Bản tin 14h: Malaysia giúp nhận dạng nạn nhân QZ8501

Lực lượng cứu hộ Indonesia chuyển thi thể nạn nhân máy bay QZ8501 từ Biển Java về Pangkalan Bun ngày 1/1/2015. Nguồn: THX/TTXVN.
Lực lượng cứu hộ Indonesia chuyển thi thể nạn nhân máy bay QZ8501 từ Biển Java về Pangkalan Bun ngày 1/1/2015. Nguồn: THX/TTXVN.
TPO - Sáng 6/1, nhóm nhận dạng nạn nhân trong thảm họa (DVI) thuộc Cảnh sát Hoàng gia Malaysia đã rời sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 (KLIA2) đến Surabaya để hỗ trợ chính quyền Indonesia trong việc nhận dạng nạn nhân của chuyến bay xấu số QZ8501 của hãng AirAsia Indonesia.

Sáng nay (6/1), Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã ra quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt đối với ông Lê Kim Thành. Thay mặt lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông công bố quyết định, điều động bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Kim Thành, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) sang nhận chức vụ Tổng giám đốc Ban Quan lý dự án đường sắt kể từ ngày 10/1/2015.


Theo nguồn tin của Tiền Phong, các lực lượng an ninh ở sân bay quốc tế Đà Nẵng đã có một cuộc họp khẩn ngay tại sân bay vào sáng nay (6/1).

Theo quan sát của phóng viên, an ninh của sân bay Đà Nẵng đã được thắt chặt, vào khoảng 10h30, nhiều xe công vụ xếp hàng vào khu vực đỗ hạ cánh tại cổng An ninh số 1. Ông Phạm Phú Mỹ - Giám đốc Trung tâm An ninh Hàng không sân bay Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm này vẫn chưa có lịch hạ cánh chính thức của chuyên cơ chở ông Nguyễn Bá Thanh. (Xem chi tiết)


Ngày 6/1, Cơ quan chức năng huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 5/1, tại km75+300 thuộc Đường 9, đoạn đi qua huyện Hướng Hóa đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 4 người tử vong, một người bị thương nặng đang được cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định do xe ôtô mang BKS 74A-027.15, do tài xế Trương Văn Ánh điều khiển đã tông vào xe máy BKS 74H1-122.70 đi cùng chiều. (Xem chi tiết)


Bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Thị Cà, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang cho biết, theo kết luận của Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, bé gái Trương Thị Như Huỳnh (21 tháng tuổi) ở ấp 6, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang tử vong chiều 5/1 là do mắc bệnh tay chân miệng độ 4. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên do mắc bệnh tay chân miệng trong năm 2015 và là ca tử vong thứ 2 tại Hậu Giang do bệnh tay chân miệng từ năm 2012 đến nay. 


Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện có một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm nay (6/1), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa rải rác; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày mai (07/01) có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. (Xem chi tiết)


Sáng 6/1, nhóm nhận dạng nạn nhân trong thảm họa (DVI) thuộc Cảnh sát Hoàng gia Malaysia đã rời sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 (KLIA2) đến Surabaya để hỗ trợ chính quyền Indonesia trong việc nhận dạng nạn nhân của chuyến bay xấu số QZ8501 của hãng AirAsia Indonesia. Cục trưởng Cục điều tra hình sự Mohmad Salleh cho biết, nhóm gồm tám nhân viên là những thợ lặn, chuyên gia về dấu vân tay và nhiếp ảnh đến từ Cục điều tra hình sự được triển khai đến Indonesia ngay sau khi các nhà chức trách Indonesia chấp thuận lời đề nghị của Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar.


Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ngày 5/1 cho biết, Tổng thanh tra David Buckley của họ đã quyết định từ chức vào ngày 31/1 tới. Các quan chức ở cả CIA và Điện Capitol cho biết, sự ra đi của ông không liên quan đến chính trị hoặc công việc điều tra trước đây của ông. (Xem chi tiết)


Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Yury Biryukov sáng nay (6/1) bất ngờ ra thông báo về việc sa thải hàng loạt quan chức thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine. Ông Yury Biryukov cũng cho biết, bên cạnh việc cải tổ bộ máy quốc phòng, Kiev đã yêu cầu Quốc hội tăng chi tiêu cho quân đội, đặc biệt là thực phẩm sinh hoạt. (Xem chi tiết)


Nga đã bắt đầu xây dựng hàng loạt nhà chứa máy bay trực thăng, với mục đích gia tăng tuổi thọ cho các trực thăng của Không quân nước này. Nhà chứa tiêu chuẩn đầu tiên sẽ được thiết lập tại các căn cứ Không quân Korenovsk ở vùng Krasnodar. Theo đó, nhà chứa vừa giúp trực thăng đảm bảo an toàn trước mọi điều kiện thời tiết và tác động bên ngoài, vừa có khả năng đảm bảo cho các trực thăng Nga có thể tác chiến nhanh chóng khi có yêu cầu. (Xem chi tiết)


Khi đang neo đậu tại cảng Derna miền Đông Libya, tàu chở dầu Araevo của Hy Lạp bất ngờ bị không kích bởi máy bay chiến đấu của Quân đội quốc gia Libya (LNA). Vụ không kích diễn ra vào ngày 4/1 đã khiến 2 thuyền viên thiệt mạng, cùng 2 người khác bị thương.(Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...