Bản tin 14H: Mỹ và Nga tăng cường liên lạc quân sự

Bản tin 14H: Mỹ và Nga tăng cường liên lạc quân sự
TPO - Mỹ và Nga ngày 16/2 đã đạt được thỏa thuận về việc tăng cường liên lạc quân sự trong cuộc gặp giữa Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Joe Dunford và Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov tại thủ đô Baku của Azerbaijan.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Văn bản số 582/BTNMT-TCMT gửi Bộ Công an đề nghị điều tra vụ việc phóng sinh sinh vật ngoại lai vào sông Hồng tại bến sông trước cửa đình làng Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Trước đó vào ngày 05/02/2017 (sáng 9 tháng giêng) tại bến sông trước cửa đình làng Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, một lượng lớn cá đã được phóng sinh, trong đó có loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại.  Theo một số chuyên gia, trong số cá được phóng sinh có loài cá chim trắng,  một loài cá ăn thịt đáng sợ thuộc họ cá hổ Characidae du nhập từ Nam Mỹ được nuôi ở các ao hồ Việt Nam. (Xem chi tiết)


Liên quan tới vụ nhiều người tử vong do ngộ độc tại Lai Châu, trong số những bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ, Lai Châu có 6 phụ nữ và 1 trẻ em không uống rượu nhưng vẫn ngộ độc. Ông Đồng Xuân Linh, Phó giám đốc Trung tâm cho biết, chưa thể khẳng định 49 bệnh nhân ngộ độc tại bản Tả Chải, xã Ma Ly Chải là do rượu pha cồn công nghiệp methanol.


Ngày 17/2, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết nguyên nhân khiến 16 người ở thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) bị ngộ độc thực phẩm là do vi khuẩn E.coli có trong gỏi lợn và nước giếng mà người dân đã ăn, uống phải. Trước đó, ngày 7/2, Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tiếp nhận 16 bệnh nhân tại buôn NaoA, xã Ea Tul, thành phố Buôn Ma Thuột, có triệu chứng mệt mỏi, chóng mặt, nôn ói. Các bệnh nhân được chẩn đoán bị ngộ độc thực phẩm sau khi cùng ăn gỏi lợn, uống nước giếng.


Lúc 11h, ngày 17/2 trên đại lộ Mai Chí Thọ đoạn qua giao với nút giao thông An Phú (P. An Phú, Q.2, TPHCM), ôtô loại 5 chỗ hiệu Merecdes Benz Gla250 4Matic, lưu thông trên đại lộ Mai Chí Thọ hướng từ hầm vượt sông Sài Gòn ra Xa lộ Hà Nội. Khi đến nút giao An Phú thì bất ngờ đâm thẳng vào đuôi xe tải loại 1,9 tấn BKS: 51C - 849.97, đang dừng chờ đèn đỏ phía trước. Lực đâm mạnh khiến đầu xe sang nát bét, nhiều mảnh vỡ văng tung toé. Rất may, túi khí bung ra nên người ngồi trên xe may mắn thoát nạn. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc kéo dài.


Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III (đóng tại thành phố Vũng Tàu) cho biết đơn vị đã điều tàu SAR 272 cùng các bác sỹ khẩn cấp ra hiện trường để tiếp nhận, cấp cứu 11 ngư dân bị thương trong vụ nổ tàu cá đang đánh bắt hải sản trên biển. Lúc 9 giờ ngày 17/2, Trung tâm nhận được thông tin tàu cá Thanh Nga (chưa rõ biển số, trên tàu có 12 ngư dân) bị nổ bình gas vào khoảng 1 giờ ngày 17/2, tại vị trí cách mũi Vũng Tàu 41 hải lý về hướng Nam Đông Nam. Vụ nổ làm 1 ngư dân mất tích, 11 người bị thương; trong đó, có 7 đến 8 người bị thương nặng. Tàu cá Hồng Ngọc hoạt động gần đó phát hiện đã tiếp cận và vớt được 11 ngư dân trên. 


Ngày 17/2, Lực lượng bảo vệ biên giới Australia (ABF) thông báo vừa bắt giữ 29 ngư dân Việt Nam với cáo buộc đánh bắt hải sâm bất hợp pháp ở vùng biển thuộc lãnh hải Australia. Những ngư dân này đi trên 2 tàu đánh cá và bị các nhân viên thuộc ABF chặn giữ ngày 15/2 vừa qua ở vỉa đá ngầm Saumarez Reef ngoài khơi tiểu bang Queensland của Australia. Khi lên tàu khám xét, lực lượng chức năng đã phát hiện số lượng lớn hải sâm nên đã đưa tàu và toàn bộ ngư dân về trụ sở ở bang Queensland.


Mỹ và Nga ngày 16/2 đã đạt được thỏa thuận về việc tăng cường liên lạc quân sự trong cuộc gặp giữa Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Joe Dunford và Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov tại thủ đô Baku của Azerbaijan. Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về các mối quan hệ giữa quân đội hai nước cũng như tình hình an ninh ở châu Âu, Trung Đông và những khu vực khác trên thế giới, đồng thời cam kết nỗ lực đảm bảo an toàn cho các hoạt động quân sự nhằm giảm nguy cơ khủng hoảng hoặc xảy ra những sự cố bất ngờ.


Ông Robert S. Harward, phó đô đốc đã nghỉ hưu và cựu đặc nhiệm SEAL, vừa từ chối lời mời làm Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ của Tổng thống Donald Trump. Quyết định của ông Harward phản ánh sự “chao đảo” trong nội các của ông Trump, sau khi ông Michael T. Flynn từ chức Cố vấn An ninh Cấp cao và ông Andrew Puzder rút khỏi đề cử Bộ trưởng Lao động. Hiện Harward đang làm Giám đốc điều hành của nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin, chịu trách nhiệm mảng giao thương với Các Tiểu vương Quốc Ả-rập Thống nhất ở Trung Đông. (Xem chi tiết)


Ít nhất 100 người đã thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương khi một vụ đánh bom tự sát xảy ra trong đền thờ Lal Shahbaz Qalandar ở thành phố Sehwan Sharif, Pakistan hôm 16/2. Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ tấn công đẫm máu này. Kẻ đánh bom tự sát bước vào ngôi đền rồi ném lựu đạn vào đám đông tín đồ đang hành lễ. Khi lựu đạn không nổ, đối tượng đã kích hoạt bom tự sát. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG