Bản tin 14H: Nga sẽ lần đầu tiên tập trận chung tại Việt Nam

Một lính đặc nhiệm Nga trong cuộc tập trận - Ảnh: RIA
Một lính đặc nhiệm Nga trong cuộc tập trận - Ảnh: RIA
TPO - Một đơn vị quân sự hỗn hợp của Quân khu miền Đông Nga sẽ sang Việt Nam tập trận chung vào năm 2016, theo hãng tin RIA ngày 26/11. Trưởng bộ phận báo chí của Quân khu là ông Alexander Gordeyev cho hay dự kiến một đơn vị quân đội ở vùng Amur (Viễn Đông Nga) sẽ tham gia tập trận chung với Việt Nam lần đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam năm 2016.

Rạng sáng 28/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai đạt ngưỡng mạnh nhất, khiến nhiệt độ các địa phương trong tỉnh giảm xuống mức cực tiểu trong đợt lạnh rét này. Lúc 7 giờ ngày 28/11, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở các địa phương đồng loạt giảm thấp hơn so với ngày hôm trước. Cụ thể, thành phố Lào Cai, nhiệt độ giảm còn 16,8 độ C, Phố Ràng (Bảo Yên) là 16,9 độ C, vùng núi Bắc Hà rét hại 11,5 độ C. Nhiệt độ Sa Pa tụt xuống còn 6,7 độ C.


Sáng nay (28/11), tại UBND thị trấn Tân Minh, Hàm Tân, Bình Thuận, đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Thuận đã trao cho ông Huỳnh Văn Nén quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông. Theo Quyết định ngày 27/11 của Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Thuận, không có cơ sở kết tội ông Nén đã giết bà Lê Thị Bông, ngày 23/4/1998. Trong tuần sau các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận sẽ tổ chức công khai xin lỗi ông Huỳnh Văn Nén và thân nhân của ông. (Xem chi tiết)


Ngày 27/11, Bệnh viện quận Thủ Đức (TP HCM) vẫn đang điều trị cho 10 em học sinh trường tiểu học Nhị Đồng (phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Đây là 10 trong số 30 em học sinh bị tái nhập viện vì nghi ngộ độc. Theo thông tin từ phía nhà trường cho biết, vào buổi chiều 26/11, sau khi các em ăn món tàu hũ nóng đóng hộp của công ty Tài Tài (huyện Hóc Môn, TP HCM) thì có biểu hiện đau bụng, nôn ói. (Xem chi tiết)


Khi đang lưu thông trên quốc lộ, chiếc xe công nông chở 14 người đi hái cà phê, bất ngờ bị xe tải đi cùng chiều tông vào. Cú đâm khiến 14 người trên xe bị hất xuống đường, trong đó có 5 người tử vong. Vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng 21h ngày 27/11 tại QL14 đoạn qua xã Ia Khươi, Chư Păh, Gia Lai. Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe quá hoảng loạn đã lái xe chạy thêm 2km rồi sau đó bỏ xe lại, trốn khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)


Đánh lái để tránh chiếc xe taxi, nữ tài xế tông sập nhiều mét dải phân cách thép. Vụ tai nạn khiến đầu chiếc xế hộp nát bét. May mắn là cả gia đình không bị thương. Vụ tai nạn kể trên xảy ra vào 0h ngày 28/11. Vào thời điểm đó, xe ô tô biển số 51F-11505 do một nữ tài xế điều khiển chở chồng cùng con trai 6 tuổi lưu thông trên đường Nguyễn Văn Trỗi theo hướng công viên Hoàng Văn Thụ đi đường Võ Thị Sáu. (Xem chi tiết)


Khoảng 5h sáng ngày 28/11, xe tải BKS 71C - 041.11 chở khoảng 18 tấn gỗ sau khi va chạm với xe tải khác đã lao vào nhà hai hộ dân trên đường Nguyễn Thị Định (ấp Phú Thành, xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) làm người dân một phen hú vía. Rất may vào thời điểm trên lúc sáng sớm tại quán cà phê không có người, đường lại vắng nên vụ tai nạn không gây hậu quả nghiêm trọng. (Xem chi tiết)


Một đơn vị quân sự hỗn hợp của Quân khu miền Đông Nga sẽ sang Việt Nam tập trận chung vào năm 2016, theo RIA. Trưởng bộ phận báo chí của Quân khu là ông Alexander Gordeyev cho hay dự kiến một đơn vị quân đội ở vùng Amur (Viễn Đông Nga) sẽ tham gia tập trận chung với Việt Nam lần đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam năm 2016. Ông Gordeyev cũng cho biết cuộc tập trận chung này nằm trong kế hoạch hợp tác quốc tế của Quân khu Miền Đông Nga.


Ít nhất 3 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong một vụ xả súng xảy ra lúc 11 giờ 30 ngày 27/11 giờ địa phương, tức 1 giờ 30 sáng 28/11 theo giờ Việt Nam tại một trung tâm kế hoạch hóa gia đình tại hạt Colorado Springs, bang Colorado, cách thành phố Den ver(Mỹ) 112 km về phía Nam. Đối tượng xả súng đã đầu hàng sau 5 giờ đồng hồ đấu súng với cảnh sát. Theo giới chức hạt Colorado Springs, trong số ​ba người thiệt mạng có một cảnh sát và ​hai dân thường.


Theo phân tích dữ liệu của Reuters, Nga đã tiến hành nhiều đợt không kích tại các khu vực của người sắc tộc Thổ ở Tây Bắc Syria, động thái giúp làm sáng tỏ lý do căng thẳng giữa Moskva và Ankara gia tăng trong những tuần trước khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay chiến đấu của Nga. Dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga, được Reuters phân tích, cho thấy các đợt oanh kích của Nga đã bắn trúng ít nhất 17 địa điểm tại các khu vực của người Thổ kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin chỉ thị bắt đầu không kích ở Syria hôm 30/9.

MỚI - NÓNG