Bản tin 14H: Nga dùng bom diệt xe tăng tấn công IS ở Syria

Bên trong nhà máy sản xuất bom RBK-500 SPBE-D.
Bên trong nhà máy sản xuất bom RBK-500 SPBE-D.
TPO - Bom RBK-500 SPBE-D được thiết kế để thực hiện tấn công cụm xe tăng-bọc thép, tuy nhiên Nga đã dùng loại bom này để tấn công IS tại tây tỉnh Aleppo.

Sau 3 tháng thi công, cầu Ghềnh mới thuộc địa phận TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành vượt tiến độ và chính thức thông tàu tuyến đường sắt Bắc - Nam vào rạng sáng nay, 25/6. Theo đó, khoảng 3 giờ sáng nay, đoàn tàu chở hàng HBN1 được di chuyển từ ga Biên Hòa đi qua cầu Ghềnh đã chạy qua cầu Ghềnh (tên chính thức là cầu Đồng Nai lớn) về ga Sóng Thần (Bình Dương) an toàn trong niềm vui của hàng hàng trăm cán bộ, kỹ sư công nhân thi công cầu Ghềnh và người dân địa phương. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an các địa phương liên quan khẩn trương điều tra làm rõ động cơ, mục đích, đối tượng thực hiện các vụ việc chiếu laser vào tàu bay và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, nửa đầu tháng 6 cơ quan này đã ghi nhận 4 vụ chiếu tia laser vào máy bay tại khu vực Nội Bài (Sóc Sơn, Hà Nội). Việc chiếu tia laser vào máy bay khi đang cất hoặc hạ cánh tuy chưa gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn hàng không. (Xem chi tiết)


Khoảng 8h sáng nay 25/6, chiếc xe container mang BKS 51C-715.96 kéo theo rơ mooc loại 40 feets lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Suối Tiên đi An Sương, khi đến cầu vượt An Sương, thuộc phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TPHCM thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 77X3-0067 do chị Nguyễn Thanh Tuyền (SN 1993, quê Bình Định) điều khiển, chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến cô gái ngã xuống đường, bị bánh xe container cán qua người chết tại chỗ. (Xem chi tiết)


Sáng 25/6, ông Phan Nhật Thành (Chủ tịch xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, tại địa phương vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ đi tắm biển bị mất tích. Theo đó, vào khoảng 19h tối 24/6 chị Nguyễn Thị Phương Nam (1985, trú tại khối 1, thị trấn Diễn Châu) dẫn 2 người con và người thân trong gia đình đi tắm biển. Trong lúc mọi người đi lên bờ thì chị Nam quay lại biển tắm một lần nữa, một lúc sau không thấy chị Nam lên bờ thì mọi người tá hoả xuống bờ biển tìm nhưng không thấy. (Xem chi tiết)


Đang thi công công trình cống thoát nước, hai công nhân bất ngờ bị đất sạt lở vùi lấp. Hàng chục lính cứu hộ đã được huy động, kịp thời đưa các nạn nhân ra khỏi chỗ nguy hiểm, chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Vụ việc xảy ra vào chiều 24/6, tại công trình thi công cống thoát nước trên đường Nguyễn Văn Tiết (thị trấn Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương). (Xem chi tiết)


Các quan chức quân đội Hàn Quốc ngày 24/6 cho biết, vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) mới nhất của Triều Tiên từ khu vực Wonsan ở bờ biển phía đông cho thấy nước này có khả năng phóng một tên lửa với tầm bắn lên tới 3.500 km. Theo đó, 1 trong 2 quả tên lửa đạn đạo Musudan mà Triều Tiên gọi là Hwasong-10 đã được phóng, bay cao 1.000 km và xa 400 km trước khi rơi xuống biển. Cũng theo lời các quan chức này, với độ cao 1.000 km, tên lửa Triều Tiên có thể vượt qua khả năng phòng thủ của tên lửa đánh chặn Patriot của Hàn Quốc.


Đa số người Anh đã bỏ phiếu lựa chọn rời EU, tuy nhiên người Scotland, Ireland và London có vẻ như chưa sẵn sàng cho điều này. Theo đó, hơn 70.000 người ở London đã ký vào một đơn thỉnh cầu trên trang web change.org với nội dung: “Tuyên bố London độc lập khỏi Anh và xin gia nhập EU”. Tuy nhiên, đơn thỉnh không đề cập đến việc London có muốn từ bỏ đồng Bảng để sử dụng Euro hay không. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif ngày 24/6 đã gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại thủ đô Tashkent của Uzbekistan bên lề Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Hai Ngoại trưởng đã thảo luận nhiều chủ đề, đặc biệt là quan hệ song phương và những diễn biến mới nhất trong tình hình khu vực Trung Đông, cũng như quan hệ hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ SCO. Ngoại trưởng Zarif đã đề nghị phía Nga ủng hộ việc Iran trở thành thành viên chính thức của SCO. Ngoại trưởng Nga Lavrov đã khẳng định Moskva tán thành việc này.


Trên thao trường Kapustin Yar ở khu vực Astrakhan, quân đội Nga đã thử nghiệm thành công tổ hợp thiết bị phòng không loại mới “Buk-M3.”  Đó là thông cáo từ bộ phận báo chí thuộc tập đoàn quốc phòng hàng không-vũ trụ của Nga Almaz-Antey. Cuộc bắn thử được thực hiện nhằm tiêu diệt mục tiêu đạn đạo là tên lửa "Pensne." Ông Yan Novikov - Tổng Giám đốc tập đoàn Almaz-Antey thông báo: "Bất chấp thời tiết xấu, việc theo dõi mục tiêu vẫn ổn định. Tên lửa được phóng lên khi vào khu vực đã định và triệt hạ mục tiêu. Các phương tiện thẩm tra khách quan đã ghi nhận chính xác về thiệt hại của mục tiêu." Cũng theo ông Novikov, lữ đoàn tổ hợp "Buk-M3" đầu tiên sẽ được chuyển giao cho quân đội trong năm 2016.


Bom RBK-500 SPBE-D được thiết kế để thực hiện tấn công cụm xe tăng-bọc thép, tuy nhiên Nga đã dùng loại bom này để tấn công IS tại tây tỉnh Aleppo. Theo đó, hình ảnh Lực lượng không quân Nga dùng bom nhảy dù RBK-500 SPBE-D tấn công quân khủng bố tại Kafr Naha phía tây Aleppo được công bố trong một đoạn video gần đây. Theo những thông tin Nga công khai, RBK-500 là một loại bom chùm 500kg đa dụng dùng để chống tăng và chống bộ binh, các đoàn xe cơ giới, xe bọc thép… RBK-500 có nhiều phiên bản khác nhau, mỗi phiên bản sử dụng cho các nhiệm vụ riêng biệt, trong đó RBK-500 SPBE-D là phiên bản chống tăng hết sức hiệu quả.

MỚI - NÓNG