Bản tin 14H: Mỹ từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine

Tổng thống Poroshenko và người đồng cấp Barack Obama.
Tổng thống Poroshenko và người đồng cấp Barack Obama.
TPO - Nhà Trắng chỉ chấp nhận viện trợ các thiết bị phi sát thương và hàng viện trợ nhân đạo cho Ukraine. Gói hỗ trợ trị giá 53 triệu USD, trong số này gồm 46 triệu USD để tăng cường năng lực an ninh và 7 triệu USD hàng viện trợ nhân đạo.

Khoảng 7h ngày 22/9, tại km 1832 trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa bàn ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra làm một học sinh tử vong trên đường đi cấp cứu. 2 học sinh đi xe máy va chạm với xe tải. Em Khiển bị văng ra đường và bị xe tải khác cán qua người. Mặc dù đã được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng, Khiển đã chết khi chưa đến bệnh viện.


Nhà Trắng chỉ chấp nhận viện trợ các thiết bị phi sát thương và hàng viện trợ nhân đạo cho Ukraine. Trong chuyến thăm Washington hồi tuần trước của Tổng thống Petro Poroshenko, Nhà Trắng đã đồng ý hỗ trợ 53 triệu USD cho Ukraine. Trong số này gồm 46 triệu USD để tăng cường năng lực an ninh và 7 triệu USD hàng viện trợ nhân đạo. Ông Poroshenko cho biết bên cạnh Mỹ, một số quốc gia khác cũng đã viện trợ hàng phi sát thương cho Ukraine.


Ngày 21/9, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết trong vòng hai năm rưỡi, nước này sẽ thay thế toàn bộ mặt hàng nhập khẩu từ Ukraine cho tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Nga do cuộc khủng hoảng tại nước láng giềng này. Ông Rogozin đã hủy chuyến thăm các doanh nghiệp công nghiệp của Ukraine, nơi ông từng thị sát thực tế tất cả các doanh nghiệp quốc phòng quan trọng, gặp gỡ các nhà khoa học và kỹ sư nổi tiếng, vốn ủng hộ hợp tác với Nga.


Ngày 21/9, Syria đã cáo buộc Liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), là "thiếu thiện chí" trong việc chống khủng bố tại khu vực. Syria lên án việc các cường quốc bác bỏ đề nghị hợp tác của Syria và tiến hành không kích nhằm vào các vị trí của IS trong lãnh thổ nước này.


Bang Sabah của Malaysia đang báo động đỏ sau khi thủ lĩnh nhóm phiến quân Abu Sayyaf là Isnilon Hapilon tung một đoạn phim lên Internet với nội dung ủng hộ IS. Trong đoạn phim, thủ lĩnh Abu Sayyaf 48 tuổi này ngồi giữa, đứng phía sau là hai người đàn ông bịt mặt tuyên bố ủng hộ và trung thành với Tổ chức Nhà nước Hồi Giáo (IS) và thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi.


Jordan ngày 21/9 đã bắt giữ 11 người có liên kết với phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria khi chúng đang lên kế hoạch tấn công nhiều mục tiêu quan trọng tại quốc gia Trung đông này. Cảnh sát Jordan đã bắt giữ 11 người có liên quan tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Những người này thú nhận đang hợp tác và làm việc với những kẻ cầm đầu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria. (Xem chi tiết)


Các phương tiện truyền thông Italia ngày 21/9 cho biết ít nhất 10 người thiệt mạng và khoảng 40 người khác mất tích trong vụ chìm tàu chở người nhập cư ngoài khơi bờ biển Libya. Thảm kịch chìm tàu xảy cách bờ biển Libya 50km về phía Đông, khi những người nhập cư trái phép từ Bắc Phi đang cố gắng vượt qua Địa Trung Hải trên chiếc tàu chật kín chở khoảng 100 người để tới Italy.


Hai hãng hàng không vũ trụ của Mỹ là SpaceX và Boeing sắp thử nghiệm tàu vũ trụ có người lái vào cuối năm nay với mục tiêu đưa người lên Trạm vũ trụ quốc tế hay bất kỳ nơi nào trong vùng quỹ đạo thấp của trái đất. Sự kiện này diễn ra trong một bối cảnh chính trị đặc biệt, bởi kể từ khi phi đội tàu vũ trụ con thoi dừng hoạt động, các nhà du hành Mỹ đã phải "đi nhờ" các tàu Soyuz của Nga (phóng từ Baikanour Cosmodrome của Kazakhstan) để lên Trạm vũ trụ quốc tế. (Xem chi tiết)


Ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong loạt các vụ nổ ở khu vực Tân Cương đầy bất ổn của Trung Quốc. Các vụ nổ xảy ra tại ít nhất 3 khu vực của Quận Luntai, Tân Cương vào khoảng 17h ngày 21/9. Theo báo cáo này, nhiều người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Các cuộc điều tra đang được tiến hành. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.