Bản tin 14H: Mỹ nợ Nga một lời giải thích về vụ bắn hạ Su-22

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: RT.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: RT.
TPO - Moscow vẫn đang chờ đợi một lời giải thích đầy đủ từ Washington về vụ bắn hạ chiếc cường kích Su-22 của quân đội Syria hôm 18/6.
Quốc hội giao Chính phủ quản lý kho số xe, số tàu thuyền, máy bay, số căn cước công dân, hộ chiếu… quy định việc khai thác, sử dụng. Với biển số xe, việc đấu giá được nhấn mạnh với nguyên tắc người trúng đấu giá không được quyền bán lại biển số xe đã cấp. Đây là nội dung mới nhất trong Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước vừa được Quốc hội thông qua sáng nay, 21/6. Có tới 460/466 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành các nội dung quy định của luật này (tương đương hơn 93% tổng số đại biểu). (Xem chi tiết)

Sáng 21/6, với đa số tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Nghị quyết quy định đối tượng áp dụng là các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Về nguyên tắc xử lý nợ xấu, nghị quyết nhấn mạnh phải bảo đảm công khai, minh bạch, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; phù hợp với cơ chế thị trường trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống. (Xem chi tiết)


Gỡ diều trên dây điện, cô giáo mầm non chết thương tâm. Vào lúc 13h30 ngày 20/6, cháu Nguyễn Thanh Vũ, 5 tuổi con cô giáo Nguyễn Thị Ly Ly, ngụ tại thôn 2, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum đi thả diều ngay trước cổng nhà. Trong quá trình thả, diều của cháu Vũ bị vướng mắc dây điện, thấy vậy cô giáo Nguyễn Thị Ly Ly, 35 tuổi, giáo viên Trường mầm non Họa My, leo lên bờ rào tìm cách gỡ diều. Hậu quả, cô giáo Ly bị điện giật chết ngay tại chỗ. (Xem chi tiết)


Xe máy đâm liên hoàn trong đêm, 6 người thương vong.
Khoảng 22h45 tối 20/6, hai nam thiếu niên khoảng 16 tuổi, chở nhau bằng xe máy BKS 60M1-3772 chạy với tốc độ cao trên đường Nguyễn Thị Tú hướng từ đường Vĩnh Lộc ra quốc lộ 1. Khi đến trước số 361 Nguyễn Thị Tú (thuộc phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, TPHCM) thì tông vào đuôi xe máy BKS 60N8-8304 do anh Nguyễn Trọng Lượng (39 tuổi, quê Hải Dương) cầm lái chạy cùng chiều phía trước. Cú tông cực mạnh khiến chiếc xe máy của hai thiếu niên mất lái lao sang trái, tông liên tiếp vào 2 xe máy khác đang chạy hướng ngược lại. Hậu quả 2 nam thiếu niên đi trên xe máy BKS 60M1 - 3773 tử vong. 4 nạn nhân đi trên 3 xe máy còn lại cũng bị thương, phải nhập viện cấp cứu. (Xem chi tiết)

Tài xế xe tải bị khống chế, cướp tài sản trên đại lộ Thăng Long. Sáng 21/6, sau khi từ Lai Châu chở hàng lên Hà Nội nhưng do đến sớm hơn đã hẹn, anh Nguyễn Đình Tài (SN 1987) cùng vợ là lê Thị Thảo (SN 1990, cùng quê Vĩnh Phúc) dừng xe tải mang BKS 88C-053.15 trên  đại lộ Thăng Long (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) để nghỉ ngơi. "Khoảng 4h15, có 2 người là mặt cậy cửa xe lấy chiếc túi đựng hàng trăm triệu đồng tiền hàng. ” – chị Thảo cho biết. Phát hiện vụ việc, 2 nạn nhân kêu cứu thì bị 1 trong 2 đối tượng dùng dao và tuýp sắt tấn công khiến anh Tài bị thương ở ngực và cổ. Trong lúc giằng co dưới đường, một chiếc xe ben lao tới bấm còi rồi đâm vào hai tên cướp cùng chiếc xe máy. Nạn nhân cho biết, đã giằng lại được chiếc cặp đựng tài sản. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Kênh CNN ngày 20/6 dẫn lời 2 quan chức Mỹ cho hay lần đầu tiên trong vài tuần qua, các hình ảnh vệ tinh do thám của Mỹ đã phát hiện hoạt động tại bãi thử hạt nhân ngầm của Triều Tiên. Tuy nhiên, hai quan chức này còn nói hiện chưa rõ liệu hoạt động này có phải là dấu hiệu cho thấy Triều Tiên sắp tiến hành vụ thử hạt nhân thứ sáu hay không. (Xem chi tiết)

RT đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong một cuộc hội đàm với người đồng cấp Pháp ean-Yves Le Drian ngày 20/6, cho biết Moscow đang chờ đợi một lời giải thích đầy đủ từ Washington về vụ bắn hạ chiếc cường kích Su-22 của quân đội Syria hôm 18-6, đồng thời hi vọng rằng Mỹ không làm cản trở các hoạt động chống khủng bố tại quốc gia Trung Đông. "Giữa Nga và Mỹ đã có một cơ chế rất cụ thể nhằm tránh xung đột trên không tại Syria”, Ngoại trưởng Lavrov nói, "Chúng tôi đã yêu cầu Mỹ đưa ra một lời giải thích chi tiết về nguyên nhân vụ bắn hạ. Chúng tôi hy vọng Washington sẽ cung cấp đầy đủ cho Nga."


AP đưa tin, giới chức Pakistan cho biết một chiếc máy bay chiến đấu của không quân nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái của Iran tại tỉnh Baluchistan, Tây Nam Pakistan. Theo những tiết lộ của giới chức hai nước với truyền thông hôm 20/6, chiếc máy bay không người lái đã bị bắn hạ vào cuối tuần vì ở sâu trong không phận Pakistan. Tuy nhiên, không quân Pakistan đã từ chối bình luận về vấn đề này.


Sáng 21/6, khoảng 300 tay súng, trong đó có nhiều thành viên của hội Chiến binh Hồi giáo Tự do Bangsamoro (BIFF) đã tấn công một trường học ở thị trấn Pigcawayan thuộc tỉnh Bắc Cotabato, trên đảo Midanao miền Nam Philippines và bắt giữ học sinh làm con tin. Quân đội Philippines lập tức bao vây ngôi trường và đấu súng qua lại với các thành viên của BIFF. Ông Realan Mamon – cảnh sát trưởng Pigcawayan cho biết lực lượng an ninh đang xác định số người bị nhóm khủng bố giữ làm con tin. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.