Bản tin 14H: Mỹ chuẩn bị phóng thử tên lửa xuyên lục địa đáp trả Triều Tiên

Tên lửa đạn đạo ICBM Minuteman III của Mỹ khai hỏa. Ảnh: AP.
Tên lửa đạn đạo ICBM Minuteman III của Mỹ khai hỏa. Ảnh: AP.
TPO - Một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III sẽ được không quân Mỹ phóng lên sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên.
Nếu Trung ương chỉ đạo rút quyết định bổ nhiệm Phó vụ trưởng tại Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ với ông Vũ Minh Hoàng, thì thành phố sẽ rút quyết định bổ nhiệm phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ (gọi tắt là Trung tâm) đối với ông này. Ông Nguyễn Hoàng Ba – Giám đốc Sở Nội vụ Cần Thơ cho biết như trên khi trao đổi với Tiền Phong ngày 1/8 liên quan đến sai phạm tại Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ về bổ nhiệm nhân sự, cụ thể là trường hợp “siêu tốc” của Phó Vụ trưởng Vũ Minh Hoàng (SN 1990, quê Bắc Ninh). Hiện ông Vũ Minh Hoàng vẫn là Phó Giám đốc Trung tâm và đang học ở Nhật Bản. (Xem chi tiết)

Khoảng hơn 4h sáng nay (1/8), người dân phát hiện ngọn lửa bất ngờ bốc lên từ một công ty sản xuất nhựa nằm trong hẻm nhỏ đường Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM nên hô hoán. Nhiều người dân cùng bảo vệ công ty sử dụng bình chữa cháy mini và nguồn nước tại chỗ chạy đến dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TPHCM đã huy động hơn 20 xe chuyên dụng, hàng trăm cán bộ chiến sỹ của 10 đơn vị đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do thời điểm cháy có gió mạnh, bên trong nhà xưởng chứa nhiều nguyên vật liệu dễ bắt lửa như mút, hạt nhựa, xốp nên đám cháy lan nhanh và bao trùm toàn bộ kho xưởng rộng hơn ngàn mét vuông. Đến hơn 9h sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Bước đầu vụ hỏa hoạn trên không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi hàng ngàn mét vuông kho xưởng cùng nhiều tài sản bên trong. (Xem chi tiết)


Thông tin từ cơ quan Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan này đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ nhà của một nguyên Bí thư Huyện ủy bị đốt trong đêm. Trước đó, vào khoảng 22h ngày 31/7, gia đình ông Phan Văn Đệ - nguyên Bí thư Huyện ủy huyện Hương Khê (SN 1931, tại tổ dân phố 7, thị trấn Hương Khê) đang ngủ thì nghe tiếng tri hô thất thanh. Tỉnh dậy cả gia đình tá hỏa phát hiện phần trần nhà bằng gỗ đang bốc cháy dữ dội. Ngay sau đó, hàng xóm đã cùng gia đình nhanh chóng dập tắt ngọn lửa. Theo một số người dân thông tin, vào khoảng thời gian trên có một đối tượng xuất hiện trước khu vực nhà ông Đệ. Ngoài ra, tại hiện trường còn có một can đựng xăng 5l và chai thủy tinh phía trên cuộn vải bị vỡ xung quanh. Nhiều người cho rằng, rất có thể kẻ xấu đã dùng chai thủy tinh cuộn vải vào, châm lửa rồi ném vào can xăng hòng đốt nhà ông Đệ. (Xem chi tiết)

Sáng nay (1/8), UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8. Nhiều nội dung quan trọng đã được đưa ra tại buổi làm việc này. Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền đã có những báo cáo về tình hình dịch sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn thành phố thời gian gần đây. Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, hiện tình hình dịch SXH còn diễn biến khá phức tạp. Theo báo cáo của ngành y tế, Hà Nội hiện đứng thứ 2 cả nước về số người mắc SXH. Tính đến 31/7/2017, Hà Nội có hơn 8.459 trường hợp SXH và 90% đã điều trị khỏi. Hiện còn 958 trường hợp đang điều trị tại các bệnh viện, trong đó có 4 người đã tử vong. 


Nghị định số 76 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8. Theo đó, từ ngày 1/7, tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2017 đối với: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; cán bộ cấp xã đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng...


Ngày 1/8, Công an tỉnh Bạc Liêu bắt giam Đào Hu Nhỏ (23 tuổi, quê huyện Đông Hải) về hành vi Giết người. Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây, nam thanh niên này có tình cảm yêu đương với người phụ nữ 50 tuổi ở cùng địa phương. Chín ngày trước, anh ta đến nhà người tình chơi rồi xảy ra mâu thuẫn. Nhỏ sát hại nạn nhân, sau đó bỏ trốn lên Bình Dương.


Không quân Mỹ lên kế hoạch phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) không mang theo đầu đạn từ căn cứ Vandenberg, California vài ngày sau khi Triều Tiên phóng thành công ICBM Hwasong-14 về phía biển Nhật Bản, Los Angeles Times hôm qua đưa tin. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, tên lửa Minuteman III sẽ được phóng vào rạng sáng ngày 2/8 từ bãi phóng cách thành phố Lompoc gần 20 km về phía tây bắc. Cuộc phóng thử được tiến hành nhằm kiểm tra tính hiệu quả, độ chính xác cũng như khả năng sẵn sàng chiến đấu của các hệ thống vũ khí chiến lược Mỹ. Đây là lần phóng thử nghiệm ICBM thứ tư của quân đội Mỹ từ căn cứ ở California trong năm 2017.

12 chiến đấu cơ F-16 của Không quân Mỹ được triển khai tới Hàn Quốc nhằm tiếp tục khẳng định cam kết của Lầu Năm Góc với an ninh bán đảo Triều Tiên sau vụ thử tên lửa đạn đạo mới. Theo kế hoạch, các máy bay chiến đấu và khoảng 200 phi công từ Phi đội Chiến đấu 176, Lực lượng Phòng không Wisconsin, sẽ tới căn cứ không quân Kunsan, cách Seoul khoảng 180 km về phía nam, trong vòng 4 tháng. Lực lượng Không quân Thái Bình Dương (PACAF) cho biết họ sẽ có mặt ở đây vào tháng 8 nhưng không thể tiết lộ lịch trình chính xác vì lý do an ninh.


Kênh truyền hình CNN đưa tin quân đội Mỹ vừa phát hiện các hoạt động ‘bất thường cao độ’ của tàu ngầm của Triều Tiên và bằng chứng về một buổi "thử nghiệm đẩy vọt” ngay sau lần phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thứ hai của Bình Nhưỡng vào ngày 28/7 vừa qua. “Thử nghiệm đẩy vọt” có nhiệm vụ kiểm tra hệ thống phóng lạnh của tên lửa - cơ chế dùng khí nén hoặc động cơ phụ để đẩy quả tên lửa ra khỏi bệ phóng. Sau khi rời khỏi ống phóng được một đoạn, tên lửa mới được kích hoạt động cơ đẩy sử dụng nhiên liệu rắn để tăng tốc và phóng đi. Cơ chế này ngăn chặn tàu ngầm bị hư hại trong quá trình phóng tên lửa. Được triển khai trên mặt đất khu đóng tàu hải quân Sinpo, lần "thử nghiệm đẩy vọt" hôm Chủ nhật (30/7) là lần thử thứ 3 trong tháng này, và lần thứ 4 trong năm. 
Căng thẳng trong quan hệ Nga-Mỹ tiếp tục có dấu hiệu leo thang sau khi Washington tuyên bố đang đánh giá các hậu quả và xem xét các biện pháp nhằm đáp trả quyết định của Moskva yêu cầu Mỹ rút hơn 700 nhân viên trong phái đoàn ngoại giao tại Nga.
MỚI - NÓNG