Bản tin 14H: Máy bay chiến đấu của Malaysia mất tích

Máy bay chiến đấu Hawk. Ảnh: CNA.
Máy bay chiến đấu Hawk. Ảnh: CNA.
TPO - Lực lượng Không quân Malaysia thông báo, ngày 15/6 một máy bay huấn luyện Hawk của lực lượng này đã mất tích sau khi cất cánh.

Sáng 15/6, Thường trực UBND TPHCM đã tổ chức cuộc họp sơ kết về tình hình kinh tế xã hội và thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm. Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp. Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Phong yêu cầu lãnh đạo các quận huyện tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường. Theo ông Phong, trong điều kiện hạ tầng chưa đồng bộ, việc thực hiện văn minh đô thị không thể làm trong một sớm, một chiều. Ông Phong cũng yêu cầu các quận chủ động có phương án riêng để tái bố trí nơi kinh doanh mới, đào tạo nghề, giải quyết việc làm… cho những hộ bán hàng rong, đặc biệt là lao động nghèo. (Xem chi tiết)


Cửa hàng xe máy ở trung tâm Sài Gòn bị thiêu rụi trong đêm. Khoảng 23h đêm 14/6, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội tại cửa hàng sơn xe trên đường Lương Hữu Khánh, quận 1, TPHCM nên hô hoán nhau tìm cách dập lửa. Căn nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Nhiều người dân xung quanh và những người trong căn nhà một phen hốt hoảng tháo chạy ra ngoài. Lự lượng PCCC quận 1 đã huy động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Khoảng 1 tiếng sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi. (Xem chi tiết)


Tài xế ngủ gật, xe đầu kéo lao xuống mương nước. Khoảng 4h ngày 15/6, xe đầu kéo BKS 60C-354.80 lưu thông trên đại lộ Nguyễn Văn Linh (hướng từ quận 7 về Bình Chánh), khi còn cách cầu Cần Giuộc (phường 7, quận 8, TP Hồ Chí Minh) khoảng 100m, tài xế xe đầu kéo được cho là ngủ gật đã lao sang trái húc dải barie bằng thép trên đường rồi lao xuống mương nước. Tại hiện trường, xe đầu kéo lật ngửa dưới mương nước sâu hơn 3m, đầu xe bị biến dạng, tài xế và phụ xe bị kẹt cứng trong cabin. Nhiều người dân sống 2 bên đại lộ Nguyễn Văn Linh cùng nhiều tài xế các phương tiện khác phát hiện sự cố trên đã xuống mương nước phá cửa xe đưa tài xế và phụ xe ra ngoài an toàn.

Kinh hãi phát hiện thi thể phụ nữ nằm sấp trên quốc lộ. Vào khoảng 1h ngày 15/6, người đi đường tá hỏa khi phát hiện thi thể một người phụ nữ nằm sấp trên quốc lộ 12C, đoạn gần ngã 3 Việt – Lào (thuộc phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh). Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng báo tin cho chính quyền địa phương. Nạn nhân được xác định là chị Phan Thị H. (SN 1983, trú xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh), trên thi thể chị không có dấu hiệu thương tích. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của chị H. (Xem chi tiết)


Bắt khẩn cấp lái xe đâm hỏng máy quay của phóng viên VTV. Liên quan đến vụ phá hỏng máy quay phim của nhóm phóng viên Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đang tác nghiệp tại địa bàn xã Phù Lỗ (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), sáng 15/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn đã ra lệnh bắt khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Hạnh (sinh năm 1961, ở khối 5, xã Phù Lỗ) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ.” (Xem chi tiết)

Tàu Iran ‘chạm trán’ hạm đội Mỹ ở eo biển Hormuz. CNN trích dẫn tuyên bố của quân đội Mỹ cho biết, ba tàu Hải quân Mỹ và một trực thăng CH-53E của lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ đã chạm trán “không an toàn và thiếu chuyên nghiệp” với một tàu Hải quân Iran khi đi qua vùng biển quốc tế thuộc eo biển Hormuz, giữa vịnh Oman phía đông nam và vịnh Ba Tư ở tây nam. Tàu Iran đã chiếu laze vào tàu Cole và Bataan, quét từ mũi đến đuôi tàu. Không có báo cáo về bất cứ vụ nổ súng nào. (Xem chi tiết)


Tàu Hải quân Mỹ tới cảng Hamad chuẩn bị tập trận chung với Qatar. Theo truyền thông Qatar, hai tàu Hải quân Mỹ đã tới cảng Hamad ở phía Nam thủ đô Doha ngày 14/6 để tham gia tập trận chung với Hải quân Qatar. Cuộc tập trận vẫn chưa được thông báo diễn ra khi nào, tuy nhiên nó sẽ diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng vùng Vịnh, trong đó Saudi Arabia và các đồng minh đã phong tỏa kinh tế và chính trị Qatar để phản đối nước này ủng hộ các nhóm Hồi giáo cực đoan cũng như có quan hệ với Iran. 


Tổng thống Nga Putin tuyên bố cắt giảm ngân sách quốc phòng. Phát biểu với nhà làm phim Oliver Stone trong một cuộc phỏng vấn phát sóng bởi mạng lưới truyền hình Showtime của Mỹ, Tổng thống Putin nhấn mạnh: "Chúng tôi thống nhất rằng một nền kinh tế hoạt động hiệu quả là ưu tiên hàng đầu của quốc gia. Chính vì thế, quân đội cần phải nhỏ gọn, nhưng hiện đại và hiệu quả. Tuy nhiên, chúng tôi đã và đang chi tiêu khá nhiều. Khoản chi tiêu này đã chiếm hơn 3% GDP vào năm 2016. Khoản chi này sẽ từ từ trở lại mức 2,7-2,8% GDP trong 3 năm tới."

Lực lượng Không quân Malaysia thông báo, ngày 15/6 một máy bay huấn luyện Hawk của lực lượng này đã mất tích sau khi cất cánh. Theo thông báo, chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ đang được triển khai tại khu vực máy bay mất liên lạc gần ranh giới bang Pahang-Terengganu. Trong một thông báo ngắn gọn, không quân Malaysia cho biết chiếc máy bay đã rời căn cứ Kuanatan vào 11h (giờ địa phương) ngày 15/6 và mất liên lạc trong khoảng 30 phút sau đó. Hawk là máy bay phản lực huấn luyện một động cơ do Tập đoàn BAE của Anh sản xuất. Máy bay này được cũng được sử dụng như một máy bay chiến đấu.
MỚI - NÓNG