Bản tin 14H: Nga khôi phục lực lượng 'bóng hồng' điều khiển chiến đấu cơ

Các nữ phi công của quân đội Liên Xô.
Các nữ phi công của quân đội Liên Xô.
TPO - Lần đầu tiên kể từ khi Liên Xô tan rã, Không quân Nga sẽ đào tạo nữ phi công điều khiển chiến đấu cơ. Hãng TASS dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu xác nhận thông tin trên vào ngày 12/8.

Trước những thông tin cho rằng hồ Tây (đoạn đầu đường Nguyễn Đình Thi) đang bị “lén lút” san lấp để làm khách sạn, Chánh Văn phòng UBND quận Tây Hồ Võ Thị Bích Thủy khẳng định: Không có chuyện san lấp hồ làm khách sạn như một số thông tin gần đây. Bà Thủy cho biết thêm, đơn vị thi công đã thực hiện dự án khoảng 2 tuần nay. Trước khi thực hiện dự án chính quyền địa bàn cũng đã có thông báo để người dân được biết. Về việc bãi đất, đá rộng khoảng 200m2 lấp một góc hồ Tây, bà Thủy lý giải việc làm nền như vậy tạo điều kiện thuận lợi cho ô tô tiến vào khu vực nạo vét lấy bùn chở đi nơi khác. “Sau khi nạo vét xong, đơn vị thi công sẽ múc chất thải, đất cát đi nơi khác, trả lại nguyên trạng hồ Tây”, bà Thuỷ nói. (Xem chi tiết)


Sáng 14/8, toàn TP Hà Nội đã "tổng tấn công" phun hóa chất diệt muỗi chống dịch sốt xuất huyết (SXH) bằng các hệ thống vòi phun mượn từ các tỉnh khác cộng với 2 máy có sẵn của Hà Nội. Các ngõ ngách nhỏ sẽ được phun bằng máy phun áp lực nhỏ đeo vai. Theo ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm y tế Dự phòng Hà Nội, trong đợt phun này, Hà Nội sẽ chú trọng đến các khu vực trọng điểm như bệnh viện, chợ, trường học, các bãi đất kẹt. Trước khi phun thuốc, Trung tâm Y tế dự phòng của phường sẽ thông báo đến người dân để có sự chuẩn bị. (Xem chi tiết)

Trận mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng 14/8 đã khiến nhiều thôn, xã của huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) bị cô lập. Trưa nay nước dâng cao ở các sông và chia cắt nhiều địa bàn trong huyện. Một số tuyến đường thuộc tỉnh lộ 330, đường Đồng Chức, Đồng Cầu, đường vào thôn Khe Giấy (xã Lương Mông) bị nước lũ chia cắt. Ba cầu nhỏ của xã Lương Mông bị sập. Ngầm tràn thác Hoen vào xã Minh Cầm bị ngập khiến cho xã này cô lập. Đường từ xã Minh Cầm tới các thôn Khe Tam và Đông Doong bị nước lũ chia cắt. Hiện đường vào xã Đạp Thanh qua 2 đập tràn Khe Màu và Bắc Cập cũng ngập sâu.


Khoảng 8h ngày 14/8, chiếc xe tải mang BKS 43C-150.73 chạy hướng Tam Kỳ - Đà Nẵng trên tuyến QL1A. Khi đến Km954 phía Nam cầu Câu Lâu thuộc địa bàn huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), chiếc xe tông trực diện xe máy mang BKS 92C1-129.57 do anh Vũ Hải Lâm (22 tuổi, trú phường Cẩm Hà, TP Hội An) điều khiển. Vụ tai nạn khiến anh Lâm tử vong tại chỗ. Bước đầu cơ quan chức năng xác định do tài xế điều khiển xe ôtô tải phóng nhanh lấn chiếm sang trái đường gây tai nạn. (Xem chi tiết)

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) sáng nay (14/8) xác nhận nam thanh niên mặc quân phục bị người dân vây đánh ở ngã tư Nguyễn Hữu Huân - Lương Ngọc Quyến (phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm) vào khoảng 17h ngày 13/8 là Phạm Văn Tuấn, 22 tuổi, công an nghĩa vụ. Theo cơ quan công an, anh Tuấn thời điểm đó "trong trạng thái say rượu". Anh mặc quân phục không có biển tên, chặn đường một số người dân để kiểm tra và gặp sự phản ứng. Anh Tuấn sau đó bị hơn 10 người bao vây. Theo hình ảnh video chia sẻ trên mạng xã hội, anh Tuấn bị một số nam thanh niên túm áo, giật tóc, chửi bới. Khi anh này chỉ tay vào đám đông liền bị một người đàn ông thúc cùi chỏ vào cổ, một người khác tát liên tiếp... Công an phường Hàng Buồm sau đó "giải cứu" anh Tuấn, đưa về trụ sở. Nhà chức trách đang làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Vào khoảng 1h ngày 14/8, một số công nhân ở xưởng gỗ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Hà Linh ở số 5A, đường Nguyễn Trãi, phường Quán Bàu, thành phố Vinh (Nghệ An) phát hiện đám cháy bốc lên từ xưởng gỗ bên trong khuôn viên công ty. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, các công nhân đã sử dụng các dụng cụ sẵn có để dập lửa, nhưng đám cháy đã nhanh chóng bùng phát dữ dội, cột khói cao hàng chục mét. Nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy, chữa cháy tỉnh Nghệ An đã điều chín xe chữa cháy cùng gần 100 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường để dập lửa. Do xưởng gỗ có nhiều gỗ, vật liệu dễ cháy, việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng gần 8 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Tại hiện trường, hàng trăm m3 gỗ bên trong xưởng gỗ bị cháy thành than; phần mái xưởng rộng hơn 1.000m2 bị đổ sập. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.


Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo loại trừ nguy cơ xảy ra cuộc chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên bất chấp căng thẳng leo thang trên Bán đảo Triều Tiên.
 “Tôi chưa từng nhận được các thông tin tình báo rằng nước Mỹ đang trên bờ vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân”, Giám đốc CIA Mike Pompeo nói trong một cuộc phỏng vấn kênh truyền hình Fox News. Tuy vậy, ông Pompeo khẳng định, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn xác định Triều Tiên là mối đe dọa, và lưu ý rằng “Sức chịu đựng của Mỹ sẽ không còn như trước”. (Xem chi tiết)

Lần đầu tiên kể từ khi Liên Xô tan rã, Không quân Nga sẽ đào tạo nữ phi công điều khiển chiến đấu cơ. Hãng TASS dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu xác nhận thông tin trên vào ngày 12/8. “Có khá nhiều cô gái trẻ muốn trở thành phi công quân sự. Chúng tôi đã nhận hàng trăm lá thư từ họ. Do đó, nhóm nữ học viên đầu tiên sẽ được đào tạo tại trường hàng không quân sự Krasnodar trong năm nay”, bộ trưởng Shoigu cho hay.


Một vụ xả súng đã xảy ra tại một sự kiện đua xe sáng nay 14/8 (theo giờ Việt Nam) ở bang Wisconsin, miền Trung Bắc nước Mỹ. Hậu quả là 3 người đàn ông thiệt mạng. Hiện giới chức an ninh Mỹ chưa xác định rõ thủ phạm và động cơ gây án. Theo giới chức địa phương, vụ việc xảy ra vào lúc 19h (theo giờ địa phương) tại trường đua Great Lakes thuộc vùng Union Grove nhân sự kiện "Lary's Fun Fest". Ước tính có khoảng 5.000 người tham dự sự kiện này.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.