Bản tin 14h: Mỹ sẽ đóng 12 tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới

àu ngầm chạy năng lượng hạt nhân USS Cheyenne tại căn cứ quân sự Hải quân Hàn Quốc. Nguồn: Yonhap/TTXVN.
àu ngầm chạy năng lượng hạt nhân USS Cheyenne tại căn cứ quân sự Hải quân Hàn Quốc. Nguồn: Yonhap/TTXVN.
TPO - Trợ lý Bộ trưởng Hải quân Mỹ phụ trách nghiên cứu phát triển và mua sắm thiết bị, Sean Stackley, ngày 8/1, cho biết, Quốc hội Mỹ đã đồng ý để hải quân nước này đóng mới 12 tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ tiếp theo nhằm thay thế cho các tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio hiện nay.

Ngày 9/1, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội đã công bố báo cáo tình hình tiền lương, thưởng Tết của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất là 85,6 triệu đồng/người, mức thưởng này chỉ bằng 1/7 so với mức thưởng Tết cao nhất của doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh (583 triệu đồng).


Liên quan vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra trên địa bàn huyện Diễn Châu, Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An cho biết đến 9 giờ ngày 9/1, sau khi được điều trị, có 165 bệnh nhân đã xuất viện về nhà. Những bệnh nhân còn lại dự tính cũng sẽ xuất viện trong ngày 9/1.


khoảng 8 giờ sáng ngày 9/1, trên đường 70 (cách ngã tư Canh, khoảng 200m về hướng Nhổn, thuộc địa phận phường Phương Canh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ. chiếc xe máy mang biển kiểm soát 98D1-147.68 lưu thông theo hướng Nhổn-Đại lộ Thăng Long, bất ngờ va chạm với một chiếc xe tải đi cùng chiều khiến thanh niên cùng chiếc xe máy của anh ngã văng ra đường và bị chiếc xe tải đi hướng ngược lại cuốn vào gầm gây tử vong. Sau khi va chạm với xe máy, chiếc xe tải đã bỏ chạy.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên từ hôm nay ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng.
Ở các tỉnh Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 -  14 độ C, có nơi dưới 10 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C và có khả năng xuất hiện băng giá. (Xem chi tiết)


Theo ông Hà Huy Sơn, Phó ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chỉ khi nào bản án của tòa án tuyên bà Nga có tội thì khi đó Quốc hội mới có căn cứ để làm thủ tục bãi nhiệm tư cách đại biểu QH của bà Nga. Trước đó, ngày 7/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã ban hành Nghị quyết về việc tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu QH đối với bà Châu Thị Thu Nga, đại biểu QH khóa XIII thuộc Đoàn đại biểu QH TP Hà Nội. (Xem chi tiết)


Theo hãng tin Reuters, lực lượng tìm kiếm và cứu hộ Indonesia đã phát hiện tiếng “ping” trong nỗ lực tìm kiếm hộp đen chiếc máy bay Air Asia mất tích, số hiệu QZ8501. Việc phát hiện tiếng “ping”, âm thanh có thể phát ra từ hộp đen QZ8501 mở ra hi vọng sớm tìm thấy hộp đen để điều tra vụ việc. Đây là một phát hiện đáng kể sau khi máy bay gặp nạn (28/12) trên vùng biển Java. Tuy nhiên, các nhà chức trách vẫn chưa khẳng định các tiếng ping là của hộp đen QZ8501. (Xem chi tiết)


Trợ lý Bộ trưởng Hải quân Mỹ phụ trách nghiên cứu phát triển và mua sắm thiết bị, Sean Stackley, ngày 8/1 cho biết Quốc hội Mỹ đã đồng ý để hải quân nước này đóng mới 12 tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ tiếp theo nhằm thay thế cho các tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio hiện nay. Giới chức Hải quân nước này khẳng định các tàu ngầm thế hệ mới sẽ được trang bị một lò phản ứng hạt nhân mạnh hơn và có thời gian hoạt động lâu hơn.

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố kế hoạch đóng cửa căn cứ Không quân tại Anh và 14 căn cứ quân sự khác của Mỹ ở châu Âu. Thông báo của Lầu Năm Góc cũng cho biết, quyết định trên sẽ giúp nước này tiết kiệm được khoảng 500 triệu USD một năm. (Xem chi tiết)


Ngày 8/1, quân đội Ai Cập đã bắt đầu mở rộng gấp đôi diện tích vùng đệm dọc biên giới với Dải Gaza của Palestine, biện pháp an ninh được đưa ra hồi tháng 11/2014 sau vụ tấn công đẫm máu nhằm vào một chốt kiểm soát quân sự tại bán đảo Sinai. Quyết định mở rộng vùng đệm được đưa ra sau khi nhà chức trách Ai Cập phát hiện các đường hầm mới với chiều dài khoảng 0,8-1km. 
Ngày 9/1, Tờ The Starn đưa tin cảnh sát tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia, đã đánh chìm một tàu cá của Malaysia vì đánh bắt cá trái phép ngoài khơi đảo Pandan của nước này. Cảnh sát trưởng tỉnh Bắc Sumatra, Tướng Eko Hadi, cho biết chiếc tàu mang biển số PKFA 7738 đã bị đánh chìm bằng chất nổ hôm 8/1 trong vùng biển Belawan và hành động này đã được tòa án chấp thuận.
MỚI - NÓNG