Bản tin 14H: Nắng nóng chảy cả nhựa đường tại Hà Tĩnh

Đoạn đường mới được sửa chữa đã bị chảy nhựa.
Đoạn đường mới được sửa chữa đã bị chảy nhựa.
TPO - 12h trưa 29/5, một số người đi trên con đường Nguyễn Du (phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) đã gặp phải sự cố khi bánh xe, giày dép dính chặt vào mặt đường. Đường Nguyễn Du dài khoảng 3 km, rộng 13 m2, đoạn bị chảy nhựa dài chừng 350 m nằm gần ngã tư giao với đường Nguyễn Công Trứ - Lê Ninh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên ở Bắc Bộ từ chiều tối và đêm nay (30/5) có mưa rào và rải rác có dông, đợt nắng nóng kéo dài những ngày qua sẽ hạ nhiệt. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông. Gió nam đến tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 28 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ C. (Xem chi tiết)


12h trưa 29/5, một số người đi trên con đường Nguyễn Du (phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) đã gặp phải sự cố khi bánh xe, giày dép dính chặt vào mặt đường. Đường Nguyễn Du dài khoảng 3 km, rộng 13 m2, đoạn bị chảy nhựa dài chừng 350 m nằm gần ngã tư giao với đường Nguyễn Công Trứ - Lê Ninh. Tại đây, những ổ gà, ổ voi mới được trám lại đã bị chảy nhựa, một số chỗ nhựa chảy loang lổ. Các phương tiện lưu thông qua đây đều phải đi chậm và sát vào vỉa hè.


Khoảng 8h sáng 30/5, lực lượng cứu nạn - cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC Đồng Nai phát hiện thi thể nữ giới nổi trên sông Đồng Nai đoạn thuộc khu phố Long Điềm, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Nạn nhân là Nguyễn Thị Hồng Hạnh (21 tuổi, ngụ xã Phú Túc, huyện Định Quán, Đồng Nai), là người nhảy cầu Đồng Nai tự vẫn vào tối 28/5. (Xem chi tiết)


Ngày 30/5, Mỹ lên tiếng kêu gọi "ngừng ngay lập tức và trong thời gian dài" hoạt động bồi lấp trái phép tại Biển Đông, và nói rằng cách cư xử của Trung Quốc trong khu vực này đã "vượt ra khỏi" các thông lệ quốc tế. Kêu gọi này được đưa ra sau khi các quan chức Mỹ, ngày 29/5, cho biết đã phát hiện hai pháo cỡ lớn trên một trong những hòn đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông. Trong khi đó, một quan chức quốc phòng yêu cầu giấu tên khác đã mô tả những khí tài này là loại pháo tự hành.


Một binh sỹ người Syria theo đạo Thiên Chúa đã chặt đầu một phiến quân IS bị bắt làm tù binh để trả thù cho những người đã bị nhóm khủng bố này sát hại. Cuộc hành quyết này đã diễn ra tại thị trấn Al-Hassakah ở phía đông bắc. Được biết, chiến sỹ theo đạo Thiên Chúa này đang chiến đấu trong lực lượng của người Kurd, những người đã đánh đuổi IS ra khỏi nhiều làng mạc của người Assyria ở Al-Hassakah hồi đầu tháng này.


Tối 29/5, ít nhất 20 hành khách đã thiệt mạng khi bị một nhóm tay súng không rõ danh tính bắt cóc tại tỉnh Balochistan, miền Tây Nam Pakistan. Truyền thông địa phương đưa tin các tay súng giấu mặt đã chặn hai chiếc xe buýt đang trên đường tới thành phố cảng miền Nam Karachi và bắc cóc 35 hành khách tại huyện Mastung. Chúng đã sát hại 20 con tin sau khi đấu súng với lực lượng an ninh Pakistan. Cảnh sát đã giải cứu 6 hành khách và tiếp tục truy đuổi những kẻ bắt cóc.


Giới chức Philippines ngày 30/5 cho biết ít nhất 15 người, trong đó có 10 cảnh sát, đã bị thương trong một vụ tấn công nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo trên đảo Jolo, thuộc tỉnh Sulu ở miền Nam nước này vào tối 29/5. Theo Giám đốc sở cảnh sát tỉnh Sulu Abraham Orbita, vụ nổ thứ nhất xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 khi một người đàn ông chưa rõ danh tính cho nổ một quả lựu đạn bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo tại Trại Kasim ở Jolo, khiến 5 dân thường, trong đó có cả trẻ em, bị thương.


Không quân Ấn Độ vừa tiến hành thử nghiệm thành công việc phóng tên lửa Harpoon, do hãng Boeing (Mỹ) chế tạo, từ một máy bay chiến đấu. Chiếc máy bay chiến đấu được sử dụng trong cuộc thử nghiệm là cường kích Jaguar. May bay này đã bay 200 hải lý theo bờ biển phía Tây trước khi thực hiện vụ tấn công mục tiêu giả định bằng tên lửa Harpoon. Với tầm bắn phổ biến là 124 km, tên lửa Harpoon còn có khả năng tấn công hiệu quả các mục tiêu mặt đất. (Xem chi tiết)


Chính phủ Myanmar ngày 29/5 cho biết Hải quân nước này đã bắt giữ một chiếc thuyền chở 727 người ngoài khơi bờ biển phía nam của Myanmar. Một quan chức cấp cao của văn phòng tổng thống là Zaw Htay cho biết hầu hết những người trên tàu này đến từ Bangladesh. Hơn 4.000 người di cư đã đổ bộ lên Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Myanmar và Bangladesh kể từ khi Thái Lan phát động chiến dịch truy quét các băng nhóm buôn người trong tháng này. Mỹ ước tính khoảng 2.000 người di cư vẫn đang trôi  dạt trên biển.


Triều Tiên vừa triển khai một thế hệ tàu chiến tốc độ cao, có tính năng tránh radar được thiết kế để đưa lực lượng đặc nhiệm vào lãnh thổ Hàn Quốc. Loại tàu cao tốc này của Triều Tiên được trang bị súng máy hạng nặng và thủy lôi. Giới chức quân sự Hàn Quốc cho biết các con tàu mới của Triều Tiên gây ra mối đe dọa mới với an ninh Hàn Quốc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG