Bản tin 14H: Nga đặt tên chính thức cho 'bóng ma bầu trời'

Những chiếc Su-57 của Nga. Ảnh: TASS.
Những chiếc Su-57 của Nga. Ảnh: TASS.
TPO - Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga T-50 (PAK FA) mới đây đã chính thức được đặt tên. Nga đã gửi gắm nhiều hy vọng vào chiến đấu cơ thế hệ mới được coi là đối thủ của F-22 (Mỹ) cũng như Chengdu J-20 (Trung Quốc) này.
Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam vừa giới thiệu và phát hành các bộ sách trọng tâm, trong đó có bộ Lịch sử Việt Nam (15 tập) từ thời khởi thủy của Việt Nam đến năm 2.000, trong đó, đáng chú ý, tại tập 14, từ trang 351 – 359 có viết về cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc 1979. PGS TS Trần Đức Cường, nguyên Viện trưởng Viện Sử học, Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam, tổng chủ biên bộ sách nói đây là tâm huyết của nhiều thế hệ cán bộ sử học. Hơn 30 nhà nghiên cứu sử học mất 9 năm để biên soạn bộ sử 15 tập, dày gần 10.000 trang này. Theo PGS Cường, bộ sách đã nói rõ nhiều vấn đề lịch sử còn "khoảng trống". (Xem chi tiết)

Sáng 19/8, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đã có công văn gửi Sở Tư pháp và UBND huyện Yên Định về việc kiểm tra thông tin phản ánh vấn đề Chủ tịch UBND xã Yên Thịnh bút phê vào lý lịch công dân trái quy định. Công văn nêu ý kiến chỉ đạo của bà Nguyễn Thị Thìn, Phó chủ tịch UBND tỉnh này. Theo đó, bà Thìn giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp UBND huyện Yên Định và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh việc bút phê vào lý lịch học sinh trái luật tại xã Yên Thịnh. Phó chủ tịch Thanh Hóa cũng yêu cầu các đơn vị liên quan cần kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, tăng cường kiểm tra, bảo đảm không để xảy ra việc xác nhận lý lịch công dân không đúng quy định, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trên địa bàn tỉnh; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/9. (Xem chi tiết)


Khoảng 20h ngày 18/8, trên Quốc lộ 9, đoạn km 68+50 thuộc địa bàn xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã xảy ra vụ va chạm giữa xe máy BKS 74H1-05 923 đi hướng thị trấn Lao Bảo-thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa) và ôtô kéo rơmooc BKS Lào UN 12514 đậu bên đường để sửa chữa. Hậu quả vụ tai nạn làm 2 người đi trên xe máy là Trương Chí Đạt và Bùi Hồng, cùng trú tại thôn Hòa Hiệp, xã Tân Liên (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) tử vong.

Ngày 19/8, Công an quận 8, TP.HCM đang tạm giữ Lê Thế Toàn (19 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo cơ quan điều tra, 5 hôm trước Toàn đi bộ đến đường D2 (quận Bình Thạnh) gặp anh Nguyễn Hữu Cường (40 tuổi, ở huyện Hóc Môn) lái xe ôm. Thanh niên này vào vai khách, yêu cầu người đàn ông trung niên chở về quận 8 để tìm người thân với giá 100.000 đồng. Sau khi được chở đi lòng vòng nhiều tuyến đường, đến trước nhà số 37 đường Phạm Thế Hiển, quận 8, Toàn bất ngờ lấy dây dù siết cổ anh Cường. Khi nạn nhân chống trả, nghi can này dùng kéo đâm tài xế. May mắn thoát ra khỏi tay Toàn, anh Cường tri hô “cướp cướp”. Lúc này người đi đường đã chạy tới truy đuổi. Bị dân vây bắt, kẻ cướp trèo lên mái nhà dân trốn nhưng anh ta đã bị bắt.  


Đục tường thoát khỏi trại tạm giam ở Đồng Tháp, tên cướp đến Đồng Nai lẩn trốn trong xưởng gỗ thì bị người dân phát hiện. Theo điều tra ban đầu, 5 tháng trước, Đặng Cao Trí (38 tuổi) cùng Nguyễn Văn Phường (28 tuổi) đến quán nước ở TP Sa Đéc (Đồng Tháp) uống cà phê. Cả hai dùng gậy tự chế có dây dẫn cắm vào ổ điện chích nữ chủ quán bất tỉnh, cướp điện thoại. Hai tên cướp sau đó lần lượt bị Công an TP Sa Đéc bắt giữ. Ngày 10/7, Trí đã đục tường thoát khỏi nơi giam giữ. Mới đây, qua trình báo của người dân, cảnh sát đã bắt được Trí khi đang trốn tại một xưởng gỗ ở xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.


Tại cuộc gặp Tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Nhật Bản Katsutoshi Kawano nhân chuyến thăm Nhật Bản vào hôm qua 18/8, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford cho rằng mối đe dọa từ Triều Tiên đang ngày một trở nên nghiêm trọng hơn. “Một trong số các nước đồng minh bị tấn công thì Mỹ sẽ coi đó là cuộc tấn công nhắm vào chính nước mình”, tướng Joseph Dunford nói. Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Joseph Dunford nhấn mạnh, trường hợp một nước đồng minh của Mỹ bị tấn công, Washington sẽ thực thi “khả năng răn đe mở rộng”, huy động mọi phương tiện, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, để ngăn chặn điều này. (Xem chi tiết)

Ngày 18/8, cảnh sát Tây Ban Nha công bố thêm danh tính 3 đối tượng tình nghi trong loạt vụ tấn công khủng bố tại nước này, đồng thời cho biết những kẻ tấn công vốn âm mưu tiến hành một vụ khủng bố quy mô lớn hơn.
Theo lực lượng cảnh sát vùng Catalonia của Tây Ban Nha, 3 nghi phạm mới xác định đều là công dân Maroc, bao gồm Moussa Oukabir, 17 tuổi, Said Aallaa, 18 tuổi và Mohamed Hychami, 24 tuổi.  Tới thời điểm hiện tại, cảnh sát xác định có 12 nghi can trong loạt vụ tấn công, bao gồm 5 kẻ đã bị tiêu diệt, 4 phần tử bị bắt giữ và 3 đối tượng xác định được danh tính song đang lẩn trốn. 

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga T-50 (PAK FA) mới đây đã chính thức được đặt tên. Nga đã gửi gắm nhiều hy vọng vào chiến đấu cơ thế hệ mới được coi là đối thủ của F-22 (Mỹ) cũng như Chengdu J-20 (Trung Quốc) này. Thượng tướng Viktor Bondarev, Tư lệnh lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã xác nhận thông tin trên trong cuộc trả lời phỏng vấn Kênh Zvezda TV (Nga) ngày 11/8. “Quyết định đã được đưa ra và chiến đấu cơ này được đặt tên như một đứa trẻ sau khi được sinh ra. Su-57 là cái tên mà chúng tôi đặt cho máy bay quân sự này”, ông Bondarev cho hay.

Các nhà khoa học tại Viện Năng lượng và môi trường, một tổ chức phi chính phủ của Trung Quốc, ngày 17/8 đã công bố một kết quả nghiên cứu đáng báo động: Ô nhiễm không khí ở các ga điện ngầm ở Bắc Kinh có thể gây các bệnh về tim và ung thư đối với những người thường xuyên đi lại. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG