Bản tin 14H: Mỹ triển khai tên lửa đánh chặn đề phòng Trung Quốc

Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ. Ảnh: Global Military Review
Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ. Ảnh: Global Military Review
TPO - Mỹ đang đẩy mạnh sáng kiến xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa, nhằm ngăn ngừa việc Trung Quốc dùng vũ lực thống nhất Đài Loan. Với tầm hoạt động 5.500 km, hệ thống radar PAVE PAWS cho phép Đài Loan phát hiện các động thái của tên lửa Trung Quốc.

Khoảng 10 giờ ngày 23/6, một vụ cháy xảy ra ở căn hộ tầng 22, Lô A, chung cư Copac, quận 4, TP.HCM khiến nhiều người hốt hoảng. Nhiều người chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời điểm trên, họ nghe một tiếng nổ lớn, sau đó khói bốc lên mù mịt từ tầng 22.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 4 nhanh chóng điều 5 xe và hàng chục lính cứu hỏa tới hiện trường dập tắt đám cháy. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Nhiều hộ dân sống chung trong một ngôi nhà hoảng loạn tháo chạy thoát thân khi mái nhà bất ngờ ầm ầm đổ xuống lúc 2 giờ 30 phút ngày 23/6 tại 68/16 đường Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM. Gần nửa phần mái nhà ngói, có cột kèo chống đỡ nhưng đã bị mối mọt có diện tích khoảng 30m2 bị đổ sập xuống nền. Nhiều đồ đạc trong nhà cũng bị hư hỏng do mái ngói đổ xuống đè phải. (Xem chi tiết)


Trưa 22/6, một nhóm người tập trung ăn cơm ở nhà anh Chu Anh Tấn (ở xã Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng). Sau khi to tiếng ở đây, một người đàn ông bỏ ra về. Khi khách ra về, anh Tấn ra đóng cửa thì bị một loạt đạn hoa cải từ ngoài bắn vào, con trai anh Tấn 4 tuổi bị đạn găm la liệt ở chân. Các bác sĩ lấy ra từ chân cháu bé 15 viên đạn. Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã vào cuộc điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Quân đội Israel đã tiến hành không kích 9 mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Syria, gần khu vực xảy ra vụ bạo lực hôm 22/6 tại Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. Một chiếc xe chở nước của Israel bị lực lượng phía Syria tấn công khiến một thiếu niên (15 tuổi) thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Phía Israel lên án cái chết của cậu bé là cuộc tấn công đẫm máu đầu tiên trên Cao nguyên Golan kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu tại Syria năm 2011. (Xem chi tiết)


Mỹ đang đẩy mạnh sáng kiến xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa, nhằm ngăn ngừa việc Trung Quốc dùng vũ lực thống nhất Đài Loan. Với tầm hoạt động 5.500 km, hệ thống radar PAVE PAWS cho phép Đài Loan phát hiện các động thái của tên lửa Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Nhật đang nghiên cứu một hệ thống phòng thủ tên lửa mới nhằm giúp Nhật Bản đối phó tốt hơn với các tên lửa đạn đạo của CHDCND Triều Tiên. (Xem chi tiết)


Vụ thử nghiệm tên lửa đánh chặn của Hệ thống phòng thủ tên lửa trên đất liền (GMD) được Mỹ tiến hành hôm qua, 22/6, với một mục tiêu giả định trên Thái Bình Dương. Tên lửa đã đánh chặn công một tên lửa giả định của đối phương trên khu vực Thái Bình Dương. Hiện Hệ thống GMD do Boeing quản lý, được cho là lớp phòng thủ duy nhất của Mỹ trước những tên lửa đạn đạo tầm xa. (Xem chi tiết)


Một người Sri Lanka tị nạn tại Úc đã đổ xăng vào chân và tự đốt, chỉ vài tuần sau khi xảy ra một vụ việc tương tự. Vụ việc xảy ra vào tối 20/6 tại Melbourne, nhưng chính quyền Úc nói rằng người đàn ông 40 tuổi này chỉ bị thương nhẹ ở chân và đã được đưa đến viện sau khi bạn ở cùng nhà với anh ta can thiệp kịp thời.

Bộ trưởng Di trú Úc nói rằng, vụ việc “rất đau buồn” nhưng chính quyền nước này sẽ không thay đổi cách giải quyết các vấn đề tị nạn. (Xem chi tiết)


Hôm 22/6, những người biểu tình Albania thiểu số đã đụng độ với lực lượng an ninh tại thị trấn Mitrovica, Kosovo. Cảnh sát đã phải dùng đến hơi cay và đạn cao su để ngăn người biểu tình ném đá và đốt xe ô tô. 21 người bị thương trong cuộc đụng độ, trong đó có 13 cảnh sát và 2 nhà báo. (Xem chi tiết)


Một quan chức thành phố Quý Khê tỉnh Giang Tây vừa bị cắt chức vì đã bắt cấp dưới cõng qua đường vì sợ ướt giày khi đi chỉ đạo cứu hộ. Ngày 20/6, có 3 học sinh tiểu học thị trấn Lam Điền khu Bạch Điền thành phố Quý Khê bị rơi xuống nước, 1 học sinh thiệt mạng và 2 học sinh khác mất tích.

Trong lúc đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu hộ, một quan chức thành phố đã bắt đồng nghiệp cõng qua con đường mưa do sợ bị ướt giày. (Xem chi tiết)


Hôm 21/6, cô Muzammil Bibi, 20 tuổi, ở Pakistan vừa bị hãm hiếp tập thể rồi treo cổ. Sự việc khiến nhiều người nhớ lại vụ tương tự của 2 chị em gái mới 12 và 14 tuổi làm rúng động nước láng giềng Ấn Độ vào tháng trước.

Cảnh sát Pakistan cho biết, cô Bibi bị 3 người đàn ông tấn công trên một cánh đồng ở khu Layyah nghèo nàn thuộc tỉnh Punjab, 3 người này đã nhận tội và đã bị cảnh sát bắt giữ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.