Bản tin 14H: Nga tố Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp thiết bị nổ cho IS

Công binh Nga rà phá bom mìn tại thành cổ Palmyra. (Nguồn: Russia Today)
Công binh Nga rà phá bom mìn tại thành cổ Palmyra. (Nguồn: Russia Today)
TPO - 5 công ty Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp cho IS bột nhôm, ammonium nitrate, hydrogen peroxide cùng các vật liệu khác do nước này và các công ty nước ngoài sản xuất.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vừa ký Quyết định thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiến hành kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo (qua Ban Nội chính Trung ương) trong thời gian từ 20/8 đến ngày 20/10.


Từ đêm 25/5 đến rạng sáng 26/5, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có mưa lớn kèm gió giật mạnh. Mưa lớn gây ra lũ ống trên các sông, suối trên địa bàn huyện Đại Từ, gây ngập nước tại các cầu, tràn dân sinh tại một số xã của huyện Đại Từ như Bình Thuận, Phú Cường, Ký Phú, Cát Nê, Quân Chu... Đặc biệt, mưa lớn đã gây lũ quét cục bộ tại địa bàn xã Quân Chu, cuốn trôi chị Trần Thị Thoan, sinh năm 1990. Hiện các lực lượng chức năng của huyện Đại Từ đang triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn trôi.


Ngày 26/5, đối tượng Nguyễn Hoài Nam (sinh năm 1992, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng tang vật 1,7kg ma túy vừa được cho công an thành phố Móng Cái, Quảng Ninh để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó, vào lúc 14 giờ ngày 25/5, Đội kiểm tra hàng hóa thuộc Trạm Kiểm soát liên hợp Km15-Bến tầu Dân Tiến phát hiện đối tượng Nguyễn Hoài Nam đi trên xe khách biển kiểm soát 15B-008.81, vận chuyển một túi nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng là ma túy đá, một túi nilon bên trong chứa chất bột màu nâu là ma túy “Đông trùng”, tổng trọng lượng 1,7kg.


Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 10 (ADMM 10), chiều 25/5, Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Trung Quốc lần thứ 6 đã diễn ra tại thủ đô Vientiane, Lào. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự hội nghị. Trong đó, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề xuất mở rộng phạm vi áp dụng Bộ Quy tắc về tránh va chạm bất ngờ trên biển (CUES) cho tàu công vụ của ASEAN và Trung Quốc cũng như xây dựng một Bộ Quy tắc tương tự dành cho máy bay tại khu vực Biển Đông.


Nga cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp cho nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng các bộ phận của thiết bị nổ tự chế. Trong một bức thư gửi Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon được lưu hành ngày 25/5, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin cho rằng các bộ phận của thiết bị nổ tự chế “đang được sử dụng rộng rãi nhằm gây ra những hành động khủng bố”. Ông Churkin cáo buộc 5 công ty Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp cho IS bột nhôm, ammonium nitrate, hydrogen peroxide cùng các vật liệu khác do nước này và các công ty nước ngoài sản xuất.


Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, chính người thân của hai nhà báo Nga bị thiệt mạng ở miền đông Ukraine đã đề nghị ông ban lệnh ân xá cho nữ phi công người Ukraine Nadiya Savchenko, người từng bị kết tội đồng lõa trong cái chết của hai nhà báo này. Người phát ngôn của Tổng thống Putin cho biết Tổng thống đã ký sắc lệnh ân xá cho nữ phi công Savchenko để cô được phóng thích và trở về quê nhà. Savchenko là phi công quân đội Ukraine, bị giam giữ ở Nga kể từ tháng 6/2014 sau khi bị cáo buộc chỉ điểm để Không quân Ukraine tấn công khu vực ly khai Lugansk ở miền đông nước này và khiến 2 nhà báo Nga thiệt mạng. (Xem chi tiết)


Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận của Viện Forsa công bố ngày 25/5, Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn nhận được sự ủng hộ cao nhất của dân chúng nước này mong muốn bà tái cử để lãnh đạo nước Đức. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy số ý kiến ủng hộ bà Merkel trở thành Thủ tướng tiếp theo của nước Đức tuy giảm nhẹ so với tuần trước, song vẫn đạt 44%, cao hơn 29% so với tỷ lệ dành cho Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội (SPD) Sigmar Gabriel.


Ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 3 người bị thương trong một vụ xả súng tại một buổi hoà nhạc ở Irving Plaza, gần Quảng trường Union, New York, Mỹ. Vụ xả súng xảy ra vào 10h tối 25/5 (giờ địa phương). Nguyên nhân vụ xả súng là do “cãi nhau ở hậu trường”. Chưa có ai bị bắt giữ. Hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Giao thông vận tải Australia Darren Chester ngày 26/5 thông báo vừa phát hiện thêm ba mảnh vỡ nhiều khả năng liên quan đến chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) mất tích cách đây hơn hai năm. Theo Bộ trưởng Chester, hai mảnh vỡ được tìm thấy ở Mauritius, mảnh còn lại ở Mozambique. Các mảnh vỡ này sẽ được chuyển tới Australia để thẩm định. Đến nay, 5 mảnh vỡ đã được thẩm định và kết luận "gần như chắc chắn" thuộc chiếc Boeing 777 mất tích nói trên.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.