Bản tin 14H: Mỹ tuyên bố rút khỏi TPP

Ông Trump từng tuyên bố sẽ hủy bỏ TTP ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức - Ảnh: Billofrights
Ông Trump từng tuyên bố sẽ hủy bỏ TTP ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức - Ảnh: Billofrights
TPO - Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, Nhà Trắng đã phát đi một thông cáo cho biết sẽ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). 

Sáng nay, 21/1, UBND TPHCM đã tổ chức lễ đặt tên đường Nguyễn Cơ Thạch cho đường trục Bắc Nam thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2). Tuyến đường mang tên Nguyễn Cơ Thạch là trục đường chính xuyên tâm dài hơn 2,5 km, rộng gần 45 mét nối từ đường Mai Chí Thọ đến cầu Thủ Thiêm 4. Đây là tuyến đường góp phần quan trọng vào các hoạt động phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của toàn khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần tiếp nối xứng đáng với thành quả sự nghiệp ngoại giao của ông Nguyễn Cơ Thạch. (Xem chi tiết)


Đại tá Đào Vịnh Thắng (Trưởng phòng cảnh sát giao thông Hà Nội) đánh giá hạ tầng, quy hoạch là hai nguyên nhân quan trọng nhất khiến giao thông Hà Nội bị quá tải ngày thường, và ùn tắc nặng nề hơn dịp trước Tết. Theo ông Thắng, cuối năm nào cũng có việc hội họp nhiều, xe ở ngoại thành, ngoại tỉnh đổ về có đông hơn ngày thường nhưng đây không phải lý do chính. Vấn đề chính vẫn là câu chuyện hạ tầng giao thông. Hà Nội có hàng chục công trình đang thi công, 27 điểm rào chắn, chiếm 1/3 diện tích lòng đường. Tại nhiều nơi, các phương tiện lưu thông xen kẽ với công trình đang thi công, dẫn đến tốc độ xe chạy chậm lại, gây ra ùn ứ.


Sáng 21/1, một cây phượng cổ thụ bất ngờ gãy đổ gần số nhà 16 đường Lý Thường Kiệt (Hà Nội) đè lên chiếc xe ôtô biển kiểm soát 30A-30837 đang đỗ dưới lòng đường. Cây đổ không gây thiệt hại về người nhưng khiến xe ôtô bẹp rúm hư hại nặng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, cưa cắt cây đổ đưa vào lề đường.


Sáng 21/1, tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, kiểm tra công tác và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 9. Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng nhận thấy, năm 2016, tuy còn gặp không ít khó khăn, nhưng với sự linh hoạt, sáng tạo và đổi mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. 


Chiều 20/1, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình cho hay đơn vị này vừa bán thành công chiếc xe nhãn hiệu Bentley màu xanh, 4 chỗ đã qua sử dụng. Xe thuộc loại Bentley Mulsanne, dung tích xi lanh 6.752 cm3, không xác định năm sản xuất, đã qua sử dụng. Sau một tuần niêm yết với 2 lần thông báo trên đài truyền hình địa phương mức khởi điểm 1,6 tỷ đồng, chiếc xe được một người ở thị xã Ba Đồn trả 1,61 tỷ đồng, trên mức khởi điểm 10 triệu đồng. (Xem chi tiết)
Năm 2016 là năm thứ 3 liên tiếp kể từ năm 2014, số lao động ra nước ngoài làm việc ở mức trên 100.000 người. Số lao động ra nước ngoài làm việc của Việt Nam liên tục tăng và vượt chỉ tiêu, thách thức của xuất khẩu lao động không còn là số lượng mà là chất lượng lao động. Theo ông Phạm Viết Hương, Phó Cục trưởng Cục quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), năm 2017, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đặt kế hoạch đưa được 105.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó các thị trường trọng điểm tiếp tục là Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc. Với những yêu cầu ngày càng cao từ các đối tác, chất lượng đã và đang là yếu tố ngày càng quan trọng trong thị trường xuất khẩu lao động ngoài nước. 
Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, Nhà Trắng đã phát đi một thông cáo cho biết sẽ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Thông cáo cũng lý giải lý do của việc này là để bảo vệ công ăn việc làm cho người dân Mỹ - quan điểm nhất quán với lời hứa tranh cử của ông Trump. Thông cáo trên cho biết Mỹ sẽ có động thái cứng rắn đối với “những quốc gia vi phạm các hiệp định thương mại (với Mỹ) và theo đó gây tổn hại đến người lao động Mỹ”.

Cảnh sát Mỹ cho biết, hàng trăm đối tượng quá khích đã tuần hành trên nhiều con phố ở thủ đô Washington, đập phá các cửa hàng, đốt xe ôtô nhằm phản đối phản đối tân Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cảnh sát Washington đã phải sử dụng bình xịt hơi cay và lựu đạn gây choáng để giải tán đám đông quá khích. Trước đó, ngày 19/1, hàng nghìn người đã tập hợp phản đối ông Trump tại quảng trường Columbus Circle và dọc theo đại lộ bao quanh công viên Central Park West, nơi có tòa tháp Trump International Tower. 
MỚI - NÓNG