Bản tin 14H: Mỹ mất căn cứ mật vào tay Al Qaeda

Bản tin 14H: Mỹ mất căn cứ mật vào tay Al Qaeda
TPO - Hà Nội còn khoảng 70.000-100.000 trẻ có nguy cơ mắc sởi do chưa được tiêm vắc-xin, Hàn Quốc chỉ trục vớt phà Sewol khi lực lượng cứu hộ tìm thấy hành khách mất tích cuối cùng.

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm trong thời gian từ 21h đến 21h15 phút ngày 10/10. Trong đó, 5 điểm tầm cao với 6 trận địa gồm Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, hồ Tây, hồ Văn Quán, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.


Theo thống kê, Hà Nội còn khoảng 70.000-100.000 trẻ có nguy cơ mắc sởi do chưa được tiêm vắc-xin. Đó là chưa kể tỉ lệ 5% số trẻ đã được tiêm đủ 2 mũi vẫn có khả năng mắc vì hiệu lực bảo vệ của vắc-xin đối với trẻ tiêm đủ 2 mũi là 95%. Hôm qua có thêm 3 bệnh nhân tử vong liên quan đến sởi.


Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) Nikolai Bordyuzha ngày 23/4 cho rằng Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đến tình trạng đối đầu trực tiếp sau khi NATO có các biện pháp trừng phạt chống Moscow, sự hiện diện của tàu chiến NATO tại Biển Đen. CSTO khẳng định không liên quan tới các sự kiện ở Ukraine và cũng không muốn các tổ chức quốc tế khác làm như vậy.


Một căn cứ bí mật của Mỹ ở Libya đã bị các chiến binh địa phương liên quan tới Al Qaeda chiếm giữ. Một đội quân do Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush - thành viên lâu năm của mạng lưới khủng bố Al Qaeda, lãnh đạo đã chiếm giữ căn cứ bí mật nằm cách Tripoli 27 km về phía tây. Căn cứ này được Mỹ thiết lập vào mùa hè năm 2012 để rèn giũa kỹ năng cho các chiến binh chống khủng bố Libya.


Trong bối cảnh hy vọng tìm thấy người sống sót tắt dần, Hàn Quốc cho biết sẽ chỉ trục vớt phà Sewol khi lực lượng cứu hộ tìm thấy hành khách mất tích cuối cùng. Thông tin được đưa ra khi sự xuất hiện của các cần trục lớn tại khu vực xảy ra thảm họa khiến gia đình các hành khách mất tích lo sợ rằng hoạt động tìm kiếm và cứu hộ sẽ chính thức chuyển sang trục vớt.


Trong khi đó, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cậu bé đầu tiên phát đi tín hiệu cầu cứu trên phà Sewol. Cha mẹ cậu bé đã tới cơ quan chức năng để nhận dạng. Họ xác nhận thi thể được tìm thấy là con trai của mình dù chưa có kết quả xét nghiệm ADN. Cậu bé được cho là người đầu tiên gọi số điện thoại khẩn cấp 119 kêu cứu vì phà sắp chìm. (Xem chi tiết)


Cũng vụ chìm phà tại Hàn Quốc, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy thi thể của chị Phan Ngọc Thanh, cô dâu Việt (hiện mang quốc tịch Hàn Quốc) quê ở Cà Mau. Bố đẻ chị Thanh là ông Phan Văn Chạy và em gái út Phan Ngọc Hạnh đã có mặt tại bãi biển Bengmok, quận Jindo, Tỉnh Chonlanm-do và xác nhận thi thể của cô dâu việt xấu số Phan Ngọc Thanh. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Matteo Renzi đã ký sắc lệnh công bố những hồ sơ bí mật quốc gia. Trong đó có vụ máy bay rơi năm 1980 ở Ustica, đảo Sicilian; vụ đánh bom ở quảng trường Piazza Fontana, Milan, năm 1969 đã giết chết 17 người và vụ đánh bom tại ga xe lửa Bologna năm 1980 làm 85 người chết hơn 200 người bị thương. (Xem chi tiết)


Một nghị sĩ Nhật Bản nói rằng, nguy cơ ly hôn của vợ chồng Tổng thống Mỹ Barack Obama là “bí mật ai cũng biết”. Chính trị gia nổi tiếng của Nhật Bản tỏ ý bất mãn trước việc Tổng thống Mỹ Barack Obama đến thăm Tokyo một mình, và rằng Tổng thống Mỹ đã sử dụng các đặc vụ Mỹ để che giấu những quan hệ ngoài hôn nhân. (Xem chi tiết)


Công ty Hitachi (Nhật Bản) sẽ lắp đặt hệ thống thanh máy có tốc độ nhanh nhất thế giới tại tòa nhà chọc trời ở Quảng Châu, Trung Quốc. Chiếc thang máy này sẽ có tốc độ lên tới 72km/h, chỉ mất 43 giây đi từ tầng 1 lên tầng 95. Thang máy này sẽ được lắp đặt ở tòa nhà Trung tâm tài chính CTF Quảng Châu, 111 tầng cao 530 m. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG