Bản tin 14H: Mỹ cảnh báo dịch Ebola gây nguy hiểm toàn thế giới

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt của hành khách tại một bến tàu ở Conakry, Guinea, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt của hành khách tại một bến tàu ở Conakry, Guinea, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo nếu đại dịch Ebola không được cộng đồng quốc tế cùng nhau ngăn chặn ngay lúc này thì hàng trăm nghìn người có thể bị lây nhiễm.

Bão số 3 đổ bộ Móng Cái, Quảng Ninh, lúc 15 giờ ngày 16/9 tàn phá nặng nề thành phố này. Theo báo cáo ban đầu, thiệt hại do bão số 3 gây ra khoảng 20 tỷ đồng. Bão giật mạnh và kéo dài tới hết đêm 16/9, gây mất điện toàn thành phố. Bão khiến hàng ngàn cây xanh gãy đổ, nhà tốc mái, đổ biển hiệu. Hơn 1.000 ha lúa mùa đang trổ hạt gãy đổ. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 17/9, trên địa bàn thôn Nà Pàn (Cao Lộc, Lạng Sơn), do mưa gió lớn, đất đá trên đồi cao sạt lở, vùi lấp 1 lán cửu vạn đang ngủ làm 6 người chết tại chỗ và 3 người bị thương, được đưa đi cấp cứu. Những người này là công nhân bốc vác hàng qua biên giới, thuộc Công ty TNHH Xuân Cương, tỉnh Lạng Sơn. Họ thuê một lán của người dân bản địa để làm nơi nghỉ ngơi. (Xem chi tiết)


Hiệp hội Vận tải ôtô Hà Nội vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải tạm ngừng sản xuất xe giường nằm 2 tầng cho đến khi có quy chuẩn về an toàn phương tiện. Các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội vận tải đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý xe giường nằm 2 tầng như Bộ GTVT cần ban hành bộ Quy chuẩn thiết kế xe khách giường nằm theo tiêu chuẩn cấp Nhà nước. Cùng với đó là tạm ngừng sản xuất xe giường nằm 2 tầng cho đến khi bộ Quy chuẩn được ban hành. (Xem chi tiết)


Trưa 17/9, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại tổ 6, khóm 3, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, thiêu rụi hoàn toàn 11 căn nhà. Hàng chục hộ gần đó cũng phải di dời tài sản và các vật liệu dễ cháy nổ ra khỏi nhà bất chấp trời mưa. Sau hơn một giờ đồng hồ nỗ lực chữa cháy, thêm vào đó trời bỗng mưa rất to nên đám cháy mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn.


Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Evhen Perebyinis ngày 16/9 cho biết, Kiev đang yêu cầu Nga ngừng gửi đoàn xe viện trợ nhân đạo tới miền đông nước này. Lâu nay, Ukraine và phương Tây  cáo buộc Nga mượn danh nghĩa đưa hàng viện trợ nhân đạo sang Ukraine để cung cấp vũ khí cho lực lượng ly khai và thậm chí là can thiệp quân sự trực tiếp tại khu vực miền đông Ukraine. (Xem chi tiết)


Các bên liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã phản ứng tích cực với việc Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn dự luật trao quy chế tự quản đặc biệt trong vòng ba năm cho hai tỉnh Donetsk và Lugansk, mở đường cho một tiến trình phân cấp chính quyền trên cả nước theo đề xuất một ngày trước đó của Tổng thống Petro Poroshenko.


Một quan chức Nga vừa lên tiếng cảnh báo rằng Ukraine "có thể tạo ra bom hạt nhân trong khoảng thời gian 10 năm". Với các mỏ uranium lớn, nhiều nhà máy điện hạt nhân đang vận hành đủ khả năng làm giàu nguyên liệu hạt nhân, cùng với đó là kinh nghiệm của các tập đoàn chế tạo tên lửa đạn đạo từ thời Xô Viết, Ukraine hoàn toàn có thể tạo ra bom hạt nhân trong vòng 10 năm. (Xem chi tiết)


Cơ quan chức năng cho biết, ít nhất 4 cảnh sát thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong vụ tấn công đoàn xe ở tỉnh Cordoba (miền bắc Colombia) hôm 16/9. Đoàn xe đã bị một nhóm lạ mặt tấn công. Thiệt hại vẫn còn chưa rõ ràng vì vụ tấn công xảy ra ở khu vực hẻo lánh của tỉnh này. Đại diện Bộ Quốc phòng Colombia cho biết, họ lấy làm tiếc về vụ “giết người hèn nhát” này, và sẽ nhanh chóng truy tìm thủ phạm. (Xem chi tiết)


Ngày 16/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama xác định dịch Ebola đang trở thành một nguy cơ đe dọa toàn cầu, cam kết cùng cộng đồng quốc tế ngăn chặn nạn dịch đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người này. Ông cảnh báo nếu đại dịch Ebola không được cộng đồng quốc tế cùng nhau ngăn chặn ngay lúc này thì hàng trăm nghìn người có thể bị lây nhiễm, gây ra những tác động to lớn về cả kinh tế, chính trị lẫn an ninh quốc gia của tất cả các nước.


Ngày 16/9, một vụ rơi trực thăng đã xảy ra ở ngoài khơi Hạt East Yorkshire của Vương quốc Anh, song chưa có thông tin về thương vong. Một nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng chiếc máy bay nhỏ màu trắng vỡ toác trước khi nó lao xuống biển. Dường như máy bay đã đâm vào vách núi. Khu vực máy bay rơi đã bị phong tỏa. Cơ quan chức năng đang tìm kiếm nạn nhân và điều ra nguyên nhân vụ tai nạn.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.