Bản tin 14H: Nga - Hà Lan căng thẳng sau kết luận điều tra máy bay rơi

Mảnh vỡ máy bay MH17 bị bắn rơi ở Ukraine. (Nguồn: AP)
Mảnh vỡ máy bay MH17 bị bắn rơi ở Ukraine. (Nguồn: AP)
TPO - Ngày 30/9, Bộ Ngoại giao Nga cho biết sẽ triệu đại sứ Hà Lan ở Moskva vào ngày 3/10 tới để giải thích lý do Moskva không chấp nhận các phát hiện mới trong công tác điều tra vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines. Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hà Lan đã triệu đại sứ Nga ở La Hay để khiển trách ngoại giao sau khi Moskva có những phát biểu chỉ trích công tác điều tra vụ việc trên. 

Chuẩn bị cho phiên giải trình về công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố, ngày 30/9, Ban Đô thị - HĐND thành phố Hà Nội đã đi khảo sát một số công trình vi phạm trật tự xây dựng nổi bật, nhà “siêu mỏng, siêu méo” tại quận Cầu Giấy, Tây Hồ, Hoàn Kiếm. Kết quả khảo sát cho thấy, do nhiều nguyên nhân, hầu hết các công trình vi phạm tự xây dựng đều chưa được xử lý triệt để. Mặc dù thanh tra quận và chính quyền các phường đã vào cuộc, yêu cầu các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các kết luận của thanh tra, cũng như khắc phục các sai phạm. (Xem chi tiết)


Mặc dù Chính phủ đã yêu cầu đóng cửa rừng, nhưng tại tỉnh Sơn La, một dự án công trình thủy điện nhỏ (dự án thủy điện Xuân Nha) vẫn đang được chính quyền địa phương “cân nhắc” cho doanh nghiệp xây dựng ngay giữa vùng lõi Khu bảo tồn Xuân Nha. Theo nhận định của các chuyên gia bảo tồn, dự án thủy điện này khi được xây dựng sẽ khiến hàng chục hécta rừng đặc dụng bị “khai tử,” cùng với khoảng 50 hécta lúa của người dân bị bị ảnh hưởng do sức ép về nguồn nước, bùn đất.


Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định trong tháng 10, các đợt không khí lạnh từ phía Bắc tiếp tục có xu hướng hoạt động mạnh dần, cùng với đó dải hội tụ nhiệt đới, hoặc các nhiễu động nhiệt đới khác hoạt động gia tăng tại khu vực miền Trung. Do vậy, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên đề phòng các đợt mưa lớn có khả năng gây ra lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất đá ở vùng núi, vùng trũng đề phòng ngập úng. Cũng trong tháng 10, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên Biển Đông khoảng 2-3 cơn và có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam khoảng 1-2 cơn, đặc biệt tại khu vực Trung Bộ. 


Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết sáng 1/10, một vùng áp thấp hình thành trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Trung Bộ. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp có xu hướng di chuyển chậm về phía Nam. 


Rạng sáng 1/10, chiếc Honda City mang biển số Hà Nội do nam tài xế điều khiển trên đường Đê La Thành về Ô Chợ Dừa (Đống Đa, Hà Nội), do không làm chủ được tốc độ đã vượt sang làn đường ngược chiều, đâm liên tiếp vào 3 xe máy, khiến ít nhất 4 người bị thương. Tại hiện trường, xe ôtô bị hư hỏng nhẹ phần đầu, phía gầm trước đè lên một xe máy, một xe máy khác văng lên vỉa hè, một xe vỡ tan phần đầu nằm dưới lòng đường. Sau khi gây tai nạn, tài xế ôtô rời khỏi hiện trường.  Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)


Ngày 30/9, Bộ Ngoại giao Nga cho biết sẽ triệu đại sứ Hà Lan ở Moskva vào ngày 3/10 tới để giải thích lý do Moskva không chấp nhận các phát hiện mới trong công tác điều tra vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng Moskva sẽ giải thích lý do không chấp nhận các phương pháp của cơ quan điều tra quốc tế, theo đó đã khiến công tác điều tra "đi chệch hướng". Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hà Lan đã triệu đại sứ Nga ở La Hay để khiển trách ngoại giao sau khi Moskva có những phát biểu chỉ trích công tác điều tra vụ việc trên. 


Ngày 30/9, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tuyên bố sẽ thành lập một ủy ban điều tra vụ tấn công đoàn xe cứu trợ vừa qua ở Syria, đồng thời hối thúc các bên liên quan hợp tác đầy đủ. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết ủy ban điều tra sẽ xác minh các chứng cứ của vụ việc và báo cáo cho Tổng Thư ký Ban Ki-moon sau khi công việc hoàn thành. Ông Ban Ki-moon sẽ xem xét bản báo cáo và quyết định các bước đi tiếp theo. Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry đã khẳng định Moskva sẵn sàng cân nhắc các bước đi khác nhằm ổn định tình hình tại thành phố Aleppo của Syria.


Ngày 30/9, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã ban hành giỏ tiền tệ quốc tế mới, còn được gọi là Quyền rút vốn đặc biệt (SDR), trong đó bao gồm đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Đây được xem là "dấu mốc lịch sử" đối với Trung Quốc, IMF và cả hệ thống tiền tệ quốc tế. Phát biểu tại thủ đô Washington của Mỹ, Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde cho hay đây là "lần đầu tiên" trong lịch sử, giỏ SDR được mở rộng. 

MỚI - NÓNG