Bản tin 14H: Mỹ triển khai căn cứ quân sự tại Ba Lan

Bản tin 14H: Mỹ triển khai căn cứ quân sự tại Ba Lan
TPO - Ba Lan và Mỹ đã ký thỏa thuận về việc triển khai các cơ sở kỹ thuật quân sự. Theo đó, Mỹ sẽ cấp ngân sách để phát triển cơ sở hạ tầng chính, cho phép lực lượng vũ trang Mỹ hiện diện trên lãnh thổ Ba Lan.

Theo tin tức mới nhất từ Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm nay (9/10), không khí lạnh sẽ được tăng cường thêm, đánh dấu đợt chuyển lạnh mạnh nhất đầu tiên trong năm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên Hà Nội có thể có mưa rào và dông, độ ẩm từ 50 đến 65%, gió Tây Bắc tốc độ 17km/h. Nhiệt độ trong ngày rơi vào khoảng 21 đến 22 độ C, trời chuyển lạnh.


Hai công nhân thương vong trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại Công trình nâng cấp nhà hàng thuộc Khách sạn Hữu Nghị (68 Trần Hưng Đạo, phường , TP Đông Hà, Quảng Trị), vào lúc 9h hôm nay 9/10. Trong quá trình thi công, xe cần cẩu dịch vụ của công ty Lê Thanh DKT, đột nhiên gãy đôi. Vật tư xây dựng trên cẩu rơi xuống đè chết anh Đoàn Phát Thành (SN 1982, tại khu phố Trung Chỉ, phường Đông Lương, TP Đông Hà). Còn anh Lê Quang Khánh (SN 1988 ở xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. (Xem chi tiết)


Cơ quan điều tra Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) vừa ra quyết định khởi tố hình sự đối với 2 bảo mẫu trói chân tay, nhét giẻ vào mồm trẻ 15 tháng tuổi ở cơ sở mầm non Sơn Ca. Như tin đã đưa, cháu Cù Hoàng Phi L. (15 tháng tuổi) được bố mẹ gửi ở cơ sở mầm non Sơn Ca. Ngày 5/10, qua camera của cơ sở, bố mẹ cháu L. phát hiện cháu bị các bảo mẫu trên có hành vi bạo hành, và bố mẹ cháu L. đã đến tận nơi cháu L. đang gửi và chứng kiến các bảo mẫu Lê Thị Hoài Linh và Nguyễn Tú Anh có hành vi bạo hành cháu L. như dùng khăn trói hai tay, chân, nhét khăn vào miệng, dùng thìa inox đánh cháu L. (Xem chi tiết)


Theo đánh giá của ông Hồ Trung Kiên, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất thải và cải thiện môi trường (Tổng cục Môi trường), ô nhiễm môi trường do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật đang là vấn đề môi trường nghiêm trọng. Đây là những hợp chất hữu cơ độc hại đứng đầu danh sách 12 loại độc chất nguy hiểm, rất bền trong môi trường nên rất khó phân hủy sinh học, trong đó chủ yếu là các loại hóa chất thuộc nhóm POPs như DDT, 666, Aldrin... Những hóa chất này có thể theo nước mưa ngấm sâu vào nguồn nước sinh hoạt, hoặc tiềm ẩn trong không khí, thức ăn, nước uống, là một trong những tác nhân gây ung thư điển hình.


Trong cuộc họp chính phủ ngày 9/10, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã chỉ thị các ngành hữu quan phổ biến công khai đến mọi người dân về bản đồ phân giới với Việt Nam. Người phát ngôn Chính phủ Campuchia, Phay Siphan cho biết Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh các tài liệu liên quan đến bản đồ phân giới với Việt Nam không chỉ là những căn cứ xác thực được Quốc vương và Quốc hội Campuchia phê chuẩn mà còn là một bằng chứng lịch sử trong nghiên cứu khoa học về lãnh thổ quốc gia.


Bộ Quốc phòng Iran nói rằng các báo cáo về việc "tên lửa hành trình của Nga rơi vào lãnh thổ nước này" là một phần trong cuộc chiến tuyên truyền của phương Tây. Tehran đã phủ nhận các báo cáo của Mỹ cho rằng bốn tên lửa hành trình của Nga nhắm vào IS đã thực sự rơi xuống lãnh thổ Iran. Bộ Quốc phòng Nga cũng đã bác bỏ các báo cáo trên của truyền thông Mỹ liên quan đến tên lửa hành trình bắn vào các vị trí của IS ở Syria hôm 7-10, nói rằng tất cả tên lửa đều bắn trúng mục tiêu mà họ đã nhắm. (Xem chi tiết)


Ngày 8/10, Ba Lan và Mỹ đã ký thỏa thuận về việc triển khai các cơ sở kỹ thuật quân sự của Mỹ tại quốc gia Đông Âu này. Theo thỏa thuận trên, phía Ba Lan sẽ cung cấp địa điểm và các hạng mục công trình nằm trong căn cứ không quân tại Laska, trung tâm huấn luyện bộ binh ở Drawsko Pomorskie, khu quân sự tại Skwierzyna, Chehanove và Choszczno để triển khai các cơ sở kỹ thuật quân sự của Mỹ nhằm "thực hiện mục tiêu phòng thủ chung". Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết Mỹ sẽ cấp ngân sách để phát triển cơ sở hạ tầng chính, cho phép lực lượng vũ trang Mỹ hiện diện trên lãnh thổ Ba Lan.


Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 8/10 tuyên bố sẽ tăng gấp đôi quân số lực lượng phản ứng nhanh nhằm hỗ trợ các nước thành viên khối trong bối cảnh Nga đang leo thang quân sự tại Syria. Quyết định này được Tổng Thư ký Jens Stoltenberg đưa ra trong cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên NATO tại Brussels, Vương quốc Bỉ, ngày 8/10 sau khi Thổ Nhĩ Kỹ, một thành viên NATO, cáo buộc Nga đã vi phạm không phận nước này. (Xem chi tiết)


Ngày 8/10, Chính phủ Nga đã thông qua các chỉ số cơ bản cho ngân sách năm 2016 với các tính chất "thắt lưng buộc bụng," song thích hợp với các điều kiện hiện nay. Năm nay, Chính phủ Nga thông qua ngân sách một năm, tức là không đưa ra các dự báo cho hai năm tiếp theo 2017 và 2018. Ngoài ra, giá dầu trung bình cho ba năm gần đây cũng không được lấy làm cơ sở để dự trù chi phí tối thiểu của ngân sách. Bản ngân sách vừa được thông qua cũng sẽ được đệ trình lên Duma quốc gia Nga (Hạ viện) muộn hơn mọi năm - vào ngày 25/10 thay vì 1/10.


Ngày 8/10, trong cuộc gặp giữa Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Phòng Phong Huy với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Tony Blinken tại thủ đô Bắc Kinh, 2 bên đã cam kết hợp tác tăng cường quan hệ quân sự kiểu mới giữa 2 nước. Theo ông Phòng Phong Huy, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nêu rõ phương hướng phát triển quan hệ song phương tại cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo hồi cuối tháng 9 vừa qua.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.