Bản tin 14H: Nga sẽ đáp trả EU nếu bị trừng phạt bổ sung

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga. (Nguồn: RIA Novosti)
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga. (Nguồn: RIA Novosti)
TPO - Phản ứng trước quyết định của EU thông qua các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Crimea, ngày 18/12, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo Moskva sẽ có biện pháp đáp trả các lệnh trừng phạt phân biệt đối xử của EU nếu cần thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt, người đã theo dõi trực tiếp công tác cứu hộ trong suốt buổi sáng, nếu công tác cứu hộ tiếp tục được đảm bảo với tiến độ nhanh và đạt kết quả như sáng nay 19/12, thì nhanh nhất là đêm hôm nay hoặc chậm nhất là sáng mai, 20/12, lực lượng cứu hộ có thể tiếp cận được những người mắc kẹt.


Theo Cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm nay, sản lượng lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 25,2 triệu tấn, tăng 708.000 tấn so năm 2013, chiếm 56% sản lượng lúa cả nước. Các tỉnh đạt sản lượng lúa cao nhất vùng là Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp với 11,7 triệu tấn. Các tỉnh đã sử dụng giống mới, kháng sâu bệnh mạnh, thích nghi với từng vùng sinh thái, cho năng suất cao, chất lượng gạo ổn định.


Một nhóm các nhà nghiên cứu của Viện khoa học tự nhiên hoàng gia Bỉ đã vô tình tìm thấy loài bọ que với kích thước đáng kinh ngạc. Loài bọ que vừa được phát hiện có chiều dài 32cm, và 54cm khi duỗi thẳng chân, đây là loài côn trùng lớn thứ hai từng được tìm thấy trên thế giới. Bọ que là một nhóm côn trùng ăn lá cây có vẻ ngoài rất giống các cành cây. Chúng là những sinh vật rất khó tìm kiếm và nghiên cứu một cách đầy đủ. (Xem chi tiết)


Phản ứng trước quyết định của EU thông qua các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Crimea, ngày 18/12, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo Moskva sẽ có biện pháp đáp trả các lệnh trừng phạt phân biệt đối xử của EU nếu cần thiết. Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã đến lúc EU phải nhận thấy rằng Crimea và Sebastopol đã trở thành một phần không thể tách rời của Liên bang Nga. Vì vậy mọi sự phân biệt đối xử đối với người dân Crimea và Sebastopol đều không thể chấp nhận được.


Một điệp viên Mỹ vừa được Havana phóng thích sau gần 20 năm giam giữ từng là chuyên gia truyền thông trong Bộ Nội vụ Cuba. Điệp viên thuộc Cục Tình báo Trung ương (CIA) đã lấy cắp những thông tin bí mật ở Bộ Nội vụ Cuba và chuyển về cho các đồng nghiệp Mỹ. Ông bị bắt vào năm 1995 và bị kết án 25 năm tù vì tội gián điệp. (Xem chi tiết)


Sau khi đưa ra tuyên bố lịch sử về chính sách với Cuba, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói ông sẵn sàng có một chuyến thăm đến đảo quốc vùng Caribbe trước khi rời nhiệm sở. Trong khi đó, trang web của Quốc hội Mỹ đưa tin Ngoại trưởng John Kerry hôm qua cho biết ông sẽ đến thăm Cuba trong tương lai, đánh dấu sự tan băng trong quan hệ của Mỹ với quốc đảo Cuba.


Người phát ngôn quân đội Pakistan cho biết, quân đội nước này đã phát động 20 cuộc không kích vào ngày 17/12, nhắm vào nơi ẩn náu của Taliban ở thung lũng Tirah, giáp thành phố Peshawar, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, tây bắc Pakistan, tiêu diệt ít nhất 57 tay súng. Chiến dịch không kích được đưa ra sau khi Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif tuyên bố phải quét sạch Taliban khỏi toàn bộ khu vực Peshawar và những vùng lân cận, đồng thời cam kết trong vòng một tuần sẽ công bố “kế hoạch quốc gia” để giải quyết vấn nạn khủng bố. (Xem chi tiết)


Trung Quốc sẽ thiết lập một mạng lưới giám sát ngoài khơi, bao gồm các trạm radar và vệ tinh, để củng cố sức mạnh hàng hải của nước này. Động thái trên được cho là có thể khiến tình hình trong khu vực thêm căng thẳng. Mạng lưới này - vốn được một quan chức của Cục Hải dương Nhà nước Trung Quốc đánh giá là "cơ sở" để bảo vệ lợi ích trên biển của Trung Quốc, dự kiến hoàn thành trước năm 2020.


Khả năng tàng hình của chiến đấu cơ J-31 do nước này tự chế tạo thua xa những gì đã quảng cáo, một số chuyên gia quân sự Trung Quốc tiết lộ. Chỉ sau 10 phút bay biểu diễn tại Triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải hồi tháng 11, chiếc J-31 đã hiện rõ trên radar của chiến đấu cơ Nga Su-35. Thậm chí, radar trên một chiếc máy bay vận tải C-17 của Mỹ tham gia triển lãm cũng nhanh chóng phát hiện máy bay Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Khoảng 10.000 người đã phải sơ tán sau khi một quả bom nặng tới 250 kg còn sót lại từ Thế chiến II được phát hiện tại thành phố Postdam (Đức). Một đội xử lý bom đã được cử tới hiện trường để tháo ngòi nổ của quả bom này. Có thông tin cho rằng đây là một quả bom còn sót lại từ trận ném bom Không quân hoàng gia Anh xuống khu trung tâm thành phố Postdam vào ngày 14-15/4/1945.

MỚI - NÓNG