Bản tin 14H: Nga kêu gọi Ukraine ngừng bắn

Đoàn xe chở hàng viện trợ của Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đoàn xe chở hàng viện trợ của Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cứu trợ người dân các địa phương miền Đông Ukraine, Nga đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua tuyên bố yêu cầu các bên ngừng bắn.

Công ty Gazprom Neft (Nga) đề xuất mở rộng, nâng công suất nhà máy lọc dầu Dung Quất từ 6,5 triệu tăng lên 10 triệu tấn mỗi năm với số vốn đầu tư tối đa 3 tỷ USD. Gazprom Neft là một trong những công ty dầu khí hàng đầu của Nga, đang sở hữu trên 70 giấy phép khai thác dầu ở Nga với sản lượng đạt trên 60 triệu tấn mỗi năm và có 5 nhà máy lọc dầu với công suất 40 triệu tấn mỗi năm. (Xem chi tiết)


Cơ quan chức năng đã có kết luận về vụ tiêu cực trong thi tuyển công chức năm 2013 tại Cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương. Tuy nhiên sáng nay 22/8, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương, cho rằng: Kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra gửi Bộ Công thương là tài liệu tuyệt mật, không thể công bố. Theo ông Hải, Bộ Công thương đã hủy bỏ kết quả thi công chức của 3 trường hợp, còn lại 7 trường hợp khác vẫn công nhận, kỷ luật hai cán bộ theo hình thức hạ lương và cảnh cáo. (Xem chi tiết)


Sáng nay 22/8, các cơ quan chức năng thực hiện đợt bàn giao lần một các cháu nhỏ và cụ già ở chùa Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội) về các trung tâm bảo trợ xã hội có đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng. Theo đó, 17 cháu bé và 14 cụ già được chuyển về Trung tâm nuôi dưỡng người già và tàn tật- trẻ em Thuỵ An (huyện Ba Vì, Hà Nội). Ngoài ra, một cháu có HIV được chuyển về Trung tâm bảo trợ xã hội số 2 (ở Hà Nội). (Xem chi tiết)


Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko khẳng định để có vị thế vững chắc tại các cuộc đàm phán hòa bình, điều quan trọng là phải dựa trên sự thống nhất của người dân, cùng sự hùng mạnh của quân đội. Hôm qua 21/8, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, Kiev sẽ trình bày về một kế hoạch hòa bình trước giới chức Nga và Liên minh châu Âu, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 26/8. (Xem chi tiết)


Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cứu trợ người dân các địa phương miền Đông Ukraine, Nga đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua tuyên bố yêu cầu ngừng bắn trong thời gian vận chuyển hàng cứu trợ cho miền Đông Nam Ukraine. Tuyên bố ngày 21/8 của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ Moskva hoan nghênh thỏa thuận chung giữa các bên liên quan về vận chuyển khẩn cấp hàng cứu trợ tới miền Đông Nam Ukraine theo tuyến đường Izvarino-Lugansk.


Lực lượng không quân của 12 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tham gia vào cuộc tập trận quy mô lớn mang tên Ample Strike 2014, dự kiến diễn ra từ ngày 3-15/9 tới. Cuộc tập trận lớn này diễn ra giữa lúc quan hệ giữa Nga và phương Tây căng thẳng liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine.


Hàng trăm hành khách đã đến Sân bay quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv vào sáng ngày 21/8, bất chấp lời cảnh báo của Phong trào Hồi giáo Hamas. Trước đó, cánh vũ trang của Hamas, Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam, hôm 20/8 đã cảnh báo các hãng hàng không nước ngoài không bay vào Tel Aviv, đồng thời đe dọa sẽ đẩy mạnh cuộc xung đột kéo dài 6 tuần qua giữa phong trào này với Israel sau khi lệnh ngừng bắn 24 giờ kết thúc.


Ngày 21/8, quân đội Mỹ tuyên bố đã tiến hành ít nhất 6 cuộc oanh kích nhằm vào các vị trí của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở gần đập Mosul, miền Bắc Iraq. Các cuộc tấn công đã tiêu hủy nhiều phương tiện quân sự và một số địa điểm được cho là nơi chế tạo bom. Kể từ ngày 8/8 đến nay, Mỹ đã tiến hành 90 cuộc không kích, trong đó 57 cuộc có sự hỗ trợ của quân đội Iraq tại các khu vực gần đập Mosul.


Cuộc khủng hoảng Eboal đã giết chết hàng trăm người ở đất nước Tây Phi Sierra Leone hóa ra bắt nguồn từ một bà lang tự nhận mình có khả năng đặc biệt. Cơ quan y tế cho biết đáng lẽ dịch đã không từ Guinea lan sang đây nếu như không có một bà lang ở làng Sokoma, thuộc vùng biên giới phía đông của nước này.“Bà ấy tự nhận là có khả năng chữa khỏi Ebola. Nhiều người bệnh từ Guinea đã vượt biên sang Sierra Leone để điều trị”.


Ít nhất 27 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi hai chiếc xe bus đâm nhau ở bán đảo Sinai (Ai Cập) vào sớm hôm nay. Người đứng đầu cơ quan y tế địa phương, ông Mohamed Lashin cho biết, trong số 40 hành khách bị thương có công dân người Nga, Yemen và Ả Rập. Ông Lashin nói thêm, những người bị thương đã được đưa đến 2 bệnh viện trong khu vực. Trong khi đó, lực lượng cứu đang tiếp tục tìm kiếm thi thể các nạn nhân tử vong trong đống đổ nát.

MỚI - NÓNG