Bản tin 14H: Nga chế tạo máy bay chiến đấu không người lái

Máy bay trực thăng không người lái Voron 777-1. Ảnh: sputniknews.com.
Máy bay trực thăng không người lái Voron 777-1. Ảnh: sputniknews.com.
TPO - Một số nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết nước này đang chế tạo loại máy bay trực thăng không người lái Voron 777-1, có khả năng sử dụng các loại vũ khí hạng nhẹ và tiến hành chiến tranh điện tử.

Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu vừa có văn bản phúc đáp ý kiến Đại biểu Quốc hội đối với một số vụ việc khiếu nại, tố cáo, trong đó có vụ việc khiếu kiện đông người tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, được đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng nêu khi tranh luận ngày 9/6. Xoay quanh sự việc này, Tổng thanh tra cho biết, ông Lê Đình Kình và các hộ dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm khiếu kiện, tố cáo liên quan việc quản lý, sử dụng đất tại khu vực đồng Sênh, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Ngày 15/4/2017, sau khi Công an thành phố Hà Nội bắt các đối tượng để điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, trong đó có ông Lê Đình Kình; dẫn đến công dân xã Đồng Tâm bức xúc, giữ 38 cán bộ thực hiện nhiệm vụ. Vụ việc sau đó được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đối thoại với công dân và giao Thanh tra thành phố tiến hành thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Hiện thành phố Hà Nội đang hoàn chỉnh kết luận thanh tra để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. (Xem chi tiết)


Trao đổi với Tiền Phong, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết, thứ 2 tới (ngày 19/6) ông sẽ làm thủ tục trả nhà công vụ theo đúng quy định và thời hạn. Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 22/3/2017, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng ký văn bản Thông báo gửi ông Hà Hùng Cường – Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc trả lại nhà ở công vụ tại căn hộ số 1203, tầng 12, tháp B, nhà chung cư CT1 - CT2 (khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Theo thông báo này, ông Cường đã hết tiêu chuẩn thuê nhà ở công vụ của Chính phủ và đề nghị bàn giao căn hộ trên cho đơn vị quản lý vận hành theo quy định của pháp luật về nhà ở hiện hành. (Xem chi tiết)

Khoảng 5h20 sáng 17/6, xe bán tải mang biển số Quảng Ngãi do Đỗ Duy Sơn (27, trú phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) điều khiển xe chạy hướng Bắc - Nam. Trên xe lúc này có 3 người đi cùng là Phạm Gia Long (37 tuổi), Phương Quang Khánh (38 tuổi) và Nguyễn Văn Cu (33 tuổi, cùng trú phường Chánh Lộ). Khi đến đường dẫn nam hầm Hải Vân thuộc Km 11+360 (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), chiếc xe bán tải bất ngờ tông trực diện với chiếc ôtô khách BKS 34B, do tài xế Nguyễn Văn Quyện (34 tuổi) chạy hướng ngược lại. Hậu quả, cả 4 người trên xe bán tải bị thương nặng, 2 hành khách trên xe khách bị thương nhẹ.


Ngày 17/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lương Văn Thiên (SN 1978), trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về hành vi vận chuyển trái phép 5 bánh heroin. Trước đó, vào khoảng 21h ngày 15/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ Lương Văn Thiên vận chuyển 5 bánh heroin trên xe khách BKS: 14B – 023.61 hướng Thanh Hóa – Hà Nội tại khu vực quốc lộ 1A, địa bàn phường Nam Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình. Số ma tuý cơ quan công an thu được có tổng trọng lượng hơn 1,7kg. (Xem chi tiết)


Hai nhóm hỗn chiến sau va quẹt xe ở Sài Gòn. Khuya 16/6, 8 thanh niên chung nhóm chạy xe máy trên đường Phạm Văn Đồng, hướng quận Phú Nhuận đi Thủ Đức, TP HCM. Đến giao lộ Nguyễn Xí (phường 13, quận Bình Thạnh), một xe va chạm nhẹ với xe máy của hai thanh niên chạy cùng chiều. Hai bên cự cãi rồi đuổi đánh nhau náo loạn trên phố. Thấy bạn bị đâm vào cổ, nhóm 8 người cầm nón bảo hiểm lao vào đánh đối thủ tới tấp khiến một người gục trên đường. Người còn lại cũng bị thương nhưng vùng chạy thoát được. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đệ trình báo cáo tài chính cá nhân lên Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ, cơ quan làm nhiệm vụ giám sát hoạt động của các nhân viên chính phủ đảm bảo không vi phạm nguyên tắc. Theo tài liệu dài 98 trang đăng tải trên trang chủ của văn phòng trên, trong giai đoạn từ tháng 1/2016 đến cuối mùa Xuân 2017, Tổng thống Trump có thu nhập khoảng 594 triệu USD và giá trị tài sản ít nhất 1,4 tỷ USD. 


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/6 thông báo ông đang bị điều tra liên quan đến vụ điều tra về cái gọi là "Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ" năm 2016. Đây được cho là thông tin xác nhận công khai đầu tiên về cuộc điều tra nhằm vào Tổng thống Mỹ về khả năng cản trở tư pháp.


Một số nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết nước này đang chế tạo loại máy bay trực thăng không người lái Voron 777-1, có khả năng sử dụng các loại vũ khí hạng nhẹ và tiến hành chiến tranh điện tử. Voron 777-1 dựa trên nguyên mẫu trước đó là Voron 700. Các thiết bị bay không người lái (UAV) thuộc lớp Voron đã được nhiều đơn vị, trong đó có Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), sử dụng cho công tác trinh sát và do thám.


Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức quốc phòng Hàn Quốc ngày 17/6 tiết lộ nước này sẽ sớm bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa đánh chặn tầm trung kiểu mới mang tên M-SAM, sau khi loại vũ khí này đã vượt qua được các cuộc thử nghiệm về khả năng tác chiến.  Quan chức giấu tên nói trên cho biết loại tên lửa đất đối không này sẽ là một phần cốt lõi của hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không (KAMD) mà Hàn Quốc xây dựng để đối phó trước các mối đe dọa của Triều Tiên.

MỚI - NÓNG