Bản tin 14H: Máy bay Malaysia lại gặp nạn

Máy bay của Malaysia Airlines liên tiếp gặp sự cố. (Nguồn: www.nbcnews.com)
Máy bay của Malaysia Airlines liên tiếp gặp sự cố. (Nguồn: www.nbcnews.com)
TPO - Tử vong vì bị hàng ngàn con ong đốt khi làm rẫy. Đoàn xe viện trợ của Nga về nước trong đêm. Đức đưa quân tới miền Bắc Iraq. Bão Kalmaegi diễn biến phức tạp... Liên tục cập nhật thông tin thời sự mới nóng trong ngày.

Ông Hoàng Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh đã tăng cường nhân lực cho lực lượng kiểm lâm, tăng thêm các trạm kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm, nhưng tình trạng rừng, đất rừng vẫn bị chặt phá, lấn chiếm trái phép ngày càng gia tăng. Chỉ riêng từ đầu năm đến nay, tỉnh đã phát hiện, xử lý trên 147 vụ vi phạm lâm luật. Số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng từ năm 2009 đến nay tăng lên trên 13.300 vụ, lực lượng chức năng đã tịch thu gần 19.500m3 gỗ các loại.


Vào khoảng 21 giờ 30 ngày 13/9, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu xưởng gỗ mà Công ty sách và thiết bị trường học Phú Yên cho bà Trần Thị Kiều thuê để đóng bàn ghế và thiết bị học tập. Do tập trung nhiều gỗ lại gặp gió mạnh nên ngọn lửa bốc lên rất nhanh. Đến 0 giờ 30, ngọn lửa mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Mặc dù vậy, do gió lớn nên hỏa hoạn đã thiêu rụi gần như toàn bộ tài sản trong xưởng gỗ, hiện chưa thể thống kê được mức độ thiệt hại.


Rạng sáng ngày 13/9/2014, ông Trịnh Là tại Gia Lai đã tử vong sau gần một ngày điều trị tại bệnh viện đa khoa Gia Lai. Vào sáng ngày 12/9/2014, ông Là trong lúc phát quang rẫy vô tình phá vỡ tổ ong mật trên một cây chắn gió. Đàn ong vỡ tổ hàng ngàn con đã lập tức bâu vào tấn công. Dù đã được người nhà nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng do vết đốt quá nhiều ông Là đã không qua khỏi. (Xem chi tiết)


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, lúc 7h hôm nay (14/9), vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 16,5 độ vĩ Bắc; 124,6 độ kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippin) khoảng 250 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133km một giờ), giật cấp 14, cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km và còn có khả năng mạnh thêm. (Xem chi tiết)


Sau một ngày có mặt tại Lugansk thực hiện chuyển hàng nhân đạo, hơn 200 xe của Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga đã vượt biên giới Ukraine để trở về Nga ngay trong đêm ngày 13, rạng sáng 14/9. Ukraine cho biết đoàn xe của Nga đã vi phạm các quy định về thủ tục hải quan biên giới cần thiết. Việc kiểm soát đoàn xe không có sự hiện diện của đại diện Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế. (Xem chi tiết)


Kiev hôm qua cáo buộc Nga muốn “chiếm toàn bộ Ukraine” đồng thời tái khẳng định nguyện vọng gia nhập khối Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO). Thủ tướng Ukraine, Arseny Yatseniuk cho rằng tham vọng của ông Putin sẽ khiến thoả thuận đàm hoà bình ở miền đông Ukraine được ký kết vừa qua không thể là khởi đầu cho quá trình hoà bình bền vững. Nga sẽ không dừng lại ở việc sáp nhập bán đảo Crimea mà còn muốn chiếm toàn bộ Ukraine. (Xem chi tiết)


Đức sẽ điều động khoảng 40 binh sỹ tới miền Bắc Iraq, để huấn luyện cho các tay súng người Kurd đang chiến đấu chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan nhà nước Hồi giáo (IS), thông báo của quân đội Đức ngày 13/9 xác nhận. Quyết định trên được đưa ra sau khi chính phủ Đức hồi tháng trước tuyên bố sẽ cung cấp vũ khí cho các binh sỹ người Kurd tại Iraq. (Xem chi tiết)


Ngày 13/9, Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf đã gửi tới Tổng thống Mỹ Barack Obama lời kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp trong cuộc chiến chống dịch bệnh Ebola, hiện là mối đe doạ lớn nhất với sự ổn định của quốc gia này. Tổng thống Liberia nhấn mạnh nếu không có sự hỗ trợ khẩn cấp và trực tiếp của Mỹ, quốc gia Tây Phi này sẽ thất bại trong cuộc chiến chống Ebola.


Sáng 14/9, chiếc máy bay MH198 của hãng hàng không Malaysia Airlines đi Hyderabad, Ấn Độ đã phải chuyển hướng quay trở lại sân bay Quốc tế Kuala Lumpur (KLIA) sau khi phi hành đoàn phụ trách kỹ thuật phát hiện có sự cố về kỹ thuật. Máy bay đã hạ cánh trở lại tại KLIA vào khoảng 2 giờ sáng 14/9 sau khi lượn nhiều vòng quanh khu vực Sungkai và Trolak ở bang Perak trong khoảng 3 tiếng đồng hồ để đốt cháy hết nhiên liệu trước khi hạ cánh xuống sân bay KLIA.


Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản ngày 12/9 cho biết số người già trên 100 tuổi ở nước này năm 2014 là 58.820 người, tăng 4.423 người so với năm 2013 và là năm tăng thứ 44 liên tiếp. Đây cũng là mức cao kỷ lục kể từ trước đến nay ở Nhật Bản. Trong tổng số gần 60.000 người cao tuổi trên, tỷ lệ nữ chiếm tới 87,1%, cho thấy sự bền bỉ, dẻo dai của các cụ bà vượt trội so với các cụ ông.

MỚI - NÓNG