Bản tin 14H: Nga đã phá hủy 40% cơ sở hạ tầng IS

Máy bay ném bom Sukhoi Su-24 của Nga cất cánh từ căn cứ Hmeimim, tỉnh Latakia, Syria, ngày 3/10. (Nguồn: AFP)
Máy bay ném bom Sukhoi Su-24 của Nga cất cánh từ căn cứ Hmeimim, tỉnh Latakia, Syria, ngày 3/10. (Nguồn: AFP)
TPO - Đại sứ Syria tại Nga Riyad Haddad ngày 7/10 cho biết, Không quân Nga đã phá hủy khoảng 40% cơ sở hạ tầng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kể từ khi triển khai chiến dịch không kích trên lãnh thổ Syria. 

Chiếc xe tải chuẩn bị ra khỏi cao tốc TPHCM – Trung Lương, khi đến trạm thu phí Chợ Đệm, chiếc xe bất ngờ mất lái, tông thẳng vào khối bê tông ngăn cách các làn của trạm thu phí rồi lật ngang đè lên cabin thu phí. Vụ việc khiến hai nữ nhân viên bên trong cabin bị thương và mắc kẹt. Nhiều bảo vệ cùng nhân viên khác đã nhanh chóng đập cửa đưa các nạn nhân đi cấp cứu.. Vụ tai xảy ra vào khoảng 5h hôm nay (8/10) tại Trạm thu phí Chợ Đệm của cao tốc TP.HCM - Trung Lương ở huyện Bình Chánh, TPHCM. (Xem chi tiết)


Cục Hàng hải Việt Nam vừa có đề xuất lên Bộ Giao thông Vận tải xây dựng Đề án quản lý hoạt động của sàn giao dịch vận tải biển. Theo ông Bùi Thiên Thu, Cục phó Cục Hàng hải Việt Nam, hiện nay, việc kết nối giữa các lĩnh vực vận tải để phát huy hiệu quả của toàn hệ thống chưa thực sự hiệu quả như trong vận chuyển hàng hóa quốc tế, thị phần đảm nhận của phương thức vận tải bằng đường biển chiếm 94% trong khi các phương thức vận tải khác chỉ chiếm 6% chứng tỏ việc khai thác kết cấu hạ tầng giao thông chưa có hiệu quả, hợp lý.


Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, trong chín tháng của năm 2015, lực lượng chức năng của các tỉnh, thành đã thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến có thời hạn một tháng với 4.057 xe thông qua thiết bị giám sát hành trình. Cũng theo kết quả thống kê của Tổng cục Đường bộ cho thấy, đến hết ngày 30/9/2015, bình quân có 70,12% tổng số phương tiện truyền dữ liệu về hệ thống thông tin của Tổng cục Đường bộ. Đặc biệt, hệ thống máy chủ của Tổng cục đã "soi" được gần hơn 18,2 triệu phương tiện vi phạm về tốc độ trong chín tháng vừa qua của năm 2015.


Ngày 8/10, tin từ huyện Hướng Hóa, Quảng Trị cho biết, các lực lượng chức năng đã khống chế được vụ hỏa hoạn tại một nhà dân trên địa bàn. Trước đó, vào rạng sáng nay, ngọn lửa bắt đầu bùng phát tại ngôi nhà 3 tầng, cũng là điểm kinh doanh của Công ty TNHH MTV Hóa Lan (thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa), do ông Nguyễn Hóa làm chủ. Sau đó, ngọn lửa bốc cao và nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà. Thời điểm xảy ra cháy, 4 người trong gia đình ông Hóa đã kịp thời phát hiện và chạy ra ngoài nên thoát nạn. (Xem chi tiết)


Sáng sớm nay (8/10), người dân bàng hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông nằm cạnh chiếc xe máy tại công trường cầu vượt nút giao thông hướng đi Láng - Bưởi (Cầu Giấy - Hà Nội). Thi thể người đàn ông được phát hiện ở đoạn đường đối diện với trụ sở đội CSGT số 3 trên trục đường Láng. Phán đoán ban đầu từ người dân khu vực, có thể người đàn ông này lưu thông bằng xe máy ở đường trên cao, khi đến đoạn đường cụt đã không biết, lao xuống và tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Trong khi tuần tra đường biên, lực lượng Biên phòng tỉnh Cao Bằng phát hiện một đối tượng vận chuyển gần 30 kg ma túy đá giấu trong hai chiếc bao tải. Phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng bỏ hàng tháo chạy sang bên kia biên giới. Tại hiện trường, lực lượng Biên phòng cửa khẩu Tà Lùng (huyện Phục Hòa) thu giữ một xe mô tô, hai bao tải bên trong chứa 30 gói bột màu trắng, là ma túy dạng đá, nặng gần 30 kg (trị giá hàng chục tỷ đồng). (Xem chi tiết)


Vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy xảy ra vào rạng sáng 7/10, tại km 182 + 030 Quốc lộ 279 thuộc địa phận thôn Nà Bảnh, xã Xuân Mai, huyện Văn Quan làm 3 người chết, 1 người bị thương. Trong số các nạn nhân tử vong có anh Tâm, đội trưởng kho quân khí thuộc Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Lạng Sơn. Vào thời điểm đó, Tĩnh và Toàn điều khiển xe máy, khi vào khúc cua, chiếc xe này đâm trực diện xe máy do anh Tâm chở anh Thanh. Cú đâm kinh hoàng khiến Tĩnh, Toàn, Tâm tử vong tại chỗ, anh Thanh bị thương, hai xe máy hư hỏng nặng. (Xem chi tiết)


Chỉ trong 1 tuần kể từ khi bắt đầu chiến dịch can thiệp quân sự tại Syria hôm 30/9, Nga đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của nhóm phiến quân IS trên khắp Syria, và khiến một số nhóm khủng bố khác hoảng loạn. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay quân sự Nga đã xuất kích tổng cộng 120 lần, tấn công 110 mục tiêu của IS trong 7 ngày qua. Trong số các mục tiêu bị phá hủy có: 71 phương tiện bọc thép, 19 cơ sở chỉ huy, 2 trung tâm liên lạc, 23 kho nhiên liệu và vũ khí và 6 nhà máy chế tạo bom. (Xem chi tiết)


Đại sứ Syria tại Nga Riyad Haddad ngày 7/10 cho biết Không quân Nga đã phá hủy khoảng 40% cơ sở hạ tầng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kể từ khi triển khai chiến dịch không kích trên lãnh thổ Syria. Ông lưu ý việc Nga tham gia vào hoạt động quân sự tại Syria khiến những kẻ khủng bố "chùn bước" bởi chúng bắt đầu cảm nhận được tác động của "các cuộc không kích thực sự".


Ngay sau hai chiến thắng quan trọng trên chính trường: tái đắc cử chức Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền và Quốc hội thông qua dự luật an ninh mới, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tiến hành cải tổ nội các. Mục tiêu của động thái này là nhằm xốc lại bộ máy để xúc tiến ngay các chương trình hành động mà ông đã hoạch định trong kế hoạch “Abenomics” giai đoạn hai gồm chấn hưng kinh tế và cải thiện hệ thống an sinh xã hội. Cuộc cải tổ nội các lần này được đánh giá là một đợt tái bổ nhiệm vì sự lưu nhiệm của một loạt nhân vật then chốt, qua đó khẳng định uy tín cũng như hiệu quả hoạt động của nội các cũ thời gian qua.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.