Bản tin 14H: Mỹ khẳng định ném bom trúng IS

Cảnh đổ nát tại một trường học sau vụ xung đột tại Aleppo. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh đổ nát tại một trường học sau vụ xung đột tại Aleppo. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 3/5, quân đội Mỹ bác thông tin cho rằng các cuộc không kích của liên quân đã làm ít nhất 52 dân thường ở miền Bắc Syria thiệt mạng hồi đầu tuần qua, đồng thời khẳng định những đối tượng bị tiêu diệt chính là các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Sáng 4/5, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ thảo luận, thông qua: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; số lượng đại biểu và phân bổ đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thảo luận, cho ý kiến về: Mô hình tổ chức chính quyền địa phương; chủ trương đầu tư Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành; đóng góp ý kiến về Báo cáo các công việc Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 10 đến nay.


Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955 - 7/5/2015) được tổ chức sáng 2/5, tại cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 ở vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Từ năm 2010, Hải quân nhân dân Việt Nam được đầu tư tiến thẳng lên hiện đại, đến nay đã có đủ 5 thành phần lực lượng: Tàu mặt nước; Tàu ngầm; Pháo binh - Tên lửa bờ; Không quân Hải quân; Hải quân đánh bộ, Đặc công Hải quân và lực lượng phòng thủ đảo.


Vào hồi 20 giờ 40 phút, ngày 3/5, tại địa phận bản Khò Hồng, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ (Sơn La), Công an tỉnh Sơn La, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn đã phá thành công chuyên án vận chuyển ma túy, thu giữ 160 bánh heroin. Vào thời điểm trên, lực lượng chức năng đã phát hiện một nhóm gồm 28 đối tượng có trang bị vũ khí nóng vận chuyển trái phép ma túy, theo hướng từ phía biên giới vào địa bàn tỉnh Sơn La. Tổ công tác đã nổ súng tiêu diệt 1 đối tượng, các đối tượng còn lại bỏ trốn.


Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ, tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 2.000 trẻ em thiệt mạng vì tai nạn giao thông, trong đó, nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy. WHO ước tính có khoảng 1,24 triệu người chết mỗi năm do tai nạn giao thông và là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 8 trên thế giới. Cứ mỗi 4 phút một trẻ em lại mất đi do tai nạn giao thông. Hàng trăm em khác bị thương và nhiều em trong số đó bị thương nặng.


Khoảng 200 khí tài quân sự, trong đó có nhiều vũ khí hiện đại lần đầu lộ diện, đã tiến về Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow, trong buổi tổng duyệt lần thứ nhất lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng phát xít 9/5/2015. Tại buổi tổng duyệt, Nga đã trình làng các loại vũ khí mới và tiên tiến nhất của quân đội nước này, trong số đó có xe tăng chiến đấu T-14, xe chiến đấu bộ binh hạng nặng T-15, Xe bọc thép theo dấu nhẹ Kurganets-25, và Boomerang và pháo tự hành 152mm Coalition-SV. (Xem chi tiết)


Ngày 3/5, quân đội Mỹ bác thông tin cho rằng các cuộc không kích của liên quân đã làm ít nhất 52 dân thường ở miền Bắc Syria thiệt mạng hồi đầu tuần qua, đồng thời khẳng định những đối tượng bị tiêu diệt chính là các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trước đó hôm 2/5, Giám đốc Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) Rami Abdel Rahman cho biết ít nhất 52 dân thường, trong đó có 7 trẻ em, thiệt mạng trong các vụ không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu kéo dài từ đêm 30/4 tới ngày 1/5 tại làng Birmahle.


Chủ tịch Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ Charles Ferguson ngày 3/5 nhận định rằng Hàn Quốc có thể bị dồn đến bước phải tự phát triển các loại vũ khí hạt nhân để đối phó với Triều Tiên nếu Nhật Bản cũng quyết định có bước đi tương tự. Nhà khoa học này cho rằng Hàn Quốc có thể sản xuất được 2.500kg plutoni ở cấp độ gần được sử dụng để chế tạo vũ khí, đủ để làm 416 quả bom, từ bốn lò phản ứng nước nặng áp suất cao tại nhà máy điện Wolsong.


Cảnh sát Mỹ ngày 4/5, đã bắn chết hai nghi can khủng bố sau một cuộc đọ súng ác liệt ở bên ngoài tòa nhà diễn ra cuộc thi vẽ tranh biếm họa nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed tại thành phố Garland, bang Texas. Hai người đàn ông có vũ trang đã nổ súng vào một nhân viên an ninh bên ngoài tòa nhà đang diễn ra cuộc thi vẽ tranh biếm họa nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed ở thành phố Garland, bang Texas. (Xem chi tiết)


Một trận động đất mạnh 6 độ Richter đã tấn công New Zealand vào lúc 14 giờ 29 ngày 4/5 (giờ địa phương). Theo cơ quan địa chất New Zealand, tâm chấn nằm ở độ sâu 5.000m và cách thành phố Wanaka 30km về phía Tây Bắc. Cho đến nay chưa có báo cáo thiệt hại về người cũng như tài sản.


Một chiếc máy bay loại nhỏ đã bị rơi tại khu công nghiệp phía bắc tỉnh An Huy, Trung Quốc vào trưa ngày 3/5, làm 2 người tử nạn. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h19 ngày 3/5 (giờ địa phương) tại khu công nghiệp huyện Tuy Khê, thành phố Hoài Bắc. Máy bay đã bốc cháy ngùn ngụt ngay sau khi bị rơi xuống một con đường tại khu công nghiệp, 2 phi công bị vây hãm trong vòng lửa. Khi lực lượng cứu hộ tới hiện trường dập tắt đám cháy thì 2 người đã tử vong. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG