Bản tin 14H: Mỹ triển khai thêm lá chắn Patriot tại Hàn Quốc

Tổ hợp tên lửa phòng không Patriot. (Nguồn: Reuters)
Tổ hợp tên lửa phòng không Patriot. (Nguồn: Reuters)
TPO - Nguồn tin Bộ chỉ huy các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) ngày 13/2 cho biết Mỹ đã triển khai thêm các tên lửa Patriot trên lãnh thổ Hàn Quốc như là một phần của nỗ lực nhằm đối phó với các hoạt động của Triều Tiên.

Sáng 13/2, Bộ Giao thông Vận tải đã ra quân và phát động thi đua hoàn thành dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông. Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải và Tổng thầu Trung Quốc cùng các đơn vị thi công đều cam kết, cuối năm 2016, dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông sẽ chính thức được đưa vào khai thác thương mại.


Thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội cho biết, từ ngày 6/2 (tức ngày 28 tháng Chạp) đến ngày 12/2 (tức ngày 5 Tết), lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt gần 308.000 lượt người, tăng 17% so với dịp Tết năm 2015. Trong số này, khách quốc tế đạt trên 85.000 lượt khách, tăng 63% so với cùng kỳ, với thị trường khách chủ yếu là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Đài Loan (Trung Quốc)... Khách nội địa đạt gần 223.000 lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch đạt 984 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. (Xem chi tiết)


Sáng 13/2 (mồng 6 Tết Âm lịch) hàng ngàn du khách thập phương nô nức đổ về chùa Hương (Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) trẩy hội đầu năm. Đúng 9h, chùa Hương chính thức khai hội. Năm nay, hơn 4 nghìn chiếc đò được phép hoạt động nhằm đảm bảo đáp ứng đủ cho lượng khách trẩy hội. Mỗi chủ thuyền đều ký cam kết với đơn vị và chính quyền địa phương trong việc chấp hành đúng các quy định của pháp luật, chở đúng số người, đúng giá vé. (Xem chi tiết)


Bức xúc vì nhiều lần nhận thông báo hoãn rồi hủy chuyến bay vì lý do thời tiết, hàng trăm hành khách của hãng VietJet Air từ Cảng hàng không quốc tế Vinh (Nghệ An) đi TPHCM đã bao vây tại quầy bán vé của hãng này yêu cầu làm rõ. Sự việc xảy ra vào sáng 12/2, tại sảnh làm thủ tục lên máy bay của Cảng hàng không quốc tế Vinh. Để đảm bảo quyền lợi cho hành khách, những hành khách trên 2 chuyến bay VJ277 và VJ279 được hãng VietJet Air sắp xếp lịch bay bù vào 2 chuyến bay khởi hành vào lúc 20h15 tối cùng ngày (12/2). Còn những hành khách trên chuyến VJ2271 sẽ được bù vào chuyến bay khởi hành vào lúc 14h50 ngày 13/2 (mùng 6 tháng Giêng). (Xem chi tiết)


Sáng 13/2, ông Nguyễn Ngọc Tùng (Phó trưởng Công an xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An) cho biết, bước đầu lực lượng chức năng nhận định, do có mâu thuẫn với mẹ chồng và chồng nên chị Ngô Thị Tình mua xăng về tự thiêu. Thiếu phụ 30 tuổi đã mua 1,5 lít xăng rồi về tự thiêu trước sân nhà chồng vào chiều 12/2. Mặc dù đã được mọi người cứu giúp nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đưa tới bệnh viện. (Xem chi tiết)


Sáng 13/2, tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cho biết, sau đêm giao thừa Tết Bính Thân 2016, bệnh viện đã tiếp nhận và cấp cứu 3 ca bị thương nặng do đốt pháo chơi Tết. Theo đó, sau đêm giao thừa, anh H.V.M. (tới viện cấp cứu trong tình trạng dập nát bàn tay phải, đa vết thương nham nhở vùng mặt. Tiếp đó, anh H.V.T. phải cắt cụt bàn tay phải. Thêm một nạn nhân ở Quảng Bình nhập viện cấp cứu do đốt pháo chơi Tết là anh H. bị dập nát bàn tay phải nên phải cắt bỏ cánh tay. (Xem chi tiết)


Bé Trần Cát Tường, hai tháng tuổi, con trai một cô dâu Việt, được xác định đã thiệt mạng trong chung cư 17 sập ở Đài Loan, sau trận động đất mạnh hồi tuần trước. Sáng nay, các lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể cháu Tường trong đống đổ nát, ông Trần Duy Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế Văn Hóa Việt Nam tại Đài Bắc cho biết. Bé Tường là con trai chị Trần Ngọc Mỹ, sinh năm 1980, quê ở Đồng Nai. Gia đình chị Mỹ có 4 người gặp nạn, nhưng lực lượng chỉ cứu được ba người. (Xem chi tiết)


Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Mali bị một nhóm Hồi giáo cực đoan tấn công bằng súng cối khiến hai binh sĩ thiệt mạng và nhiều người bị thương. Các đối tượng Hồi giáo cực đoan hôm qua tấn công một căn cứ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Mali (MINUSMA). Theo một nguồn tin an ninh của MINUSMA, các phần tử khủng bố đã bắn súng, nã pháo cối vào căn cứ của lực lượng này tại thành phố Kidal, miền bắc Mali. (Xem chi tiết)


Nguồn tin Bộ chỉ huy các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) ngày 13/2 cho biết Mỹ đã triển khai thêm các tên lửa Patriot trên lãnh thổ Hàn Quốc như là một phần của nỗ lực nhằm đối phó với các hoạt động của Triều Tiên. Các tên lửa này được chuyển đến từ Fort Bliss ở bang Texas của Mỹ và đang tham gia các cuộc diễn tập phòng thủ tên lửa cùng với các khẩu đội khác ở Osan. Tên lửa Patriot có thể được sử dụng để đánh chặn các loại tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên như KN-01 và KN-02 cũng như các loại có tầm bắn xa hơn như Scud và Rodong.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.