Bản tin 14H: Mỹ viện trợ 250 xe bọc thép chống mìn cho Iraq

Nguồn: military.com.
Nguồn: military.com.
TPO - Đại sứ Mỹ tại Iraq Stuart Jones ngày 6/1 cho biết Mỹ đã viện trợ cho quân đội Iraq 250 xe bọc thép chống mìn (MRAP) để sử dụng trong các chiến dịch chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chiều nay 7/1, Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe Trung ương đã tổ chức họp báo thông tin chính thức về những vấn đề liên quan đến tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh - Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Tại cuộc họp báo, bác sĩ Trần Huy Dũng, phó trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết, ông Nguyễn Bá Thanh bị bệnh từ tháng 5-2014, được điều trị tại bệnh viện 108 với chẩn đoán rối loạn sinh tủy. (Xem chi tiết)


Tối 6/1 tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM), hãng hàng không Jetstar Pacific cho biết đã từ chối vận chuyển, phối hợp với cơ quan chức năng lập biên bản và xử lý một hành khách vì dọa có mìn trong hành lý. Sự việc xảy ra trong quá trình làm thủ tục chuyến bay mang số hiệu BL808, từ TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội dự kiến cất cánh lúc 21 giờ 05 phút. Trước đó, cách đây vài ngày, sự việc hi hữu liên quan đến dọa bom cũng xảy ra với máy bay Vietnam Airlines. (Xem chi tiết)


Sáng nay, 7/1, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ đột ngột giảm 4-5 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ C, vùng núi có nơi 11 độ C. (Xem chi tiết)


Khoảng 6h40 sáng nay, 7/1, tại khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe máy khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nhẹ. Thời điểm trên, người chồng điều khiển xe máy biển kiểm soát 71B2 – 07144 chở theo vợ phía khi đến khu vực trên thì gặp nạn khiến người vợ tử vong tại chỗ, người chồng may mắn bị thương nhẹ. (Xem chi tiết)


Sáng 7/1, CA tỉnh Quảng Nam đã tiến hành điều tra nguyên nhân ông Trương Văn Tâm, 41 tuổi, trú tại tổ 5, thôn Nam Sơn xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, là công an viên xã Tam Hiệp, tử vong tại nhà riêng. Trước đó, vào khoảng 3h sáng cùng ngày, người dân nghe tiếng la hét của mẹ con vợ ông Tâm liền chạy qua nhà thì phát hiện ông Tâm nằm trên vũng máu với nhiều vết thương ở đầu. (Xem chi tiết)


Người đứng đầu Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia, ông Fransiskus Bambang Soelistyo vừa cho biết, cơ quan này đã phát hiện vị trí phần đuôi máy bay AirAsia gặp nạn. Ông Soelistyo nói thêm, đội cứu hộ hiện đang cố gắng xác định vị trí hộp đen. Được biết, ít nhất 40 thi thể và các mảnh vỡ của máy bay AirAsia gặp nạn hôm 28/12/2014, đã được trục vớt. (Xem chi tiết)


Sáng 7/1, đã xảy ra vụ đánh bom xe liều chết bên ngoài học viện cảnh sát ở thủ đô Sanaa của Yemen, làm ít nhất 40 người thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương. Vụ tấn công này nhằm vào hàng trăm người đang xếp hàng xin tuyển vào học viện. Vụ nổ lớn tới nỗi có thể nghe thấy ở khắp nơi trong thành phố.


Hãng thông tấn AFP vừa lời đại sứ Mỹ tại Iraq Stuart Jones ngày 6/1 cho biết, Mỹ đã viện trợ cho quân đội Iraq 250 xe bọc thép chống mìn (MRAP) để sử dụng trong các chiến dịch chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trong một tuyên bố, ông Jones nêu rõ: "Mối đe dọa hàng đầu đối với lực lượng an ninh Iraq là những quả bom gài ven đường và bom xe. Các xe MRAP này sẽ bảo vệ binh sỹ Iraq và giúp lực lượng an ninh Iraq giành thắng lợi trong cuộc chiến chống IS." 
Sáng nay, 13 người đã may mắn thoát nạn sau khi một chiếc máy bay nhảy dù của New Zealand gặp sự cố trên không. Bà Kim Perks, người phát ngôn của cảnh sát địa phương, cho biết, tất cả đã nhảy dù ra khỏi máy bay an toàn, còn chiếc máy bay đâm xuống hồ. Khi sự cố xảy ra, trên máy bay có 6 hành khách, 6 nhân viên trong phi hành đoàn và một phi công. (Xem chi tiết)

Ngày 6/1, các quan chức an ninh Iraq cho biết, hàng chục phiến quân thuộc nhóm cực đoan IS đã tấn công các trụ sở an ninh và trạm kiểm soát tại tỉnh Anbar, miền tây Iraq khiến ít nhất 11 người chết và 18 người khác bị thương. Theo các quan chức an ninh tỉnh Anbar, hầu hết những người thương vong là lực lượng an ninh Iraq và thành viên Hội đồng Awakening địa phương (hay còn gọi là “Những người con Iraq và Sahawat). (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG