Bản tin 14H: Mỹ phủ nhận triển khai lá chắn tên lửa ở Biển Đen

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Trợ lý ngoại trưởng Mỹ về kiểm soát vũ khí Frank Rose ngày 5/5 khẳng định nước này không có kế hoạch triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa ở Biển Đen. Quan chức Mỹ cũng giải thích rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Ba Lan và Romania nhằm đối phó với các thách thức từ bên ngoài khu vực, chứ không nhằm chống lại Nga.

Sáng 6/5, tại bến neo đậu tàu du lịch trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), chiếc tàu du lịch đỗ trên vịnh bất ngờ bốc cháy khiến nhiều du khách hoảng sợ nhảy xuống biển. Chiếc tàu xảy cháy được cho là của công ty APHRODITE. Theo hình ảnh, chiếc tàu xảy cháy mang số hiệu QN 6299. Liên lạc với số điện thoại của hãng này, nhân viên cho biết: "chưa thể trả lời về diễn biến vụ việc. Khi nào có thông tin chính thức sẽ thông báo". (Xem chi tiết)


Theo Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), vào lúc 5 giờ 6 phút ngày 6/5, Tổng công ty đã khắc phục xong sự cố đổ cột 500kV, đóng điện, đưa đường dây 500kV Quảng Ninh-Hiệp Hòa vào vận hành, sớm trước 1 ngày so với dự kiến, sau 2 tuần sửa chữa và chi phí 6 tỷ đồng. Sự cố đường dây 500kV Quảng Ninh-Hiệp Hòa xảy ra vào lúc 7 giờ 5 phút ngày 22/4 vừa qua không gây thiệt hại về người, không làm gián đoạn cung cấp điện do hệ thống truyền tải điện quốc gia đã có mạch vòng 500kV ở cả miền Bắc và miền Nam.


Sáng 6/5, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công bé gái Moong Thị Phiu (4 tuổi). Trước đó, cháu bé bị bắt cóc, bán sang Trung Quốc vào ngày 15/4/2016. Sau khi giải cứu thành công cháu bé, trong đêm 5/5, Công an huyện Tương Dương đã đưa cháu Phiu từ Móng Cái (Quảng Ninh) trở về Tương Dương an toàn. Sáng nay 6/5, Công an huyện Tương Dương bàn giao cháu Phiu cho gia đình. (Xem chi tiết)


Sáng 6/5, cụ ông Trần Minh Đăng (80 tuổi, phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) bị chết cháy khi đốt rẫy, đã được gia đình chôn cất. Hai hôm trước, cụ đánh xe bò vào rẫy ở khu Bưng Kè, phường Tân An để chuẩn bị cho vụ hè thu. Do ông đốt rẫy đúng thời điểm gió lớn, thời tiết hanh khô, nên lửa lan nhanh qua khu rừng tràm bên cạnh. Đám cháy càng lúc càng lan nhanh bao khu vực ông Đăng đang đứng. Không chạy kịp, cụ bị ngọn lửa thiêu sống, tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Bác sỹ Lý Giang Hương, Trưởng khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực và Chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, cho biết đến sáng 6/5, sức khỏe của năm bệnh nhân trong một gia đình bị ngộ độc do ăn phải rau vừa phun thuốc trừ cỏ đã ổn định. Trước đó, vào ngày 1/5, anh Lường Văn Hiến (bản Pom Luông, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) đã phun thuốc trừ cỏ xung quanh vườn rau của gia đình. Đến buổi trưa cùng ngày, do không biết, em gái của anh Hiến đã vào vườn hái rau về làm bữa trưa cho cả gia đình khiến 5 người ngộ độc phải đi cấp cứu.


Theo Bộ Công Thương, trong tháng 4/2016, Việt Nam đã xuất siêu 100 triệu USD. Tính chung 4 tháng, ​cả nước xuất siêu khoảng 1,46 tỷ USD, chiếm 2,8% kim ngạch xuất khẩu. Trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) xuất siêu 6,39 tỷ USD thì khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước nhập siêu 5,6 tỷ USD.


Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida sáng nay (6/5), chứng kiến lễ ký công hàm viện trợ 20,967 tỷ Yen của chính phủ Nhật trong năm tài khoá 2015 cho giai 2 của dự án cải tạo môi trường nước TP.HCM. Ngoại trưởng Nhật khẳng định Nhật sẵn sàng ứng phó nếu Việt Nam có yêu cầu cụ thể về ứng phó  với hạn hán và biến đổi khí hậu. (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Syria ngày 5/5 đã lên án các nhóm nổi dậy vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trong 48 giờ ở Aleppo, có hiệu lực từ 1 giờ sáng 5/5 (giờ địa phương), tức 5 giờ sáng (giờ Hà Nội), cho rằng "việc các nhóm khủng bố có vũ trang vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Aleppo đã đẩy khó khăn và căng thẳng lên cao". Theo bộ trên, vài giờ sau khi thỏa thuận có hiệu lực, các nhóm khủng bố vũ trang đã bắn pháo vào các khu vực lân cận khu dân cư ở thành phố Aleppo.


Trợ lý ngoại trưởng Mỹ về kiểm soát vũ khí Frank Rose ngày 5/5 khẳng định nước này không có kế hoạch triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa ở Biển Đen. Quan chức Mỹ cũng giải thích rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Ba Lan và Romania nhằm đối phó với các thách thức từ bên ngoài khu vực, chứ không nhằm chống lại Nga. Ông Rose tiết lộ hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis của Mỹ sẽ đi vào hoạt động cuối năm nay, trong đó, hệ thống này ở Ba Lan sẽ được triển khai vào năm 2018.


Sau khoảng 15 giờ đồng hồ tích cực tìm kiếm, sáng 6/5, các lực lượng tìm kiếm và cứu hộ Malaysia đã tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay xấu số gặp nạn chiều tối 5/5. Các mảnh vỡ của trực thăng AS350 được tìm thấy vào lúc 9h50' ngày 6/5 tại địa điểm gần Sungai Batang Lupar (bang Sarawak), bao gồm một phần thân máy bay, một ghế ngồi, một phần của cánh quạt và thiết bị nổi.

MỚI - NÓNG