Bản tin 14H: Mưa lũ làm ít nhất 20 người chết, mất tích

Bản tin 14H: Mưa lũ làm ít nhất 20 người chết, mất tích
TPO - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai trưa 3/8 cho biết, theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn một số tỉnh, có ít nhất 20 người chết và mất tích với nhiều thiệt hại nghiêm trọng.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai trưa 3/8 cho biết, theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn một số tỉnh có ít nhất 20 người chết và mất tích với nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Tại tỉnh Bắc Kạn, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái và Sơn La, mưa lũ xảy ra từ 1- 3/8 trên địa bàn các tỉnh đã làm 5 người chết. Những nạn nhân xấu số trên như bà Bàn Thị Mùi, sinh năm 1973, tại thôn Phiềng Khít, xã Thương Ân, Bắc Kạn bị chết do sét đánh; Yên Bái có một người; Sơn La có 3 người. Có 15 người mất tích; trong đó có 2 người mất tích trên đường đi làm nương bị đất đá sạt lở vùi lấp ở bản Cô Lô Hồ, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, Lai Châu, hiện các lực lượng đang triển khai tìm kiếm; Yên Bái có 8 người, Sơn La có 5 người. Ngoài ra còn có 87 nhà bị tốc mái, sạt lở, cuốn trôi, phải di dời (13 nhà bị tốc mái ở Bắc Kạn; 2 nhà phải di dời ở Điện Biên; 72 nhà bị sạt lở, cuốn trôi tại Yên Bái và Sơn La, trong đó Yên Bái 30, Sơn La 42). 


Ông Phạm Thanh Cao, phó Giám đốc Sở Tư pháp, phó đoàn kiểm tra công vụ vừa ký báo cáo dài 13 trang về kết quả kiểm tra việc UBND phường Văn Miếu (quận Đống Đa) giải quyết hồ sơ hành chính của bà Vũ Thanh Hoa gây xôn xao dư luận thời gian qua. Trưa 3/8, trao đổi với Tiền Phong, Chủ tịch UBND phường Văn Miếu Vũ Mai Khanh cho biết, hiện phường mới nhận được dự thảo kết luận thanh tra công vụ. Còn kết luận chính thức sẽ được gửi đến các bên liên quan vào chiều nay. Về việc xử lý các vi phạm, lãnh đạo phường Văn Miếu cho biết: “Phòng Nội vụ quận Đống Đa trước đó đã có văn bản chấn chỉnh. Nếu đoàn kiểm tra công vụ kết luận có sai phạm, thì chúng tôi sẽ tiến hành xử lý các cá nhân liên quan. Ngay sau khi có kết luận, phường sẽ họp Hội đồng kỷ luật sau đó đưa ra hình thức xử lý thích hợp, đảm bảo đúng quy trình. Về nội dung xử lý cụ thể, UBND phường sẽ cung cấp ngay sau khi Hội đồng kỷ luật đưa ra hình thức xử lý cuối cùng". (xem chi tiết)

Liên quan đến việc một phó Chủ tịch phường mất liên lạc nhiều ngày, ngày 3/8, ông Phạm Xuân Khánh, Chánh Văn phòng Quận ủy quận 1 (TPHCM) cho biết, Quận ủy đã yêu cầu phường Nguyễn Thái Bình báo cáo thông tin ông Nguyễn Chí Việt, phó Chủ tịch UBND phường vừa gửi đơn xin nghỉ việc. Trước đó, chiều 2/8, UBND phường Nguyễn Thái Bình có cử người đến nơi cư trú của ông Việt thì được biết căn nhà ông ở đã được cho thuê, cả gia đình ông Việt đã chuyển đi nơi khác. Phường cũng đã liên hệ với người thân phía bên nội thì được biết ông Việt cùng vợ con, em gái ruột đã cùng đi. Hiện người thân cũng đang tìm kiếm, cố gắng liên lạc với ông Việt nhưng vẫn chưa được. (Xem chi tiết)

Sáng 3/8, một chiếc sà lan chạy trên sông Sài Gòn đoạn qua địa bàn phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM thì một số người phát hiện có thi thể nổi trên mặt nước nên hô hoán. Ngay sau đó, ông Ba Chúc, người sống bằng nghề chài lưới dưới chân cầu Bình Lợi và thường xuyên vớt xác trên sông Sài Gòn chạy ghe tới kéo thi thể nạn nhân vào bờ và trình báo công an. Công an quận Thủ Đức có mặt sau đó tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Bước đầu, nạn nhân khoảng 25 tuổi, trên người không mặc quần áo, trên người không có vết thương. (Xem chi tiết)

Ngày 3/8, Công an huyện Tân Trụ (Long An) tạm giữ ông Đỗ Văn Thuấn (61 tuổi, ở địa phương) để điều tra hành vi Giết người. Chiều hôm trước, ông Thuấn đi uống rượu về nhà gặp anh ruột là Đỗ Văn Hạng (72 tuổi). Do có tranh chấp đất đai trước đó nên hai anh em cự cãi, lao vào ẩu đả. Ông Thuấn dùng dao chém vào đầu anh trai, sau đó lôi người này dìm xuống mương nước gần đó đến khi tử vong. Gây án xong, ông Thuấn thay quần áo rồi đi tự thú.


Ngày 3/8, công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết, họ đang tạm giữ hai vợ chồng N.V.R. (48 tuổi) và P.T.X. (49 tuổi, ngụ ấp Long Nguyên, xã Long Hoà, huyện Dầu Tiếng) và một số đối tượng khác để điều tra hành vi “Đánh bạc, tổ chức đánh bạc”. Qua điều tra, công an phát hiện vợ chồng R. mở sòng bạc cho hàng chục đối tượng sát phạt. Để tránh sự theo dõi của công an, R. thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức sòng bạc và chỉ hoạt động từ 9h-12h hàng ngày. Ngày 2/8, các trinh sát đột kích sòng bạc của vợ chồng R., bắt quả tang 18 người (trong đó có 12 nữ) đang sát phạt nhau trong rừng cao su. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm nhiều bộ tài xỉu, gần 100 triệu đồng tiền mặt... (Xem chi tiết)

Ngày 2/8, Ủy ban Cố vấn Vay của Bộ Tài chính Mỹ cho biết bộ này hiện chỉ có đủ ngân sách cấp cho chính phủ hoạt động đến cuối tháng Chín nếu Quốc hội nước này không sớm ra quyết định nâng mức trần nợ. Trong một bức thư gửi Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, Ủy ban Cố vấn Vay nhấn mạnh sự khẩn cấp và tầm quan trọng của việc Quốc hội nâng mức trần nợ kịp thời.  Cũng theo bức thư, ủy ban trên tính toán Bộ Tài chính chỉ có thể cấp ngân sách duy trì hoạt động của chính phủ tới ngày 29/9.


Các quan chức cấp cao trong chính phủ Ấn Độ ngày 2/8 tuyên bố nước này không giảm quân ở cao nguyên Doklam, bác tuyên bố của Trung Quốc rằng số binh sĩ của Ấn Độ tại ngã ba biên giới này đã giảm, theo PTI. Các quan chức này cũng khẳng định chính quyền New Delhi vẫn duy trì "hiện trạng" ở khu vực tranh chấp với Bắc Kinh kể từ khi căng thẳng bùng phát. 


Một kho chứa đạn dược đã cháy nổ dữ dội suốt nhiều tiếng đồng hồ tại Abkhazia, khiến 60 người bị thương, trong đó có 35 du khách Nga. Trong các đoạn video được trang RT đăng tải, có thể thấy liên tiếp những tiếng nổ phát ra từ kho đạn đặt tại làng Primorskyoye, những cuộn khói lửa bốc lên ngùn ngụt. Theo RT, vụ nổ bắt đầu vào khoảng 16h30 ngày 2/8 theo giờ địa phương.


Ngày 3/8, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã chính thức tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai tại buổi lễ có sự chứng kiến của lãnh đạo tối cao Ali Khamanei. Phát biểu trước các quan chức Iran, ông Khamenei tuyên bố: "Tôi xác nhận kết quả bầu cử và chỉ định ông làm tổng thống Cộng hòa (Iran)".  Hội đồng giám hộ hôm 30/5 đã xác nhận kết quả của cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 12, theo đó Tổng thống Hassan Rouhani được bầu lại với nhiệm kỳ bốn năm.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.