Bản tin 14H: Nga khẳng định sẽ không tấn công thành viên NATO

Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-24 của Nga tại căn cứ quân sự Hmeimin thuộc tỉnh Latakia, miền tây bắc Syria ngày 16/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-24 của Nga tại căn cứ quân sự Hmeimin thuộc tỉnh Latakia, miền tây bắc Syria ngày 16/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moskva sẽ không bao giờ tấn công bất kỳ quốc gia nào trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Nhà ngoại giao Nga còn nhấn mạnh, Moskva coi mối đe dọa không phải là sự tồn tại của NATO, mà là cách thức mà liên minh quân sự này hành động trên thực tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2016. Theo đó, cơ quan điều hành dự kiến dành 273.300 tỷ đồng (tương đương hơn 12 tỷ USD) để trả nợ năm nay. Cũng trong năm nay, Chính phủ có kế hoạch vay 452.000 tỷ đồng, tương đương hơn 20 tỷ USD. Trong đó, khoản vay để bù đắp bội chi là 254.000 tỷ đồng; phát hành trái phiếu Chính phủ cho đầu tư là 60.000 tỷ đồng; vay ODA, ưu đãi để cho vay lại là 43.000 tỷ đồng…


Ngày 6/6, Bộ Tài chính cho biết trong 5 tháng đầu năm nay, các tập đoàn, tổng công ty đã thoái vốn 2.086 tỷ đồng, thu về 4.168 tỷ đồng; trong đó, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) bán 985 tỷ đồng, thu về 2.817 tỷ đồng. Bộ Tài chính cũng cho biết thêm tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm ước đạt 396.200 tỷ đồng, bằng 39,1% dự toán năm, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2015.


Theo thông tin từ Bệnh viện nhi Trung ương (Hà Nội), vào khoảng 9 giờ ngày 7/6, tại bệnh viện đã xảy ra sự việc có khoảng nửa mét vuông mảnh vữa trần hành lang khoa khám bệnh rơi xuống tung tóe dưới sàn nhà, khiến nhiều người hoảng sợ. Sự việc xảy ra tại khu vực hành lang và không gây ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân cũng như sức khỏe người nhà bệnh nhi. Khi mảnh vữa trên rơi xuống, có một bà mẹ đi ngang qua và vữa sạt qua đầu, gây xước xát ngoài da.


Sáng nay, 7/6, lãnh đạo TPHCM đã làm việc với đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ dẫn đầu để bàn về phát triển giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố. Tại buổi làm việc, Bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng cho biết nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là chương trình đứng đầu trong 7 chương trình đột phá. Giáo dục đào tạo TPHCM phải đi đầu, cần phải có đề án cụ thể và nghị quyết riêng để triển khai thực hiện. Ông Đinh La Thăng yêu cầu trong năm học tới, các trường ở TPHCM phải chấm dứt dạy thêm, học thêm (trừ phụ đạo học sinh yếu). Ai có nhu cầu dạy thêm, học thêm thì đến các trung tâm giáo dục. (Xem chi tiết)


Sáng 7/6, xe khách giường nằm của hãng Phương Trang BKS 51B lưu thông trên xa lộ Hà Nội hướng từ ngã 4 Thủ Đức (TP HCM) về cầu Đồng Nai. Khi vừa qua khỏi ngã 3 đường dẫn vào khu công nghệ cao khoảng 200 m (phường Tân Phú, quận 9) thì ôtô bất ngờ bị xe container BKS 51C chạy cùng chiều phía sau đâm thẳng vào đuôi. Cú tông mạnh khiến xe khách lao nhanh về phía trước, tông vào đuôi xe container, tạo thành vụ tai nạn liên hoàn. Hàng chục người có mặt trên xe khách bị một phen hoảng loạn, nhiều em bé sợ hãi, khóc thét. Một phụ nữ ngồi phía sau bị thương ở đầu, được đưa đi cấp cứu.


Đêm 6/6, tại km 272+200, Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Mai Sơn, huyện Yên Mô (Ninh Bình), tổ tuần tra kiểm soát đã bắt giữ 1 xe ôtô tải biển kiểm soát 29H-008.41 chở 5 tấn mỡ bẩn không rõ nguồn gốc ra Hà Nội tiêu thụ. Tổ tuần tra kiểm soát đã phát hiện trên xe chở 80 bao mỡ động vật đã qua chế biến, bốc mùi hôi thối, có tổng trọng lượng khoảng 5 tấn. Theo lời khai ban đầu của lái xe Nguyễn Hữu Hiếu, lái xe chở thuê số hàng trên cho một chủ hàng ở Thanh Hóa ra Hà Nội để tiêu thụ.


Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra quyết định tạm giữ đối tượng Bùi Thế Anh (26 tuổi, trú tại phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên) về hành vi cố ý chém liên tiếp nhiều ô tô trên đường.Trước đó, chiều 3/6, tại vườn hoa khu vực Dốc Láp (thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), nhiều người đi đường một phen hoảng hồn khi thấy một thanh niên nghi bị "ngáo đá" cầm dao rựa đi dọc đường chém kính xe ôtô.  Chỉ trong ít phút có tới 4 xe bị nam thanh niên này chém thủng kính, có xe bị chém đứt gương. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến người đi đường không thể can thiệp. 


Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moskva sẽ không bao giờ tấn công bất kỳ quốc gia nào trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Nhà ngoại giao Nga còn nhấn mạnh Moskva coi mối đe dọa không phải là sự tồn tại của NATO, mà là cách thức mà liên minh quân sự này hành động trên thực tế. Theo ông, các nhà phân tích nghiêm túc tin rằng liên minh quân sự này đang cố vin cớ cuộc xung đột ở Ukraine để biện minh cho sự hiện diện của mình.


Ngày 6/6, giới chức Pháp đã di tản 1.850 người tị nạn khỏi khu lán trại tạm tự phát trong một công viên ở thủ đô Paris sau khi khu lều trại này bị đổ sụp hồi tháng Năm vừa qua, thời điểm được cho là ẩm ướt nhất tại Pháp. Số người tị nạn trên được chở bằng xe buýt đến khoảng 60 trung tâm tiếp nhận tị nạn khác nhau ở Paris. Hồi tuần trước, Thị trưởng Hidalgo đã tuyên bố muốn dỡ bỏ khu lán trại tạm ở Paris để xây dựng một khu nhà ở riêng cho những người đang xin tị nạn và nhằm giảm áp lực cho các trung tâm tiếp nhận tị nạn vốn đã quá tải.


Ít nhất 5 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng trong vụ hỏa hoạn tại một tòa nhà ở vùng ngoại ô thủ đô Paris của Pháp lúc rạng sáng 7/6 (theo giờ Việt Nam). Tòa nhà bị cháy nằm ở trung tâm Saint-Denis, phía Bắc Paris. Lực lượng chữa cháy cho biết còn 9 người khác bị thương nhưng không quá nghiêm trọng. Hai trong số các nạn nhân bị thương đã nhảy khỏi tòa nhà cao 4 tầng để thoát ra ngoài.

MỚI - NÓNG