Bản tin 14H: Nga dựng lá chắn tên lửa S-400 bảo vệ vùng Leningrad

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga trong lễ tổng duyệt duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ngày 7/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga trong lễ tổng duyệt duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ngày 7/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Trưởng bộ phận báo chí Bộ Chỉ huy Quân khu miền Tây của Nga, ông Igor Muginov ngày 21/9 cho biết 2 trung đoàn tên lửa phòng không S-400 sẽ được chuyển giao cho đơn vị phòng không-không quân đóng tại vùng Leningrad trong tương lai gần.

Theo Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân, đến cuối tháng 8, Formosa vẫn còn 20/58 lỗi vi phạm về môi trường chưa khắc phục, trong đó nhiều vấn đề lớn liên quan khí thải, nước thải và chất thải rắn. Liên quan đến bùn thải, chất thải rắn của Formosa,  Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh để tạo mọi điều kiện cho các công ty đến xử lý rác thải của Formosa. (Xem chi tiết)


Khoảng 10 giờ ngày 22/9, trên tuyến đường Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn hy hữu khi một nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao bất ngờ mất lái đâm vào dải phân cách sau đó bị kẹt lại trong gốc cây mới trồng, không thể tự giải thoát. Xe cứu hỏa của đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Đống Đa sau khi hoàn thành nhiệm vụ dập một đám cháy cháy tại khu vực Bách Khoa, đang trên đường về đơn vị đã phát hiện và tìm cách cứu nạn thanh niên trên. Cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng phá hàng rào để giải thoát người thanh niên, sơ cứu và dùng xe chữa cháy đưa đi cấp cứu.


Vào lúc 9h45 sáng nay (22/9), một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại tầng 5 của quán Karaoke Sao, tại 188 Hai Bà Trưng, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Đám cháy được phát hiện tại tầng 5 của quán karaoke 7 tầng. Khi phát hiện khói, lửa bốc lên ngùn ngụt từ khu vực trên, người đi đường và các hộ dân xung quanh đã cấp báo cho lực lượng PCCC. Đám cháy cơ bản đã được khống chế không lây lan xuống các tầng khác và các hộ lân cận; tuy nhiên vẫn còn khói âm ỉ bốc ra từ khu vực tầng 5 toà nhà. Theo thông tin ban đầu, chưa xác định thiệt hại về người. (Xem chi tiết)


9h30 ngày 22/9, ôtô khách giường nằm chạy trên quốc lộ 1, hướng từ Hà Nội đi TP HCM. Vừa ôm khúc cua ở huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), xe bất ngờ đâm vào đầu chiếc container chạy ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến xe khách chao đảo, chạy tiếp chừng 100 m rồi bay qua con mương bên đường mới dừng lại. Tai nạn không gây thương vong, song khiến hai đầu xe hư hỏng nặng. Đoạn đường qua khu vực bị kẹt xe gần một giờ. (Xem chi tiết)


Sáng 22/9, xe container chạy trên Xa lộ Hà Nội, hướng vào trung tâm TP HCM. Xe đang đổ dốc cầu Rạch Chiếc (quận 2), chiếc ôtô 4 chỗ từ công ty gần đó xi nhan, rẽ trái bất ngờ vào làn chạy của container, khiến tài xế không tránh kịp. Cú tông mạnh khiến ôtô 4 chỗ bị đẩy đi một đoạn, dính vào ôtô 7 chỗ chạy phía trước. Tai nạn khiến 3 xe hư hỏng, nằm chiếm hơn nửa đường, may mắn không ai bị thương. Tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng, kéo dài hơn một km.


Trưởng bộ phận báo chí Bộ Chỉ huy Quân khu miền Tây của Nga, ông Igor Muginov ngày 21/9 cho biết 2 trung đoàn tên lửa phòng không S-400 sẽ được chuyển giao cho đơn vị phòng không-không quân đóng tại vùng Leningrad trong tương lai gần. Phát biểu với phóng viên, ông Muginov nói: "Tại thời điểm này, các quân nhân đang chuẩn bị tổ chức một cuộc diễn tập sẵn sàng tác chiến tại căn cứ quân sự Ashuluk ở khu vực Astrakhan. Sau khi cuộc diễn tập sẵn sàng tác chiến kết thúc, tổ hợp tên lửa này sẽ được đưa vào hoạt động để có thể bảo vệ không phận Tây Bắc của nước Nga”.


Ngày 21/9, Liên hợp quốc cho biết sẵn sàng nối lại các chuyến hàng viện trợ nhân đạo tới Syria bất chấp trước đó hai ngày một đoàn xe chở hàng cứu trợ đã bị tấn công gần Aleppo. Thông cáo của Văn phòng Điều phối hoạt động nhân đạo Liên hợp quốc cho hay việc chuẩn bị cho các đoàn xe đã được nối lại và sẵn sàng chuyển hàng cứu trợ tới các khu vực bị vây hãm. Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ Syria đã tạm ngừng hoạt động tại Aleppo trong vòng 3 ngày kể từ sau vụ tấn công đẫm máu tối 19/9 vào đoàn 31 xe tải khiến 21 người thiệt mạng. Tuy nhiên, tổ chức này vẫn cung cấp hàng viện trợ tới các khu vực khác của Syria. 


Giới chức Ai Cập ngày 21/9 cho biết, một chiếc tàu chở 450 người nhập cư đã gặp nạn ở vùng biển ngoài khơi thành phố cảng Rosetta của nước này, làm ít nhất 42 người thiệt mạng. Theo các nguồn tin, hàng trăm người nhập cư đã được giải cứu. Hiện nhiều người vẫn còn mất tích, trong khi các đơn vị chức năng tiếp tục công tác cứu hộ tại khu vực tàu gặp nạn. (Xem chi tiết)


Một chiếc trực thăng tấn công Apache của Hy Lạp đã rơi xuống nước khi tiến hành cuộc tập trận chung với quân đội Mỹ. Chiếc trực thăng AH-64 Apache của lục quân Hy Lạp rơi tại vùng biển thuộc thành phố Thessaloniki, phía bắc nước này khi đang tập trận chung với quân đội Mỹ hôm 20/9. Giới chức Hy Lạp cho biết cả hai phi công trên trực thăng bị thương và đã được chuyển đến bệnh viện. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG