết thêm, sau khi phát hiện vụ việc người dân Tam Hợp đã cấp báo lên cơ quan chức năng. Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Khi phát hiện mùi hôi nồng nặc bốc ra từ căn phòng trọ, người dân báo cho chủ nhà và cơ quan chức năng. Phá cửa vào phòng, mọi người hãi hùng phát hiện thi thể nam sinh trong tình trạng phân hủy. Thi thể nam sinh kể trên được phát hiện vào khoảng 9h30 ngày 3/7 tại ngõ 219, đường Định Công Thượng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 2/7 thông báo hải quân nước này sẽ tập trận tái nạp đạn tên lửa trong môi trường chiến đấu ở biển Hoàng Hải. Theo thông tin đăng tải trên trang chủ của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cuộc tập trận bắn đạn thật tập trung vào hoạt động bắn đạn tên lửa, ngư lôi để đánh chặn các mục tiêu trên mặt đất, dưới nước hay trên không. Diễn tập trên biển Hoàng Hải có sự tham gia của các tàu chiến, máy bay và lực lượng trên bộ thuộc các hạm đội Bắc Hải và Đông Hải, các quân khu Thẩm Dương và Tế Nam.


Một chuyên gia phương Tây nhận định, tàu đổ bộ cơ động MPL của Trung Quốc có thể phục vụ tham vọng lãnh thổ phi lý của Bắc Kinh. Hải quân Trung Quốc đang dần hoàn thiện năng lực triển khai sức mạnh trên biển với chương trình đóng tàu đổ bộ cơ động mới. Những hình ảnh mới nhất từ nhà mày đóng tàu Hoàng Phố cho thấy, nhà máy đang gấp rút hoàn thành loại tàu nửa nổi, nửa chìm. (Xem chi tiết)


Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Alexander Zakharchenko ngày 2/7 thông báo DPR đã áp dụng quy chế tự quản đặc biệt, theo đó sẽ tiến hành tổ chức bầu cử địa phương vào tháng 10 tới. Ông Zakharchenko cho biết cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày 18/10 tới tại Donetsk sẽ được tiến hành trên cơ sở luật pháp Ukraine nhưng cũng không trái "hiến pháp và pháp luật" do DPR tự soạn thảo.


Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga cho biết lực lượng cứu hộ của nước này đã được huy động tìm kiếm chiếc trực thăng Mi-8 chở 5 người bị mất liên lạc từ đêm 2/7 tại Khu tự trị Khanty-Mansi, Tây Siberia. Chiếc trực thăng Mi-8 này cất cánh từ Surgut lúc 1 giờ 35 (22 giờ 35 GMT) để tới Nizhnevartovsk. Khoảng 90 người (trong đó có hơn 70% là người của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga) cùng 10 thiết bị tìm kiếm đang tham gia nỗ lực dò tìm chiếc máy bay bị mất tích này.


Tại một hội nghị khẩn cấp ở Kuwait ngày 3/7, Bộ trưởng Nội vụ các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) cam kết thống nhất quan điểm cứng rắn chống lại một loạt các vụ đánh bom đẫm máu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhằm vào các ngôi đền của người Hồi giáo dòng Shiite. Sự nhất trí trên được đưa ra một tuần sau vụ tấn công liều chết đẫm máu nhất trong lịch sử Kuwait làm 26 người thiệt mạng và 227 người bị thương.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.