Bản tin 14H: Mỹ đòi Nga rút đoàn xe nhân đạo khỏi Ukraine

Xe quân sự Nga cơ động trên đường tại khu vực Rostov-on -Don hôm 15/8, cách biên giới với Ukraine 9 dặm. (Nguồn: AP)
Xe quân sự Nga cơ động trên đường tại khu vực Rostov-on -Don hôm 15/8, cách biên giới với Ukraine 9 dặm. (Nguồn: AP)
TPO - Lãnh đạo Mỹ và Đức nhất trí rằng "Nga bắt buộc phải rút đoàn xe khỏi lãnh thổ Ukraine, chấp nhận các điều kiệnvới Ukraine và Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế trước đó liên quan đến bất kỳ phái đoàn nhân đạo nào tại Ukraine, cũng như phải xoa dịu tình hình''.

Trong quá trình hàn sửa, chiếc tàu dầu bất ngờ phát nổ. Sức ép của vụ nổ hất văng những người có mặt trên tàu xuống nước. Ngọn lửa bùng lên từ các thùng dầu rồi cháy lan sang toàn bộ thân tàu. Vụ việc kể trên xảy ra vào 7h30 hôm nay tại khu vực lạch Bạng, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Vụ cháy nổ tàu chở dầu này khiến một người tử vong, 4 người bị thương. (Xem chi tiết)


Nguồn tin Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tính đến ngày 20/8, số nạn nhân tử vong do dịch bệnh Ebola tại Tây Phi là 1.427 người, tăng 77 người chỉ trong hai ngày, đồng thời nhấn mạnh rằng quy mô của dịch bệnh này đã bị xem nhẹ. Con số tử vong trên nằm trong số 2.615 trường hợp được xác định hoặc bị nghi ngờ nhiễm bệnh. Liberia có 624 trường hợp tử vong, tăng tới 66 người.


Ngày 22/8, những chiếc xe tải chở hàng cứu trợ nhân đạo của Nga cho người dân Ukraine đã tới thành phố Lugansk thuộc miền Đông nước này. Thông tin trên do lực lượng ly khai, đang kiểm soát khu vực này cung cấp. Trước đó, nhóm xe đầu tiên gồm 70 chiếc thuộc đoàn xe cứu trợ của Nga đã vào lãnh thổ Ukraine và đang tiến về phía thành phố Lugansk. Cùng lúc, nhóm thứ hai gồm hơn 30 chiếc đã tiến vào trạm kiểm soát để làm thủ tục.


Nhà Trắng cáo buộc Nga sơn những chiếc xe quân sự trông giống những chiếc xe tải dân sự thông thường. Phát ngôn viên Ủy ban An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, Caitlin Hayden cho biết hôm 22/8 rằng, Nga đang tìm cách xâm nhập Ukraine. Động thái này vi phạm luật pháp quốc tế và rằng sẽ thúc đẩy các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga. Nga điều các xe tải và nhân sự tới Ukraine (không có Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế), không có sự đồng ý của chính quyền Ukraine. (Xem chi tiết)


Tối 22/8, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroschenko để thảo luận về tình hình Ukraine, đặc biệt liên quan tới đoàn xe cứu trợ của Nga. Thủ tướng Merkel đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc đoàn xe của Nga vượt qua biên giới mà chưa được sự đồng ý của Ukraine, không được Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) hộ tống, nhiều khi cũng không có sự kiểm tra, giám sát trước.


Ngày 23/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cảnh báo rằng Nga đang châm ngòi cho ''sự leo thang nguy hiểm'' trong cuộc xung đột với Ukraine qua động thái hiện diện quân sự và hành động pháo kích của họ. Lãnh đạo Mỹ và Đức ''nhất trí rằng Nga bắt buộc phải rút đoàn xe khỏi lãnh thổ Ukraine, chấp nhận các điều kiện nhất trí với Ukraine và Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế trước đó liên quan đến bất kỳ phái đoàn nhân đạo nào tại Ukraine, cũng như phải xoa dịu tình hình''.


Ngày 22/8, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết nước này sẽ ủng hộ thể chế liên bang tại Iraq, đồng thời kêu gọi đoàn kết tại quốc gia bị chia rẽ sâu sắc này trong bối cảnh mối đe dọa khủng bố tăng cao. Phó Tổng thống Mỹ cảnh báo rằng sự chia rẽ sắc tộc sâu sắc và mất niềm tin chính trị đã hủy hoại sức mạnh của lực lượng an ninh Iraq và củng cố sức mạnh của lực lượng phiến quân như IS.


Ngày 22/8, các nghị sỹ Hồi giáo dòng Sunni ở Iraq đã quyết định rút khỏi các cuộc đàm phán về thành lập chính phủ liên minh người Shi'ite sau khi xảy ra vụ xả súng vào một thánh đường Hồi giáo của người Sunni ở tỉnh Diyala làm hơn 130 người thương vong. Các nghị sỹ người Sunni địa phương cáo buộc các nhóm dân quân người Shi'ite đứng sau vụ việc để đáp trả vụ đánh bom xảy ra sáng cùng ngày nhằm vào đoàn xe của một thủ lĩnh người Shi'ite địa phương.


Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 22/8 đã thảo luận qua điện thoại với một số nhà lãnh đạo ở Trung Đông và các đối tác chủ chốt khác về cuộc khủng hoảng tại Dải Gaza và kêu gọi ngừng bắn lâu dài. Tổng thư ký nhấn mạnh các bên cần trở lại bàn đàm phán về ngừng bắn dưới vai trò trung gian hòa giải của Ai Cập. Ông kêu gọi các bên sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài, đồng thời khẳng định Liên hợp quốc sẽ ủng hộ bất cứ thỏa thuận nào mà các bên đạt được.


Các cuộc đụng độ bạo lực tại Ai Cập ngày 22/8 giữa những người ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) và lực lượng an ninh đã khiến hai người thiệt mạng, trong khi hàng chục người khác bị bắt giữ. Nội vụ Ai Cập cho biết 35 người tàng trữ bom xăng và các băng đạn đã bị bắt giữ với cáo buộc có liên hệ với MB - phong trào xuất thân của Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi bị chính quyền Ai Cập liệt vào danh sách các "tổ chức khủng bố" vào cuối tháng 12 vừa qua.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.