Bản tin 14H: Nga có thể dùng bộ binh tấn công IS

Máy bay trực thăng của Nga bay qua sân bay quốc tế Latakia ngày 24/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Máy bay trực thăng của Nga bay qua sân bay quốc tế Latakia ngày 24/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Các quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết Washington hiện có các dữ liệu cho thấy Moskva có thể triển khai lực lượng và vũ khí để tiến hành chiến dịch trên bộ tại Syria. 

Tham gia vào quá trình lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã có có công văn số 1567/TLĐ về ý kiến gửi Thủ tướng Chính phủ không đồng tình với mức điều chỉnh tăng lương tối thiểu năm 2016 của Hội đồng Tiền lương quốc gia (tăng trung bình 12,4%) và đề xuất tăng thấp nhất 14,4%. Theo ý kiến của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, năm 2016, kinh tế được dự báo là có nhiều triển vọng, tăng trưởng cao hơn năm 2015 và các năm trước đó, vì vậy tiền lương tối thiểu năm 2016 cần phải điều chỉnh tăng cao hơn hoặc ít nhất cũng phải bằng năm ​nay.


Theo Sở Công Thương Hà Nội, từ nay đến năm 2020, Sở phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương xử lý ô nhiễm môi trường cho 50 làng nghề có mức độ ô nhiễm nghiêm trọng. Trên thực tế, các làng nghề càng phát triển thì tình trạng ô nhiễm môi trường có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng tới môi trường và đời sống nhân dân. Hầu hết các làng nghề trên địa bàn Hà Nội mới chỉ tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt, chưa có hệ thống xử lý nước thải, khí thải, thu gom và xử lý chất thải rắn mà thải thẳng ra môi trường.


Rạng sáng 5/10, Nguyễn Văn Bắc (25 tuổi) đột nhập nhà dân ở xã Cam An, huyện Cam Lộ, thấy chiếc ôtô Hyundai Avante để sẵn chìa nên nổ máy phóng đi. 14h cùng ngày, tại thành phố Đông Hà, Bắc bị Công an Quảng Trị phát hiện, truy đuổi. Chạy vào đường cụt, Bắc bỏ lại xe, trốn vào rừng tràm rộng lớn giáp ranh TP Đông Hà và huyện Cam Lộ. 4h hôm nay 6/10, khi đang lẩn trốn ở khu vực cổng sau trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị, Bắc đã bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt.


Các quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết Washington hiện có các dữ liệu cho thấy Moskva có thể triển khai lực lượng và vũ khí để tiến hành chiến dịch trên bộ tại Syria. Các nguồn tin cho biết Nga triển khai ở thành phố Homs và Idlib (Syria) các loại vũ khí mặt đất bao gồm pháo binh và 4 giàn hỏa tiễn đa nòng BM-30 Smerch, khoảng 6 khẩu pháo đã được chuyển đến cảng Latakia. Ban đầu, các quan chức Mỹ cho rằng các khí cụ này là cần thiết để bảo vệ căn cứ không quân ở ngoại ô Latakia. Tuy nhiên, một trong các nguồn tin cho rằng các vũ khí đó nhiều khả năng cần cho chiến dịch trên bộ, có thể bắt đầu vài ngày tới.


Quan chức cấp cao Nga cho biết tình nguyện viên nước này có khả năng đến Syria để chiến đấu bên cạnh lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad. Điện Kremlin đã nói rằng Nga hiện không có kế hoạch triển khai bộ binh tới Syria và sẽ chỉ tiến hành các cuộc không kích để hỗ trợ quân đội Syria. Tuy nhiên, Moscow chưa đưa ra quan điểm về khả năng tình nguyện viên hoặc lính đánh thuê Nga chiến đấu ở Syria. (Xem chi tiết)


Các chiến đấu cơ Sukhoi của Nga đã phá hủy 20 xe tăng và 3 súng phóng tên lửa của nhóm phiến quân IS tại tỉnh Homs gần thành cổ Palmyra trong loạt không kích hôm qua. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, các máy bay nước này ngày 5/10 đã 15 lần xuất kích tại Syria, tấn công 10 mục tiêu của nhóm phiến quân IS tại các khu vực khác nhau. (Xem chi tiết)


Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/10 lại triệu tập đại sứ Nga tới để phản đối sau khi một chiến đấu cơ Nga tiếp tục vi phạm không phận nước này, một ngày sau sự cố đối với tiêm kích Su-30. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, chiến đấu cơ của Nga vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ vào chủ nhật (4/10) và đây là lần thứ hai trong ba ngày qua. Hiện Nga chưa có phản ứng đối với diễn biến mới nhất trên. (Xem chi tiết)


Hôm 5/10, phiến quân của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã chặt tay của một bé trai 12 tuổi và hành quyết dã man 12 người khác vì không chịu cải đạo. Cậu bé bị IS chặt tay là con trai của người đứng đầu một nhóm theo đạo Kito. Quyết không từ bỏ đức tin để cải sang đạo Hồi, cha của cậu bé cùng những người khác đã bị IS chặt đầu. (Xem chi tiết)


Ngày 5/10, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom gần thành phố Basra của Iraq khiến ít nhất 11 người thiệt mạng. Lực lượng cực đoan này cũng bị tố cáo đã hành quyết 70 người của một bộ lạc tại tỉnh Anbar. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 17​ giờ 30 ngày 5/10 đã làm rung chuyển khu vực Souk al-Halaqin ở Zubayr, nằm cách thành phố Basra (thủ phủ tỉnh cùng tên) khoảng 10km về phía Tây Nam. Theo thông tin ban đầu, vụ nổ đã khiến ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 24 người khác bị thương.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.