Bản tin 14H: Mỹ có bằng chứng Nga hiện diện tại Đông Ukraine

Xe tăng Nga tại Lugansk, miền Đông Ukraine tháng 10/2014. (Nguồn: AFP)
Xe tăng Nga tại Lugansk, miền Đông Ukraine tháng 10/2014. (Nguồn: AFP)
TPO - Đại sứ Mỹ tại Ukraine Jeffrey Payette ngày 2/3 tuyên bố Washington có bằng chứng về sự hiện diện của binh sỹ Nga tại Donbass. Ông còn cho rằng các tướng lĩnh Nga tham gia vào cuộc xung đột ở Donbass và các sỹ quan Nga chỉ huy các hoạt động quân sự chiến thuật ở Donbass".

Cuối tuần qua, ông Nguyễn Phước Thanh - Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, đã có kế hoạch xử lý cụ thể với các trường hợp ngân hàng yếu kém như Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu (GPBank), Ngân hàng Đại dương (OceanBank). Theo đó, GPBank và OceaBank có thể giống trường hợp Ngân hàng Xây dựng (VNCB) tức là được mua lại với giá 0 đồng. Cùng đó, Phó Thống đốc Thanh nhấn mạnh việc mua lại các ngân hàng này là những thương vụ mua bán chứ không phải là quốc hữu hóa. (Xem chi tiết)


Tổng công ty Hàng không VN (Vietnam Airlines) vừa có văn bản gửi Bộ GTVT đề xuất được mua Nhà ga hành khách T1 – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Một điểm gây chú ý đó là Vietnam Airlines đề xuất mua trực tiếp theo quy định định giá hiện hành chứ không đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác có thời hạn. Theo Vietnam Airlines, tại nhiều nước trên thế giới, hiện rất phổ biến việc các hãng hàng không lớn có nhà ga riêng tại sân bay căn cứ để phục vụ riêng các chuyến bay, hành khách của mình. (Xem chi tiết)


Vào lúc 9 giờ 45 phút sáng 2/3, một tai nạn giao thông đường sắt xảy ra tại khu vực gần ga Sông Phan (thuộc xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, Bình Thuận). Tàu thống nhất Bắc - Nam đi qua đây đã đâm thẳng vào một chiếc xe máy cày của người dân chở khoai mì (sắn) đang nằm vắt ngang qua đường sắt. Tai nạn xảy ra khiến chiếc máy cày bị “cắt” làm đôi. Đầu máy xe lửa của tàu này cũng bị hư hỏng nặng. (Xem chi tiết)


Khi đang lưu thông theo hướng từ đường Khuất Duy Tiến - cầu Thanh Trì (Hà Nội), chiếc xe Honda Civic bất ngờ bốc cháy như đuốc. Chỉ trong chốc lát, chiếc xe bị cháy chỉ còn lại trơ khung. Vụ việc kể trên xảy ra vào khoảng 5h hôm nay (2/3), tại đường vành đai III trên cao, đoạn đối diện với hồ Linh Đàm (Hoàng Mai – Hà Nội). Thời điểm xảy ra cháy, trên xe có hai người đàn ông nhưng rất may không ai bị thương. (Xem chi tiết)


Khoảng 6h50 ngày 2/3, xe container mang biển số 51C-475.65 chở hàng chục tấn thép lá, do tài xế Nguyễn Văn Thành điều khiển, lưu thông trên đường dẫn cầu Phú Mỹ theo hướng quận 7 sang quận 2, TPHCM. Khi đến gần trạm thu phí tự động OBU cầu Phú Mỹ, tài xế Thành phanh gấp khi thấy thanh chắn trạm thu phí chưa kịp mở. Cú phanh khiến hàng chục tấn thép lá trên rơ móc xe lao về phía trước, đâm lìa đầu xe. Vụ việc khiến tài xế bị mắc kẹt trong cabin. Nhân viên trạm thu phí phải đập cửa kính để đưa nạn nhân ra ngoài. (Xem chi tiết)


Phe ly khai miền đông Ukraine ngày 1/3 tuyên bố, các đơn vị vũ trang đã hoàn tất việc rút vũ khí hạng nặng ra khỏi đường giới tuyến dưới sự kiểm soát của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE). người phát ngôn Bộ Quốc phòng của Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) Eduard Basurin cho biết tới giờ Ukraina mới rút lui được 15% vũ khí hạng nặng của họ ở Donetsk và Lugansk. (Xem chi tiết)


Đại sứ Mỹ tại Ukraine Jeffrey Payette ngày 2/3 tuyên bố Washington có bằng chứng về sự hiện diện của binh sỹ Nga tại Donbass. Ông Payette tuyên bố có dữ liệu vệ tinh và các nguồn chứng minh của mình. Ngoài ra còn có rất nhiều tư liệu nhờ các phóng viên Phương Tây. Ông còn cho rằng các tướng lĩnh Nga tham gia vào cuộc xung đột ở Donbass và các sỹ quan Nga chỉ huy các hoạt động quân sự chiến thuật ở Donbass".


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ có cuộc gặp quan trọng vào hôm nay, ngày 2/3 tại Geneva, Thụy Sĩ. Một trong những nội dung của cuộc hội đàm là vụ sát hại lãnh đạo đối lập Nga, ông Boris Nemtsov. Ông Kerry thừa nhận, Washington và tình báo nước này không có thông tin về cái chết của ông Nemtsov và nhấn mạnh sự cần thiết “không chỉ tìm ra thủ phạm, mà còn kẻ chủ mưu và tổ chức vụ ám sát”. (Xem chi tiết)


9 người chết và 23 người khác bị thương sau khi chiếc ô tô mất lái đâm sầm vào đám đông đang đi bộ tại sân bay Thâm Quyến vào ngày hôm qua (1/3). Vụ tai nạn xảy ra tại Thâm Quyến - khu vực trung tâm kinh tế của Trung Quốc - vào chiều ngày Chủ nhật (1/3) khi 1 nữ tài xế mất kiểm soát đâm thẳng ô tô vào đám đông đang đi bộ. Được biết, nữ tài xế này đã mất kiểm soát khi nghe thấy tiếng còi của các phương tiện phía sau.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.