Bản tin 14H: Máy bay trinh sát Mỹ áp sát tàu chiến Nga

Máy bay tuần thám P-8A Poseidon của Mỹ (Ảnh minh họa).
Máy bay tuần thám P-8A Poseidon của Mỹ (Ảnh minh họa).
TPO - Hôm qua (1/10), hai máy bay trinh sát Mỹ đã bay tới gần bờ Biển Đen ở Crimea và vùng biển phía đông Địa Trung Hải, nơi hiện diện các tàu thuộc lực lượng thường trực của Hải quân Nga.

Ngày 1/10, Bệnh viện Bạch Mai vẫn tổ chức trông xe máy cho người đến khám chữa bệnh tại bãi xe gần Viện sức khỏe tâm thần. Theo tiến sỹ Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch-Tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện đã quyết định giãn tiến độ xây dựng công trình, đợi Công ty Khai thác điểm đỗ triển khai các bãi xe ngoài Bệnh viện thì mới đóng cửa bãi xe trong Bệnh viện vì đóng cửa ngay người bệnh sẽ rất vất vả tìm chỗ gửi xe. Với sự phối hợp của thành phố, quận và phường, khoảng 7-10 ngày nữa sẽ bố trí được bãi xe ngoài Bệnh viện theo hình thức khai thác điểm đỗ, tiến sỹ Hùng cho biết.


Theo Khu quản lý giao thông đô thị số 4 (Sở GTVT), chính quyền TP HCM vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây cầu Nguyễn Khoái - nối khu Nam Sài Gòn với trung tâm thành phố và chia tải cho cầu Kênh Tẻ. Đây là cầu thứ hai bắc qua con kênh này. Dự án có tổng chiều dài khoảng 1.000 m, trong đó cầu dài 346 m, rộng 22,5 m. Với tổng kinh phi khoảng 1.250 tỷ đồng, công trình bắt đầu từ đường D1 khu dân cư Him Lam (quận 7) và điểm cuối là đường Bến Vân Đồn (quận 4), dự kiến khởi công trong năm 2017, hoàn thành sau 18 tháng. (Xem chi tiết)


Ngày 1/10, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Trà Vinh đã đến giám sát môi trường tại Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Buổi giám sát còn có sự tham gia của đại diện Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Dự án Trung tâm Điện lực Duyên Hải có tổng công suất thiết kế khoảng 4.200MW, với tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ USD, được xây dựng trên diện tích gần 880ha.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 1/10 nói Mỹ can thiệp nhằm vào quân đội Syria "sẽ dẫn đến những hậu quả khủng khiếp không chỉ đối với Syria mà còn lan ra cả khu vực", AP đưa tin. Thay đổi chế độ ở Syria tạo ra lỗ hổng và "mọi loại khủng bố sẽ nhanh chóng lấp đầy". Nga và Mỹ ủng hộ các bên đối lập nhau trong cuộc xung đột Syria. Moscow ủng hộ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad còn Washington đứng về phe nổi dậy. Căng thẳng giữa Nga và Mỹ liên quan đến Syria tăng cao sau khi lệnh ngừng bắn, do hai nước làm trung gian, sụp đổ tháng trước. Các bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận. (Xem chi tiết)


Tư lệnh Không quân Iran, Tướng Farzad Ismaili cho rằng hệ thống tên lửa phòng không Bavar-373 do nước này sản xuất vượt trội tên lửa S-300 của Nga. Ông Ismaili nêu rõ tầm bắn của tên lửa Bavar-373 xa gấp S-300 khoảng 1,5 lần, nhưng không tiết lộ thông tin chi tiết về tên lửa mới. Tầm bắn tối đa của S-300 là 300km. Tên lửa Bavar-373 đã được chính thức công bố hồi tháng 8/2016 cùng với bệ phóng và hệ thống radar tại buổi lễ có sự hiện diện của Tổng thống Hassan Rouhani.


Theo tờ New York Times ngày 1/10, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump từng báo lỗ 916 triệu USD trên tờ khai thuế thu nhập vào năm 1995, cho phép ông ta trốn thuế một cách hợp pháp trong hàng thập kỷ. Báo cáo nhạy cảm này được tung ra trong bối cảnh ông Trump tư chối công bố hồ sơ thuế của mình, điều mà các ứng viên Tổng thống Mỹ thường làm để chứng tỏ sự minh bạch. Theo NY Times, hồ sơ thuế không được tiết lộ trước đây của Trump hồi năm 1995 đã cho thấy "lợi ích thuế má phi thường" mà chúng "có nguồn gốc từng đống đổ nát về tài chính mà ông ta để lại vào đầu những năm 1990 thông qua sự quản lý yếu kém tại 3 sòng bài ở Atlantic City, những khoản đầu tư không hợp thời vào lĩnh vực hàng không và việc mua lại khách sạn Plaza ở Manhattan".


Hôm qua (1/10), hai máy bay trinh sát Mỹ đã bay tới gần bờ Biển Đen ở Crimea và vùng biển phía đông Địa Trung Hải, nơi hiện diện các tàu thuộc lực lượng thường trực của Hải quân Nga. Chiếc máy bay đầu tiên được xác định là một chiếc RC-135W của Không quân Mỹ, số đuôi 62-4138 và ký hiệu NAOMI48. Nó rời căn cứ ở vịnh Souda, đảo Crete hôm 1/10, sau đó tiếp cận bờ biển Crimea. Chiếc thứ hai là máy bay tuần thám săn ngầm P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ, đuôi số 168858. Máy bay này được triển khai từ căn cứ không quân Sigonella ở Sicily, sau đó xuất hiện ở phía Đông Địa Trung Hải.


Ngoại trưởng Australia Julie Bishop hôm 2/10 cho biết, các nhà điều tra quốc tế sẽ chỉ đích danh thủ phạm bắn hạ máy bay số hiệu MH17 của Malaysia. Theo Ngoại trưởng Bishop, thủ phạm sẽ bị đưa ra xét xử trong một phiên tòa quốc tế, tương tự như vụ xét xử những đối tượng được cho là chịu trách nhiệm về vụ đánh bom máy bay PanAm của Hãng Hàng không Mỹ trên bầu trời thị trấn Lockerbie, Scotland năm 1988. Nhà sản xuất tên lửa Almaz-Antey khẳng định: tên lửa Buk bắn rơi máy bay MH17 được bắn đi từ phần lãnh thổ do quân đội Ukraine kiểm soát và kết quả điều tra nói trên không có các bằng chứng kỹ thuật đi kèm.


Cảnh sát thành phố Los Angeles ngày 1/10 đã bắn chết một đối tượng tình nghi tội phạm sau một cuộc đuổi bắt bằng xe ôtô ở phía Nam thành phố này. Vụ việc trên diễn ra vào khoảng 13 giờ (giờ địa phương). Theo đại úy Barry Montgomery thuộc Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD), hai đối tượng đi trên một chiếc xe ôtô bị tình nghi là xe ăn cắp. Sau khi bị truy đuổi và bị xe cảnh sát ép vào lề đường, một đối tượng đã nhảy khỏi xe và chạy ra phía đằng sau một ngôi nhà và tại đây, y đã bị cảnh sát bắn chết, trong khi đối tượng lái xe vẫn đang lẩn trốn. 


Lực lượng cảnh sát và cứu hộ Mexico thông báo 13 người thiệt mạng và 2 người bị thương nặng khi một chiếc xe khách đâm vào xe kéo chở các thanh tà vẹt trên cao tốc Mexico-Veracruz ngày 1/10. Điều tra ban đầu cho thấy xe khách đang trên hành trình từ thủ đô Mexico City đến thành phố Villahermosa, bang Tabasco đã đâm trực diện xe kéo. Ngay sau cú va chạm, xe khách đã bốc cháy và thiêu cháy gần như toàn bộ hành khách bị mắc kẹt. Hiện, tài xế xe kéo đã bỏ trốn.

MỚI - NÓNG