Bản tin 14H: Miền Đông hoãn bầu cử, Ukraine bất ngờ yên bình

Xe tăng của lực lượng vũ trang Ukraine rút khỏi Krymske, vùng Lugansk ngày 5/10. (Nguồn: THX/TTXVN)
Xe tăng của lực lượng vũ trang Ukraine rút khỏi Krymske, vùng Lugansk ngày 5/10. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Ngày 6/10, Cộng hòa nhân dân Lugansk và Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng tại Ukraine đã thông báo lùi thời gian tổ chức bầu cử địa phương sang năm 2016. Động thái này đã được Nga, Ukraine, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ hoan nghênh, coi đây là tín hiệu tích cực mới trong tiến trình hòa bình ở quốc gia Đông Âu này.

Chiều 6/10, tàu cá mang số hiệu NA 90610-TS do ông Nguyễn Hữu Tuấn, thường trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, làm thuyền trưởng đang đánh cá cách khu vực cảng Lạch Bạng (xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) 12 hải lý thì phát hiện một quả bom nặng trên 400kg, có chiều dài 1,88m, đường kính 35cm. Ngay sau khi phát hiện ra sự việc trên, ông Tuấn đã thông báo với chính quyền xã Hải Thanh và Trạm biên phòng Lạch Bạng (Đồn Biên phòng Hải Thanh) tiến hành trục vớt, đưa quả bom vào bờ an toàn. Theo nhận định của lực lượng biên phòng, quả bom trên thuộc loại bom thủy lôi.


Chiếc xe rác mất lái lao qua làn đường ngược chiều với tốc độ cao rồi đâm thẳng vào 3 căn nhà trong đêm. Vụ việc xảy ra tại ngã ba Cách Mạng Tháng Tám- Hòa Hưng, quận 10, TP.HCM vào 1h hôm nay (7/10). Vào thời điểm trên, nhiều người dân tại ngã ba Cách Mạng Tháng Tám- Hòa Hưng bị đánh thức bởi những tiếng động lớn. Khi chạy ra đường kiểm tra, mọi người phát hiện ba căn nhà đang sập đổ. (Xem chi tiết)


Khoảng 8h sáng nay 7/10, chiếc xe máy do hai cô gái chở nhau lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng quận Bình Thạnh đi quận Thủ Đức, TPHCM. Khi đang trên cầu Bình Lợi, xe chuyển làn rẽ trái để sang cầu vượt thì xảy ra va chạm với chiếc xe ô tô 7 chỗ do tài xế Hà Tấn Phát điều khiển đang rẽ phải để đi hướng cầu Bình Triệu. Cú va chạm khiến chiếc xe máy cùng hai cô gái trượt dài trên đường gần 20m bị thương nặng được người dân gần đó nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu. (Xem chi tiết)


Khoảng 0h ngày 7/10, anh Trương Văn Thích được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai trong tình trạng đứt gân tay trái, mất rất nhiều máu. Trước đó khoảng 23h ngày 6/10, anh Thích đang điều khiển xe tải, chạy đến đoạn gần Trường Cao đẳng nghề số 8, phường Long Bình, TP. Biên Hoà, thì bị 2 người đi xe máy đột ngột ép và chặn đầu xe, dùng dao chém liên tục vào cửa kính. Anh Thích hạ cửa kính xuống, thì người này thò tay vào buồng lái chụp lấy ví để cạnh ghế ngồi. Khi giằng co với kẻ cướp, anh Thích bị hắn dùng dao chém vào tay trái, đứt gân. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Nga thông báo chiến đấu cơ nước này đã tấn công 12 mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS trong 20 đợt không kích tiến hành hôm 6/10 trên lãnh thổ Syria. Theo Bộ trên thì trung tâm chỉ huy và trại huấn luyện của IS bị phá hủy, khiến cho các phiến quân Hồi giáo cực đoan "hoảng loạn". ​Theo Bộ Quốc phòng Nga, chiến đấu cơ nước này cũng đã phá hủy một cơ sở sản xuất vũ khí của IS bên ngoài Damascus cũng như hai trung tâm chỉ huy ở Deir ez-Zor.


Người đứng đầu khu vực Chechen đã kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho phép Binh đoàn Quyết tử của ông quét sạch tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bằng một cuộc chiến không khoan nhượng. Ông Kadyrov cho biết lực lượng vũ trang Chechen dũng mãnh từng chiến đấu oanh liệt chống lại những phần tử Hồi giáo cực đoan ngay trên quê hương của họ đã sẵn sàng “đánh dập đầu rắn” IS. Kadyrov là người Hồi giáo-giống như hầu hết dân Chechen. Ông từng đặt tay lên kinh Koran thề quyết tiêu diệt những con quỷ khủng bố ẩn trong đạo Hồi ở mọi nơi. (Xem chi tiết)


Ngày 6/10, Cộng hòa nhân dân Lugansk và Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng tại Ukraine đã thông báo lùi thời gian tổ chức bầu cử địa phương sang năm 2016. Động thái này diễn ra sau cuộc gặp thượng đỉnh Normandy (Nga, Pháp, Đức và Ukraine) tại Paris hồi tuần trước và đã được Nga, Ukraine, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ hoan nghênh, coi đây là tín hiệu tích cực mới trong tiến trình hòa bình ở quốc gia Đông Âu này. Theo thỏa thuận ngừng bắn mới ở vùng Donbass, các bên xung đột sẽ rút các loại vũ khí khỏi khu vực chiến tuyến và hoãn cuộc bầu cử địa phương tại miền Đông Ukraine.


Mỹ đã lần đầu tiên lên tiếng yêu cầu Nga không can thiệp vào các hoạt động của liên minh quốc tế chống lại tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) ở Syria. Phát ngôn viên Nhà Trắng, ông Josh Ernest sáng 7/10 cho biết: “Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đưa ra quan điểm khá rõ ràng rằng Nga không nên can thiệp vào liên minh quốc tế 65 quốc gia được thành lập để chống lại IS. Giữa quân đội Mỹ và Nga đã có ít nhất một cuộc thảo luận để loại trừ các khả năng va chạm có thể xảy ra”. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble ngày 6/10 cho rằng Liên minh châu Âu (EU) phải làm tất cả những gì có thể để ngăn Anh rời khỏi EU. Phát biểu tại Đại học Sciences Po ở thủ đô Paris, ông Schaeuble nhấn mạnh EU cần thuyết phục Vương quốc Anh ở lại trong khối vì việc Anh rút khỏi EU sẽ là "thảm họa" đối với cả Anh lẫn các quốc gia thành viên EU. Bên cạnh đó, người đứng đầu Bộ Tài chính Đức cũng hy vọng London sẽ gia nhập Khu vực đồng euro trong những năm tới, dù rằng để thực hiện điều này cần có thời gian.


Cựu nhân viên Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden đã tuyên bố anh sẵn sàng trở về Mỹ “chịu tội”, miễn sao anh được xét xử trong một phiên tòa công bằng. Từ trước tới nay, chính phủ Mỹ luôn thể hiện quan điểm rằng Snowden không phải là một “người tuýt còi” mà là một nghi phạm tiết lộ thông tin mật, “gây nguy hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia của nước Mỹ”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG