Bản tin 14H: NATO tăng hiện diện quân sự tại Đông Âu

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg.
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg.
TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang lên kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự tại Bulgaria, Ba Lan, Romania và các quốc gia Baltic.

Ngày 23/1, lực lượng liên ngành gồm Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) phối hợp với tổ công tác đặc biệt 113 (Tổng cục Cảnh sát) và Ban chỉ đạo 389 Hà Nội đã tạm giữ một xe tải chở hơn 7 tấn mỹ phẩm và hương liệu phụ gia thực phẩm không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng còn thu giữ được rất nhiều hàng hóa tiêu dùng gia đình, đồ kim khí và phụ tùng xe máy do nước ngoài sản xuất.


Ngày 23/1, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản thông tin về cái chết của ông Nguyễn Hữu Thắng, Cục trưởng Cục đường sắt Việt Nam được phát hiện tại phòng làm việc tối qua, 22/1. Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, lãnh đạo Cục Đường sắt Việt Nam, cán bộ một số cơ quan của Bộ và Cục đã có mặt, đồng thời báo ngay cho cơ quan y tế, cơ quan công an và gia đình đến để phối hợp giải quyết sự việc nhưng không cứu chữa được ông Thắng. Trong thời gian gần đây, ở cơ quan, ông Thắng không thể hiện vấn đề gì bất thường. (Xem chi tiết)


Hơn 70 học viên Việt Nam học tập tại Trung tâm huấn luyện phi công Ahart (California, Mỹ) đang lâm cảnh “đi cũng dở, ở không xong” sau khi Trung tâm này bị Cục Hàng không Liên bang Mỹ đình chỉ hoạt động. Trong buổi làm việc với các gia đình có con em học tập tại Ahart chiều qua (22/1), Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã đề nghị Vietnam Airlines nếu có nhu cầu phi công có thể hỗ trợ các học viên tiếp tục học tập tại một cơ sở uy tín khác.


Đang lưu thông trên cầu vượt, chiếc xe ô tô Innova màu bạc bất ngờ phanh gấp khiến hai chiếc xe lưu thông đằng sau đâm nhau liên tiếp. Vụ việc làm một người nhập viện, nhiều phương tiện hư hỏng, giao thông trên cầu tắc nghẽn. Sự việc xảy ra khoảng 8h20 ngày 23/1 trên cầu vượt Lê Văn Lương – Láng Hạ (Hà Nội). (Xem chi tiết)


Hôm nay (23/1) tại TP.HCM, cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp 7 nghi phạm được cho là nằm trong đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến 12bet. Bước đầu cơ quan chức năng xác định nghi can Tô Công Hưng (SN 1982) là người cầm đầu đường dây đánh bạc này. Được biết, Tô Công Hưng là giám đốc một tạp chí có văn phòng ở Lầu 3, tòa nhà Thảo Nguyên, số 47  Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, Quận 3, TP.HCM).


Ngày 22/1, Đại sứ Phạm Quang Vinh đã các cuộc gặp làm việc với Thượng nghị sỹ John McCain và Hạ nghị sỹ Eliot Engel. Phát biểu trong cuộc gặp, Thượng nghị sỹ McCain khẳng định coi trọng quan hệ hai nước, cho rằng Việt Nam có vai trò, vị trí quan trọng tại khu vực, đánh giá cao những thành tựu xây dựng, phát triển đất nước và hợp tác đối ngoại của Việt Nam.


Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang lên kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự tại Bulgaria, Ba Lan, Romania và các quốc gia Baltic. Đây là tuyên bố được Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đưa ra ngày 22/1 tại các cuộc thảo luận với giới lãnh đạo Bulgaria, khi ông có chuyến thăm làm việc đầu tiên trên cương vị người đứng đầu NATO tới quốc gia Đông Âu này.


Bộ Ngoại giao Nga ngày 21/1 đã lên tiếng chỉ trích Nhật Bản không rút kinh nghiệm từ quá khứ sau khi Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida so sánh tình hình Ukraine với các hòn đảo do Nga kiểm soát song Nhật Bản cũng có tuyên bố chủ quyền. Liên Xô kiểm soát quần đảo Nam Kurils (Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc) sau khi phát-xít Nhật đầu hàng Đồng minh trong Chiến tranh Thế giới II.


Ngày 22/1, Đại sứ Mỹ tại Iraq Stuart Jones cho biết, ước tính các cuộc không kích của Mỹ đã tiêu diệt được khoảng 6.000 phần tử IS tại Iraq và Syria. Các quan chức quốc phòng Mỹ đã miễn cưỡng xác nhận con số nêu trên, song nhấn mạnh quân đội không đặt ra mục tiêu về con số trên. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cũng đưa ra lời cảnh báo việc "đếm xác" không được xem như một biện pháp đo lường sự tiến triển trong cuộc chiến chống IS. (Xem chi tiết)


Đã có ít nhất 16 người thiệt mạng trong một vụ xe buýt bị lật và bốc cháy dữ dội diễn ra tại thành phố Tijuana thuộc phía Bắc Mexico, vào ngày 22/1 vừa qua. Truyền thông địa phương cho biết lực lượng cứu hộ đã được nhanh chóng triển khai tới hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Công tác điều tra đang được tiến hành.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".