Bản tin 14H: Mỹ sẽ tấn công Syria nếu bị cản trở

Thành viên nhóm IS. (Nguồn: AFP)
Thành viên nhóm IS. (Nguồn: AFP)
TPO - Giới chức Mỹ cảnh báo, các hệ thống phòng không và cơ sở chỉ huy của quân đội Syria cũng sẽ trở thành mục tiêu không kích, nếu Syria can thiệp vào chiến dịch không kích nhóm vũ trang "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng vào cả lãnh thổ của Syria.

Khoảng 6h sáng nay, một nam thanh niên cầm dao đột nhập lên căn hộ ở tầng 4, nhà E6 Tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội, khống chế 2 con tin. Sau nhiều giờ thuyết phục, đối tượng đã đầu hàng cảnh sát, các con tin được an toàn. Đối tượng đột nhập bắt cóc con tin là Phan Thanh Bình, sinh năm 1986. (Xem chi tiết)


Đại tá Lê Tấn Bửu - Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM cho biết, vụ cháy tiệm uốn tóc làm nhiều người thiệt mạng vào rạng sáng nay tại phường 8, có thể do chập điện hoặc bất cẩn trong lúc đun nấu.

Vụ cháy xảy ra lúc 3h10, đến khoảng 4h30, ngọn lửa được dập tắt, công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ được lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai. Các nạn nhân tử vong chủ yếu do ngạt khí. (Xem chi tiết)


Khoảng 8 giờ sáng nay 16/9, một xe tải biển số 77C - 00948 chở hàng phế liệu đột nhiên bốc cháy khi đang dừng đỗ tại Km 1317 trên Quốc lộ 1 thuộc địa bàn xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Rất may, khi xảy ra cháy, lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn thuộc Công an tỉnh Phú Yên trên đường đi công vụ đã kịp thời huy động 2 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ dập tắt lửa lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày.


Trưa 16/9, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cho biết khả năng xảy ra ngập lụt cục bộ tại khu vực nội thành Hà Nội trong cơn bão số 3 là rất lớn. Do hướng đi của bão dọc theo các tỉnh Đông Bắc Bộ mà trọng tâm là khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng, nên Hà Nội là một trong những nơi chịu ảnh hưởng gián tiếp của cơn bão số 3. Khu vực này sẽ xuất hiện gió và mưa lớn.


Sáng 16/9, bão Kalmaegi đã đổ bộ vào đảo Hải Nam (cực Nam Trung Quốc), khiến nhiều chuyến bay bị hủy bỏ và tàu thuyền bè phải ngừng hoạt động. Đây là trận bão thứ 15 tại Trung Quốc trong năm nay.

Vào lúc 9 giờ 40 sáng (giờ địa phương), bão đã vào thành phố Văn Xương với vận tốc 40m/giây. Chính quyền địa phương cho biết tổng cộng 173 chuyến bay đã bị hủy. Hơn 4.300 tàu cá đã phải trở lại bờ và hơn 19.920 người phải đi sơ tán.


Ngày 15/9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành điện đàm và nhất trí tổ chức cuộc gặp 3 bên cấp bộ trưởng (giữa EU, Nga và Ukraine) bàn về vấn đề năng lượng.

Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất triển khai những thỏa thuận đạt được tại cuộc đàm phán ba bên diễn ra ngày 12/9 vừa qua liên quan tới Hiệp định liên kết cũng như Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine.


Giới chức Mỹ cảnh báo Syria sẽ bị trả đũa nếu can thiệp vào chiến dịch không kích nhóm vũ trang "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng vào cả lãnh thổ của Syria. Các quan chức Mỹ nêu rõ nếu nhận thấy quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad có động thái can thiệp, gây khó khăn cho các hoạt động của máy bay Mỹ thì các hệ thống phòng không và các cơ sở chỉ huy của quân đội Syria cũng sẽ trở thành các mục tiêu không kích.


Ngày 15/9, một máy bay lạ đã tấn công các kho đạn của lực lượng Hồi giáo ở thành phố Gharyan, cách thủ đô Tripoli của Libya 75km về phía Nam. Trước đó, ngay sau khi các chiến binh Hồi giáo giành quyền kiểm soát sân bay quốc tế Tripoli, một số máy bay chiến đấu lạ đã tấn công các vị trí của họ, làm khoảng 30 tay súng thiệt mạng và phá hủy một số xe quân sự và cùng các kho vũ khí.


Khoảng 500 người di cư được cho là đã chết sau khi tàu của họ bị một chiếc tàu khác đâm chìm gần quốc đảo Malta hồi tuần trước. Người phát ngôn của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), bà Christiane Berthiaume cho biết, có tất cả 9 người trong vụ đắm tàu ở Malta đã được giải cứu hôm 11/9.

Hai người Palestine may mắn sống sót cho hay, con tàu rời Damietta, Ai Cập vào đầu tháng 9. Theo hai người này, tàu của họ đã bị tàu khác chủ đích đâm vào. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.