Bản tin 14H: Mỹ cung cấp vũ khí cho người Kurd chống IS

Máy bay vận tải của Mỹ thả vũ khí và hàng cứu trợ cho lực lượng người Kurd ở Kobane. Nguồn: xairforces.net
Máy bay vận tải của Mỹ thả vũ khí và hàng cứu trợ cho lực lượng người Kurd ở Kobane. Nguồn: xairforces.net
TPO - Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 19/10 thông báo quân đội nước này đã cung cấp vũ khí, đạn dược và thuốc men cho lực lượng người Kurd ở thành phố Kobane đang xảy ra chiến sự của Syria.

Sáng nay 20/10, tại khách sạn Melia Hà Nội, Ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 họp báo lần thứ hai sau khi kết thúc Vòng sơ khảo khu vực phía Bắc (19/10). Ban tổ chức cũng công bố phiên bản vương miện mới, được xác nhận lập kỷ lục Việt Nam. Vương miện đính viên ngọc trai trống đồng độc quyền của ngọc trai Hoàng gia và 18 viên ngọc trai tự nhiên quý hiếm được sưu tầm 10 năm nay. Nghệ nhân Hồ Thanh Tuấn cho biết, ước lượng vương miện trị giá 2,5 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) vừa tiếp tục đề xuất được bán ụ nổi 83M do doanh nghiệp này mua về từ thời Chủ tịch Dương Chí Dũng còn đương chức do không có đủ tài chính để quản lý, sửa chữa. Trong công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải mới đây, Vinalines cho biết để ụ nổi đủ điều kiện khai thác trở lại, doanh nghiệp cần kinh phí khoảng 50 tỷ đồng để tiếp tục sửa chữa. Tuy nhiên, trước khi quá trình này có thể bắt đầu, doanh nghiệp cần thanh toán khoản nợ phí neo đậu lên tới 27 tỷ cho cảng Gò Dầu. (Xem chi tiết)


10h30 phút trưa nay, 20/10, chiếc xe tải chở đầy đá xanh lưu thông trên xa lộ Hà Nội theo hướng Suối Tiên đi ngã tư Thủ Đức, TP HCM bất ngờ mất lái lao qua trái rồi tông vào dải phân cách giữa hai làn đường. Chưa dừng lại, chiếc xe tiếp tục leo lên cày nát nhiều cây xanh rồi lật nhào khiến hàng tấn đá xanh 1x2 đổ tràn xuống đường khiến các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn, may mắn tài xế chỉ bị thương nhẹ. (Xem chi tiết)


Sáng nay, 20/10, vụ cướp táo tợn xảy ra tại Thẩm mỹ viện Bảo Trang ở số nhà 143, đường Nguyễn Tất Thành, phường 8 (TP Cà Mau). Sau khi đột nhập vào Thẩm mỹ viện, 2 đối tượng bịt mặt khống chế chủ nhà, bắt mở két sắt rồi cướp đi toàn bộ số tiền vàng, trị giá hàng trăm triệu đồng. Hiện Công an TP Cà Mau đang tiến hành điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Các cuộc đụng độ giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai miền Đông Ukraine đã bùng phát trở lại vào sáng 18/10 tại nhiều khu vực thuộc Donetsk, trong đó sân bay Donetsk dự kiến sẽ trở thành tâm điểm giao tranh trong những ngày tới. Từ đêm 17/10, lực lượng quân đội Ukraine canh giữ sân bay Donetsk đã nhận được những sự tiếp viện đáng kể, với không quân, xe thiết giáp, pháo hạng nặng. (Xem chi tiết)


Thi thể của 70 tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị bỏ mặc tại một bệnh viện ở thị trấn Tal Abya-vùng biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ trong 4 ngày qua. Tal Abya nằm cách thành phố chiến lược Raqqa của Syria 80km mà phiến quân IS sử dụng làm căn cứ địa. Hiện chưa rõ ai đã đem thi thể các chiến binh IS đến bệnh viện này. (Xem chi tiết)


Trong một động thái có thể gây phản ứng với đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 19/10 thông báo quân đội nước này đã cung cấp vũ khí, đạn dược và thuốc men cho lực lượng người Kurd ở thành phố Kobane, Syria để chống lại phiến quân IS. Tuyên bố cho biết thêm, Mỹ đã tiến hành 135 cuộc không kích gần Kobane đã tiêu diệt hàng trăm phần tử thánh chiến.


Hôm nay, 20/10, bà Yuko Obuchi - Bộ trưởng Bộ Công thương, đã đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sau những cáo buộc bà sử dụng sai mục đích các quỹ tài chính. Trước đó, bà Yuko Obuchi bị cáo buộc sử dụng tiền từ các quỹ quyên góp ủng hộ mình, cũng như các quỹ từ thiện khác, vào việc làm đẹp và những việc không liên quan tới chính trị. Đơn từ chức của bà Yuko Obuchi đã được chấp thuận. (Xem chi tiết)


Tại tòa nhà quốc hội của Indonesia ngày 20/10, ông Joko Widodo đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ bảy của nước này trước các nghị sỹ và quan chức nước ngoài. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Thủ tướng Australia Tony Abbott cũng tham dự buổi lễ nhậm chức. Ông Widodo sẽ thay người tiền nhiệm Susilo Bambang Yudhoyono.


Phi cơ chở theo 156 hành khách đang chuẩn bị cất cánh tại sân bay London Southend, hạt Essex (Anh) tới Malaga (Tây Ban Nha). Tuy nhiên, cơ trưởng của chuyến bay đã yêu cầu các hành khách tình nguyện bỏ chuyến vì máy bay “quá nặng để cất cánh” trong điều kiện thời tiết gió mạnh. Nhiều người tình nguyện rời chuyến bay nhưng phi hành đoàn chỉ chọn ra 10 người. Mỗi hành khách được bồi thường 250 bảng Anh. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG