Bản tin 14H: Mỹ chuẩn bị kế hoạch tấn công phủ đầu Triều Tiên

Các máy bay ném bom B-1B dàn đội hình. Ảnh: USAF.
Các máy bay ném bom B-1B dàn đội hình. Ảnh: USAF.
TPO - Lầu Năm Góc được cho là chuẩn bị sẵn kế hoạch tấn công phủ đầu các cơ sở tên lửa Triều Tiên trong trường hợp Tổng thống Trump ra lệnh.

Ngày 10/8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cho biết đêm 9/8 có thêm một bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết. Bệnh nhân là nữ 56 tuổi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) được chuyển tuyến lên từ Bệnh viện Bưu điện vào trưa 9/8 trong tình trạng có dấu hiệu ngừng tim, không đo được huyết áp, không đáp ứng được thuốc vận mạch. Hồ sơ bệnh án cho thấy bệnh nhân phát bệnh được 5 ngày. Bệnh diễn biến nhanh và mạnh khiến bệnh nhân bị suy đa tạng, xuất huyết nhiều. Đáng chú ý, đây là bệnh nhân mắc sốt xuất huyết Dengue trên nền bệnh basedow bướu cổ nhiều năm. (Xem chi tiết)


Sáng nay 10/8, ông Đinh Quang Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn đã xác nhận sự việc gãy tượng đài sân quảng trường Nhà văn hoá tỉnh Bắc Kạn. Cụm tượng đài này gồm 5 tượng, trong đó 1 bức tượng bị gãy rụng xuống sân chơi. Một trẻ em bị mảnh vỡ rơi vào chân bị thương, đã được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Công trình tượng này nằm trong dự án tượng đài chiến thắng Bắc Kạn, do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn làm chủ đầu tư, hoàn thành vào năm 2015 với tổng kinh phí là 14 tỉ đồng, bao gồm cả kiến trúc và mỹ thuật.

Sau va chạm với xe máy làm nam thanh niên trọng thương, chiếc xe container tiếp đâm mạnh vào hai trụ điện bên đường khiến phần đầu xe nát bươm, tài xế và phụ xe kẹt cứng bên trong. Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn có mặt dùng máy cắt phá cửa cabin đưa phụ xe ra ngoài trong tình trạng bị thương. Tài xế cũng được đưa ra sau đó nhưng nạn nhân đã tử vong. Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 10/8, tại giao lộ nằm trong khuôn viên khu công nghiệp Tân Bình, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM. (Xem chi tiết)


Sáng 10/8, Công an quận Hải An đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng xác minh làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Choi Sang Jil (quốc tịch Hàn Quốc, thuê trọ tại căn nhà 283 Văn Cao). Trước đó, sáng sớm cùng ngày, những người dân khu vực phát hiện ông Choi Sang Jil chết trong tư thế treo cổ trên cành cây phượng vỹ trước cửa căn nhà trọ. Được biết, ông Choi Sang Jil cùng một người bạn quốc tịch Hàn Quốc khác đã thuê nhà 283 Văn Cao để chuẩn bị mở nhà hàng. (Xem chi tiết)


Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang điều tra vụ trộm ôtô xảy ra tại khu vực cạnh cây xăng Tân Vạn, khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An. Theo công an, ngày 9/8, ông Trần Văn Thuận (44 tuổi, ngụ Bình Dương) đỗ ôtô hiệu Toyota Innova ở khu vực cạnh cây xăng Tân Vạn rồi treo biển rao bán. Đến 11h trưa cùng ngày, ông đến kiểm tra thì phát hiện ôtô đã bị ai đó lấy mất. Nhận tin báo, lực lượng Công an thị xã Thuận An có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

Vừa ra tù được vài tháng, Hồ Thanh Hiếu (SN 1980, ở Thanh Xuân, Hà Nội) đã đâm chết bà H. (SN 1963) – hàng xóm của Hiếu vì cho rằng vì bà mà mình phải vào tù. Công an quận Thanh Xuân đã bắt giữ Hiếu để điều tra hành vi giết người. (Xem chi tiết)


Sáng 10/8, đại tá Nguyễn Sỹ Quang-Trưởng phòng tham mưu công an TPHCM xác nhận đã có quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trương Hồ Phương Nga (hoa hậu Phương Nga). Theo đại tá Quang, tòa án yêu cầu điều tra bổ sung 9 nội dung tuy nhiên, thời gian điều tra chỉ có 30 ngày nên cơ quan điều tra không thể làm kịp. Vì vậy phải ra quyết định tạm đình chỉ vụ án để chờ kết quả giám định, xác minh những chứng cứ có liên quan trong vụ án. (Xem chi tiết)


Kênh truyền hình NBC trích dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho biết nước này đã chuẩn bị cho kế hoạch tấn công phủ đầu Triều Tiên trong trường hợp Tổng thống Donald Trump ra lệnh. Theo nguồn tin, điểm mấu chốt trong kế hoạch là cuộc tấn công bằng các máy bay chiến lược B-1B Lancer từ căn cứ Andersen trên đảo Guam. Mục tiêu của cuộc không kích có thể sẽ là khoảng 20 bãi phóng tên lửa, thử nghiệm và các mục tiêu đảm bảo kỹ thuật của Triều Tiên.


Một máy bay Tupolev Tu-154 không trang bị vũ khí của Nga vào chiều 9/8 bay ở tầm thấp ngang qua Đồi Capitol, Lầu Năm Góc và Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA). Chuyến bay hoạt động trong khuôn khổ Hiệp ước Bầu trời Mở, cho phép máy bay quân sự của Mỹ, Nga và các quốc gia khác bay trên không để giám sát các khu vực quân sự của 34 quốc gia tham gia hiệp ước.


Trước cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về “khói lửa và cơn thịnh nộ”, Triều Tiên chỉ xem đó là một phát ngôn “vô nghĩa” và công khai kế hoạch chi tiết có vụ tấn công đảo Guam tiềm năng. Trong khi đó, giới chức Washington hoàn toàn tin tưởng vào khả năng phòng thủ ở phần lãnh thổ trên Thái Bình Dương này. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG