Bản tin 14H: Mỹ ném bom nhầm làm dân thường thiệt mạng?

Trại tị nạn dành cho người Hồi giáo dòng Shiite thuộc bộ tộc nói tiếng Turkic tại Tal Afar. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trại tị nạn dành cho người Hồi giáo dòng Shiite thuộc bộ tộc nói tiếng Turkic tại Tal Afar. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Rạng sáng 5/5, Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích ở thành phố Tal Afar, miền Bắc Iraq, làm ít nhất 17 dân thường thiệt mạng, trong đó có 12 trẻ em và 1 phụ nữ.

Ngày 4/5, nhiều người dân ra sông Bưởi (đoạn chảy qua xã Thạch Lâm, Thạch Thành, Thanh Hóa) giặt giũ bất ngờ phát hiện hàng loạt cá chết trắng nổi khắp khúc sông. Nguồn nước cũng chuyển màu xanh đục bất thường, bốc mùi hôi. Hàng trăm hộ dân sinh sống dọc ven sông lâu nay vẫn dùng nước sông sinh hoạt đang rất hoang mang. Đây là lần thứ ba trong vài năm trở lại đây xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt trên sông Bưởi. Trước đó vào tháng 12/2013, nước trên thượng nguồn sông Bưởi, đoạn chảy qua xã Thạch Lâm bỗng chuyển đen kịt, bốc mùi hôi, cá sau đó chết hàng loạt. (Xem chi tiết)


Sáng nay 5/5, nước biển tại xã Nhân Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình vẫn còn màu đục đỏ, tuy nhiên màu có nhạt hơn so với ngày hôm qua 4.5 và diện tích thu hẹp hơn. Giáo sư, tiến sĩ Dương Đức Tiến (nguyên giảng viên cao cấp ĐH Quốc gia Hà Nội) cho hay, theo nhận định của cá nhân ông thì việc nước biển tại xã Nhân Trạch chuyển màu như thế là biểu hiện của hiện tượng thủy triều đỏ. Việc kết luận chính xác phải chờ kết quả xét nghiệm của đoàn và các cán bộ trong nhóm cùng đi kiểm tra.


Khoảng 0h sáng 5/5, chiếc xe container mang biển kiểm soát 50LD - 043.87, kéo theo rơ móc 51R – 092.27 do Hoàng Đình Thạch, SN 1988 điều khiển chạy trên tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn (hướng từ thị xã Dĩ An về TP.Thủ Dầu Một), tỉnh Bình Dương. Khi đi qua giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn – ĐT 743 thuộc phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, chiếc xe va chạm với xe tải chở đầy gạch  lưu thông theo hướng từ Bình Chuẩn về Quân đoàn 4, tỉnh Bình Dương. Cú tông mạnh khiến chiếc xe tải bẹp dúm phần đầu, tài xế chết thảm trong cabin, hàng ngàn viên gạch trên thùng xe tải văng khắp mặt đường. Xe container quay ngang, thùng xe rơi xuống đường nhưng tài xế xe container may mắn không bị thương. (Xem chi tiết)


Khoảng 5h30 hôm nay (5/5), trong lúc chờ xe khách tại bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), một số người dân giật mình khi phát hiện thi thể một bé sơ sinh bỏ trong bao ni-lông màu đen sát cạnh phía cổng ra. Nhận được tin báo, lực lượng công an phường Mỹ Đình 2 nhanh chóng có mặt lập biên bản và ghi nhận vụ việc. Đến khoảng 10h cùng ngày, thi thể cháu bé vẫn được đặt cạnh vệ đường để chờ phía UBND phường đến làm thủ tục chôn cất. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được xác minh làm rõ.


Dự kiến, 15h hôm nay (5/5), 34 ngư dân tỉnh Quảng Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam sẽ về đến TP Đà Nẵng. Lúc 1h sáng cùng ngày, tàu cứu nạn SAR 412 đã tiếp cận 34 ngư dân gặp nạn. Trước đó lúc 23h ngày 3/5, tàu cá QNa-95959 TS do ông Thành làm thuyền trưởng cùng 33 lao động đang hành nghề câu mực trên vùng biển Hoàng Sa cách Đà Nẵng khoảng 350 hải lý về hướng Đông Bắc thì bị tàu Trung Quốc đâm chìm, 34 người được tàu cá đi cùng cứu vớt.


Theo số liệu Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) vừa công bố, trong ​4 tháng đầu năm, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 33.694 người (trong đó 12.867 lao động nữ), đạt 33,69% kế hoạch năm 2016. Báo cáo từ các doanh nghiệp cho thấy, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng Tư là 10.480 lao động (3.307 nữ). Đài Loan (Trung Quốc) là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất với 4.991 lao động (1.481 lao động nữ), tiếp theo là Nhật Bản 3.349 lao động, Hàn Quốc 1.510 lao động.


Rạng sáng 5/5, Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích ở thành phố Tal Afar, miền Bắc Iraq, làm ít nhất 17 dân thường thiệt mạng, trong đó có 12 trẻ em và 1 phụ nữ. Hiện chưa có thông tin chính thức về vụ việc từ phía Chính phủ Iraq và cũng chưa rõ có phải Mỹ đã tấn công "nhầm" mục tiêu hay không. Mỹ đang dẫn đầu liên minh quốc tế để oanh kích các cơ sở hậu cần trọng yếu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq.


Ngày 5/5, cư dân thành phố El Hasaka thuộc tỉnh cùng tên và đại diện chính quyền địa phương đã tổ chức một cuộc biểu tình quy mô lớn nhằm phản đối sự hiện diện bất hợp pháp của quân đội Mỹ ở miền Bắc Syria. Hôm 4/5, một cuộc biểu tình tương tự đã được tổ chức tại thành phố Kamishli cũng thuộc tỉnh El-Hasaka. Damascus coi sự hiện diện của quân đội Mỹ là xâm lược trực tiếp và vi phạm chủ quyền của Syria.


Ứng cử viên duy nhất của Đảng Cộng hòa chạy đua vào Nhà Trắng, ông Donald Trump có kế hoạch chi khoảng 1 tỷ USD cho chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ, diễn ra vào tháng 11 tới. Sau khi các đối thủ cạnh tranh chính trong Đảng Cộng hòa tuyên bố rút khỏi cuộc đua, các lãnh đạo đảng này đã kêu gọi cử tri tập trung ủng hộ tỷ phú Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 8/11 tới. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG