Bản tin 14H: Mỹ điều động tàu sân bay chặn tàu Iran

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ. Nguồn: AP.
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ. Nguồn: AP.
TPO - Trong một bước đi được cho là nhằm gia tăng áp lực ngăn chặn sự hỗ trợ của Iran cho các tay súng nhóm Houthi tại Yemen, ngày 20/4, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điều động một tàu sân bay và một tàu tuần tiễu tới vùng biển ngoài khơi Yemen.

Đi vào phần đường có gờ bê tông, cô gái điều khiển chiếc xe máy bất ngờ ngã ra đường, đúng lúc chiếc xe ô tô tải phía sau đi tới đâm vào khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sự việc xảy ra vào khoảng 6h ngày 21/4 trên đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông, Hà Nội). Vào thời điểm trên, chiếc xe máy mang BKS 29X1-354.16 do cô gái điều khiển đi vào phần gờ đường bê tông (dành cho xe buýt nhanh) và đường nhựa bất ngờ bị trượt ngã ra đường. Cùng lúc đó chiếc xe tải mang BKS 29C-434.56 đi phía sau đi tới đâm phải. Hậu quả người phụ nữ tử vong tại chỗ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Trưa 20/4, tại thôn Vĩnh Gia, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã xảy ra vụ sập mỏ đá khiến 2 người tử vong tại chỗ là anh Đinh Xuân Nghĩa (sinh năm 1982, quê xã Kiêu Sơn, Đoan Hùng, Phú Thọ) và anh Trần Văn Bắc (sinh năm 1977, quê xã Phúc Thịnh, Sơn Dương, Tuyên Quang). Sáng 21/4, ông Dương Tiến Son, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cho biết, các nạn nhân đã được đưa về quê an táng, mỗi gia đình được hỗ trợ 5 triệu đồng. Nguyên nhân xảy ra vụ sập mỏ đá đang được điều tra làm rõ.


Sáng nay (21/4), TAND tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hoài Nam, (21 tuổi, ngụ xã Long Bình Điền, Chợ Gạo), can tội giết người, cướp tài sản. 

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Hoài Nam tử hình về tội giết người, 18 năm tù về tội cướp tài sản; tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Trước đó, Nguyễn Hoài Nam đã dùng dao đâm chết 3 người để cướp tài sản cho bạn gái. (Xem chi tiết)


Theo dự kiến, những thông tin mới nhất về tuyển sinh lớp 6 của Hà Nội sẽ được công bố trong buổi giao ban báo chí do tại Thành ủy Hà Nội, được tổ chức chiều nay, ngày 21/4.  Đây là thông tin được các phụ huynh, học sinh chờ đợi, nhất là với những học sinh định dự tuyển vào lớp 6 ở những trường có số lượng thí sinh đăng ký lớn hơn chỉ tiêu. Trước đó, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có văn bản “hỏa tốc” yêu cầu tất cả các trường THCS trên địa bàn thành phố tuyển sinh vào lớp 6 theo phương thức xét tuyển, tuyệt đối không được tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học, không tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 6.


Trong một bước đi được cho là nhằm gia tăng áp lực ngăn chặn sự hỗ trợ của Iran cho các tay súng nhóm Houthi tại Yemen, ngày 20/4, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điều động một tàu sân bay và một tàu tuần tiễu tới vùng biển ngoài khơi Yemen. Hải quân Mỹ đã tăng cường hiện diện ở vịnh Aden và nam Biển Arab giữa lúc có các báo cáo cho rằng một đoàn khoảng 8 tàu thủy của Iran đang hướng về Yemen và có thể mang theo vũ khí cho lực lượng Houthi.


Nguồn tin y tế Yemen cho biết, đợt không kích ngày 20/4 của liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu đã dẫn đến một loạt vụ nổ tại thủ đô Sanaa, làm ít nhất 28 người thiệt mạng và gần 300 người bị thương. Theo nguồn tin, hai cuộc không kích nhằm vào một kho tên lửa trên đỉnh đồi ở khu vực Fajj Attan thuộc Sanaa đã gây cháy lớn tại đây và một trạm xăng lân cận, đồng thời làm sóng xung kích lan khắp thủ đô, phá hỏng nhiều tòa nhà và phương tiện giao thông. Khu vực bị không kích thuộc quyền kiểm soát của lữ đoàn Vệ binh Cộng hòa trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh, người bị cáo buộc hậu thuẫn phiến quân Houthi. 


Châu Âu đang đối mặt với một môi trường an ninh thay đổi mạnh mẽ và do vậy, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang đối phó với tình hình này bằng hành động tăng cường phòng thủ tập thể lớn nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh. Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đưa ra những nhận xét trên trong chuyến thăm Đan Mạch ngày 20/4. Ông Stoltenberg cảm ơn cam kết của Đan Mạch đối với NATO, đặc biệt về hệ thống phòng thủ tên lửa của tổ chức này. Người đứng đầu NATO nhấn mạnh hệ thống phòng thủ tên lửa của khối nhằm mục đích bảo vệ các nước đồng minh khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài khu vực châu Âu-Đại Tây dương chứ không nhằm vào Nga. 

Hôm 20/4, cơ quan thông tấn Hạm đội Thái Bình Dương của Nga thông tin 5 hệ thống phóng tên lửa S-400 (SA-21 Growler) vừa được chuyển tới bán đảo Kamchatka, miền Viễn Đông. Tháng 6/2014, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các hệ thống S-400 mới sẽ củng cố khả năng phòng không chống máy bay chiến đấu tại bán đảo thuộc vùng Viễn Đông này. S-400 là hệ thống tên lửa phòng thủ tầm xa, tầm trung thế hệ mới, có thể phá hủy tất cả mục tiêu vũ khí không quân hiện đại trong phạm vi 400km cùng độ cao 30km. S-400 có thể phóng 72 tên lửa và tiêu diệt 36 mục tiêu cùng lúc. (Xem chi tiết)
Ông Carlotta Sami, phát ngôn viên của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn ở Italy xác nhận 800 người đã thiệt mạng trong vụ đắm tàu chở người nhập cư sang châu Âu bị đắm ngoài khơi Libya hôm 19/4. Một người sống sót cho biết vào thời điểm xuất phát, trên tàu có khoảng 950 người, bao gồm 200 phụ nữ và từ 40 đến 50 trẻ em. Ngay sau khi xảy ra vụ lật tàu nói trên, Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã kêu gọi EU không bỏ mặc Rome đơn độc đối phó làn sóng người nhập cư bằng đường biển ngày càng tăng trong thời gian qua.
6 kỹ thuật viên tên lửa đạn đạo Nga đã thiệt mạng sau sai lầm chết người của vụ phóng tên lửa. Nhóm kỹ thuật viên hy vọng bắn thẳng những đầu đạn lên bầu trời, nhưng tên lửa vũ khí chiến thuật tầm ngắn phát nổ ngay trên mặt đất, làm toàn bộ nhóm thiệt mạng ngay lập tức . Cảnh quay vụ tai nạn gây sốc đã nhanh chóng lan truyền sau khi được tung lên mạng. Thảm kịch xảy ra gần thành phố Donetsk, Ukraine vài tháng trước, nhưng chỉ vừa được đưa lên mạng xã hội
MỚI - NÓNG