Bản tin 14H: Mỹ tiết lộ hàng chục vị trí bom chưa phát nổ tại Mosul

Cảnh đổ nát sau các cuộc giao tranh tại Mosul. Nguồn: AFP/TTXVN.
Cảnh đổ nát sau các cuộc giao tranh tại Mosul. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Chỉ huy các lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu chống tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Iraq và Syria, Trung tướng Stephen Townsend đã tiết lộ 81 vị trí của những quả bom chưa phát nổ do liên quân thả xuống trong cuộc chiến nhằm đánh bật những phiến quân IS khỏi thành phố Mosul ở Iraq.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 10 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 đến 90 km/giờ), giật cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và mạnh lên. Đến 10 giờ ngày 14/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14. 


Theo quyết định của các cơ quan có thẩm quyền, ông Võ Kim Cự - người có "bóng dáng" đặc biệt trong dự án Formosa Hà Tĩnh sẽ rời "ghế" Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam từ ngày 1/10/2017. Lý do ông Võ Kim Cự rời ghế là nghỉ hưu theo chế độ. Được biết tại thời điểm này, ông Cự đã hơn 60 tuổi, đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Cán bộ, công chức, viên chức. (Xem chi tiết)

Khoảng 9h ngày 13/9, chị Nguyễn Hoài Thu (19 tuổi, xã Bình Điền, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) điều khiển xe máy qua cầu Vỹ Dạ (TP Huế) thì va chạm với xe xích lô và ngã ra đường. Cùng thời điểm này, hai xe ôtô tải chở vật liệu xây dựng chạy phía sau lao tới cán qua người chị Thu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, một trong hai ôtô tải rời khỏi hiện trường, chiếc khác dừng lại cách nơi va chạm khoảng 30 mét.

Sáng 13/9, ông Trần Công Nguyên - Phó giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội TP Đà Nẵng, cho biết đã xác minh hai phụ nữ ăn vận như nhà sư đi khất thực ở Đà Nẵng là nhà sư giả. Lực lượng chức năng đã đưa hai người này vào Trung tâm bảo trợ xã hội theo quy định xử lý người xin ăn biến tướng. Trước đó sáng 12/9, bà N.T.L (53 tuổi, trú tỉnh Phú Yên) và bà T.M.H (68 tuổi, trú tỉnh Đồng Tháp) mang trang phục nhà sư để đi khất thực tại nhiều tuyến đường ở quận Hải Châu (TP Đà Nẵng). Người dân nhận thấy nhiều biểu hiện bất thường của hai người này nên điện báo cơ quan chức năng. Công an và Tổ xử lý người lang thang xin ăn TP Đà Nẵng đã đưa họ về công an phường Hải Châu 2 để làm việc. Hai người phụ nữ khai trong buổi sáng cùng ngày đã xin được 3,7 triệu đồng từ người dân. 


Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Phú, Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện TƯ Huế cho biết, đơn vị vừa cứu sống ông Nguyễn Kính (53 tuổi, trú tại huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) bị rắn hổ mang cắn. Theo lời ông Kính, khoảng 18h ngày 11/9, nghe thông tin một người dân ở bản Xi (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) bắt được một con rắn hổ mang chúa nặng gần hai kg nên ông tò mò đến xem, không may bị con rắn cắn vào tay. Sau đó, ông Kính có triệu chứng run rẩy, choáng váng nên được đưa đi cấp cứu. (Xem chi tiết)


Ngày 12/9, Công an huyện Tiên Du cho biết cơ quan này đang phối hợp với lực lượng nghiệp vụ tỉnh Bắc Ninh, điều tra nghi án một nữ cán bộ hợp tác xã bị sát hại tại nhà riêng, ở thị trấn Lim. Nạn nhân tử vong là bà Huệ (59 tuổi), nữ cán bộ hợp tác xã nông nghiệp thị trấn Lim, sống đơn thân và bán hàng vật tư nông nghiệp tại nhà. Sáng cùng ngày, một hàng xóm đến gọi cửa nhưng không thấy gia chủ hồi âm. Vào kiểm tra bên trong, nhân chứng thấy nữ chủ nhà đã tử vong, thi thể có nhiều thương tích, nghi bị sát hại. (Xem chi tiết)

Ngày 12/9, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội cho biết, vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Thanh Hải cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc tế (viết tắt IDT) tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo buộc, Hải đã tự xưng là “Tiến sỹ” từng có nhiều năm kinh doanh tại Nga và sau đó tổ chức các cuộc hội thảo, lập trang mạng hoclamgiau.vn, kêu gọi hàng trăm cá nhân gửi vốn đầu tư với lãi suất từ 40 đến 50%/năm khiến hàng nghìn người sập bẫy. Cơ quan điều tra xác định, trong 1 năm, từ tháng 10/2014 – tháng 10/2015, có hơn 2.500 cá nhân ký hơn 8.300 hợp đồng với tổng số tiền huy động theo phiếu thu là 2.700 tỷ đồng. Phần lớn số tiền được Hải sử dụng vào mục đích cá nhân, chủ yếu là cho vay, thanh toán gốc và lãi cho các hợp đồng đến hạn, chi thưởng kết nối, chi phí tổ chức các cuộc hội thảo, tham quan, du lịch quảng bá dự án. (Xem chi tiết)

Chỉ huy các lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu chống tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Iraq và Syria, Trung tướng Stephen Townsend đã tiết lộ 81 vị trí của những quả bom chưa phát nổ do liên quân thả xuống trong cuộc chiến nhằm đánh bật những phiến quân IS khỏi thành phố Mosul ở Iraq. Hiện các quan chức Mỹ cũng đang cân nhắc việc "bật mí" tương tự ở những khu vực khác. Đây được coi là một động thái hiếm hoi của Washington nhằm giúp những nhóm cứu trợ và nhà thầu biết rõ những thiết bị nổ ở những thành phố bị chiến tranh tàn phá của Iraq. 


Hải quân Ấn Độ chuẩn bị cho hạ thủy tàu ngầm hạt nhân thứ 2 trong tháng tới, gần với dịp kỷ niệm 1 năm Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên đưa vào hoạt động tàu ngầm tấn công hạt nhân sản xuất nội địa, sau năm nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc. INS Aridhaman sẽ là tàu ngầm tên lửa đạn đạo thứ 2 do Ấn Độ chế tạo. Tàu được vận hành bằng lò phản ứng nước chịu áp lực - một loại máy phát điện hạt nhân được sử dụng phổ biến trong cho tàu ngầm của các nước, như Mỹ, Nga và Pháp.


Theo Yonhap, ngày 13/9, Không quân Hàn Quốc thông báo đã thực hiện thành công cuộc tập trận bắn đạn thật lần đầu tiên đối với tên lửa không đối đất tầm xa mang tên Taurus do Đức chế tạo, nhằm phục vụ cho việc ném bom chính xác vào các mục tiêu chủ chốt. 
MỚI - NÓNG