Bản tin 14H: Máy bay quân sự Indonesia gặp nạn vì hỏng động cơ

Binh sỹ Indonesia tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay. (Nguồn: THX/TTXVN)
Binh sỹ Indonesia tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Ngày 2/7, Tư lệnh Không quân Indonesia tuyên bố chiếc máy bay vận tải quân sự đâm xuống khu dân cư ở Medan khiến 141 người thiệt mạng có "sự bất thường" ở cánh và điều đó cho thấy một động cơ đã ngừng hoạt động. Chiếc máy bay bị nạn chở 122 người và vụ tai nạn cũng khiến một số người dưới đất tử vong.

Lúc 10h40 hôm nay, tất cả các tàu trong quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) đã đồng loạt kéo còi chào đón tàu ngầm kilo 185 – Khánh Hòa, tàu ngầm kilo thứ 4 của Hải quân Việt Nam, vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189. Tàu 185 – Khánh Hòa đã neo trong cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 lúc 10h50, ở giữa tàu 184 – Hải Phòng và các tàu 182 – Hà Nội, 183 – Thành phố Hồ Chí Minh. (Xem chi tiết)


Thí sinh Bùi Thị Thủy (SN 1997, xã Mã Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An sau khi kết thúc ngày thi thứ nhất đã phải nhập viện để mổ ruột thừa nhưng chưa đầy 12 tiếng em vẫn quyết chí đi thi. Sáng 2/7, thí sinh Bùi Thị Thủy được hai bác sĩ của BVĐK Thái An đưa xe chuyên dụng được trang bị các thiết bị y tế cùng đội ngũ y tế để đưa em đi thi. (Xem chi tiết)


Tối 1/7, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum lại xảy ra vụ ném đá xe khách khiến một cháu bé bị thương nặng. Đây là vụ ném đá thứ ba xảy ra trong một tháng qua dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua tỉnh Kon Tum. Sau khi sự việc xảy ra, ngay trong đêm, Công an huyện Đăk Tô đã phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền xã Tân Cảnh khẩn trương tiến hành truy xét.


Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, công tác khai quật ở các địa điểm mà Bệnh viện Đa khoa tư nhân Lê Ngọc Tùng chôn trái phép rác thải y tế cơ bản đã hoàn tất, chiều 1/7. Có hơn 63 tấn rác thải y tế được chôn trong 53 hố có diện tích 2-4 m2 tại phường 2 (thành phố Tây Ninh) và xã An Bình (huyện Châu Thành) đã được lực lượng chức năng đào lên. Trước đó, hôm 25/6 Công an Tây Ninh bắt quả tang hai nhân viên bảo vệ của bệnh viện này đang chôn lấp 3 bao rác thải y tế. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 2/7, tại huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã xảy ra một vụ hỏa hoạn thiêu rụi xưởng gỗ của gia đình ông Đặng Đức Hạnh, ngụ ở tổ dân phố Đá Bàn, thị trấn Ba Tơ. Ước tính thiệt hại do vụ hỏa hoạn gây ra khoảng 700 triệu đồng. Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, cả khu phố còn chìm trong giấc ngủ. Đến khi ngọn lửa bùng phát mạnh, ông Bùi Tài mới phát hiện và hô hoán người dân cùng tham gia dập lửa. Đến 5 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt.


Vào lúc 21h hôm qua (1/7), tại xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An đã xảy ra một đám cháy lớn ở rừng thông trên địa bàn. Ngọn lửa bốc lên ở rừng thông thuộc xóm Tân Long và cháy lan sang xóm Ngọc Sơn vào khoảng 20h30 ngày 1/7. Đến khoảng 2h ngày 2/7, ngọn lửa được khống chế, diện tích rừng bị thiệt hại ban đầu ước khoảng gần 20 ha. Tuy nhiên, ngay trong đêm và sáng ngày 2/7, các cán bộ và dân quân xã vẫn phải trực tại các chốt chặn trên địa bàn để phòng ngừa lửa cháy bùng phát lại. (Xem chi tiết)


Đang lưu thông trên quốc lộ 1A, chiếc xe khách giường nằm chạy tốc độ cao bất ngờ tông liên tiếp xe tải cùng chiều và xe máy chạy ngược chiều làm 4 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều muộn 1/7, tại Km 879 thuộc tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế). May mắn 30 hành khách trên xe giường nằm an toàn. (Xem chi tiết)


Quân đội Ai Cập cho biết hôm 1/7, họ đã tiêu diệt 100 tay súng của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trong cuộc giao tranh tại các trạm kiểm soát quân sự ở bắc Sinai. Bên phía quân đội Ai Cập cũng có 17 binh sỹ tử trận trong cuộc giao tranh kể trên. Được biết, trong chiến dịch này, quân đội Ai Cập đã sử dụng các chiến đấu cơ F-16, trực thăng Apache tham chiến để hỗ trợ lực lượng mặt đất. (Xem chi tiết)


Ngày 2/7, Tư lệnh Không quân Indonesia tuyên bố chiếc máy bay vận tải quân sự đâm xuống khu dân cư ở Medan khiến 141 người thiệt mạng có "sự bất thường" ở cánh và điều đó cho thấy một động cơ đã ngừng hoạt động. Trước khi bị tai nạn, chiếc máy bay Hercules C130 đã đâm vào cột ăngten cao 35m và ảnh hưởng đến máy bay. Chiếc máy bay bị nạn chở 122 người và vụ tai nạn cũng khiến một số người dưới mặt đất tử vong.


Ngày 1/7, Cơ quan đánh giá tín nhiệm quốc tế Moody's đã hạ bậc xếp hạng tín nhiệm của Hy Lạp từ mức Caa2 xuống Caa3 với triển vọng tiêu cực sau khi nước này tuyên bố không thể trả được nợ cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào hạn chót là ngày 30/6 vừa qua. Theo Moody's, việc hạ một bậc tín nhiệm của Hy Lạp cho thấy vị trí xếp hạng của Athens chỉ còn cách mức "vỡ nợ" 2 bậc.

MỚI - NÓNG