Bản tin 14H: Nga tố thường dân bị ngăn cản rời khỏi Aleppo

Cảnh đổ nát ở Aleppo. (Nguồn: AFP)
Cảnh đổ nát ở Aleppo. (Nguồn: AFP)
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 20/10 cáo buộc các lực lượng nổi dậy ở Syria ngăn cản dân thường rời khỏi các khu vực chiến sự ở phía Đông Aleppo, thành phố lớn thứ 2 của Syria, bất chấp lệnh ngừng bắn nhân đạo tại thành phố này.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu các ban ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ cấp nước sạch cho người dân bị ảnh hưởng từ bãi rác Nam Sơn. Xác định vị trí giếng khoan, trạm nước trước ngày 30/10/2016. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng nhận định, dự án cấp nước sạch cho nhân dân được triển khai tích cực nhưng tiến độ vẫn chậm so với yêu cầu của thành phố. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng nhấn mạnh, đây là dự án quan trọng, cấp bách, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai. (Xem chi tiết)


Khoảng hơn 1 giờ sáng 21/10, nhóm khoảng 100 thanh niên này tụ tập, cổ vũ, tổ chức đua xe trái phép trên đoạn đường dài khoảng 2km từ trạm thu phí Cần Thơ – Phụng Hiệp, quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đến Bệnh viện Đa khoa số 10, thuộc địa bàn huyện Châu Thành A (Hậu Giang). Phát hiện Công an, nhóm thanh niên này bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, trong đó một số đối tượng manh động, điều khiển phương tiện lạng lách, tìm đường tẩu thoát. Lực lượng Công an tổ chức mật phục, vây bắt chốt chặn khắp các ngã đường. Kết quả, đã khống chế 52 thanh niên, tạm giữ 57 phương tiện. Trong đó, có nhiều xe đã được “độ lại” để sử dụng đua xe. (Xem chi tiết)


Trưa nay 21/10, ông Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - khẳng định, việc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh này có 46 công chức nhưng có tới 44 lãnh đạo từ cấp phòng trở lên là “chuyện rất lớn”. Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái cho biết ông mới đi công tác ở nước ngoài về nên chưa nắm rõ hết câu chuyện xảy ra ở Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, UBND tỉnh Hải Dương đã phân công một Phó chủ tịch tỉnh trực tiếp theo dõi, kiểm tra, xử lý vấn đề này.


Ngày 21/10, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Đội chống hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) đã tổ chức tiêu hủy 2.349 sản phẩm là tang vật vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp. Đây là các sản phẩm thời trang các loại như túi xách, ví da, dây lưng, đồng hồ, vòng đeo tay… giả mạo các nhãn hiệu Dior, Hermes, H&​M, Louis Vuitton… Trong số 2.349 sản phẩm trên ​có 726 túi xách, 1.075 ví da, 39 dây lưng, 6 đồng hồ đeo tay, 19 vòng đeo tay, 290 logo, 210 mặt dây lưng và 2 bán thành phẩm túi xách.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 20/10 cáo buộc các lực lượng nổi dậy ở Syria ngăn cản dân thường rời khỏi các khu vực chiến sự ở phía Đông Aleppo, thành phố lớn thứ 2 của Syria, bất chấp lệnh ngừng bắn nhân đạo tại thành phố này. Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố cho biết trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry, ông Lavrov cho biết việc ngừng bắn cần phải tạo điều kiện cho cả dân thường và các tay súng nổi dậy rời khỏi Aleppo, tuy nhiên "các lực lượng nổi dậy đã vi phạm ngừng bắn và ngăn cản việc sơ tán dân thường". Trong khi đó, ông Kerry xác nhận đã điện đàm với ông Lavrov nhưng không đề cập tới cuộc thảo luận nào về Syria.


Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cho biết bắn hạ một chiếc A-10 Thunderbolt II của Không quân Mỹ ở phía tây thị trấn Markadah ở Syria. Bộ quốc phòng Mỹ đã bác bỏ thông tin này trong đêm 20/10. Theo Bộ quốc phòng Mỹ, phi đội A-10 còn nguyên vẹn và đang thực hiện nhiệm vụ không kích IS. Các máy bay tham gia chiến dịch thuộc Phi đội tiêm kích viễn chinh số 163,  thuộc Không đoàn tiêm kích số 122 của Không quân Vệ binh quốc gia Mỹ. Phi đội A-10 đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc chiến chống IS do Mỹ tiến hành, đảm trách gần một phần ba số vụ không kích. (Xem chi tiết)


Ngày 20/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter khẳng định mối quan hệ đối tác giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là "rất bền chặt". Hiện cả Ankara và Washington đều là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trong khi đó, phát biểu tại hội thảo Sự biến đổi của chiến tranh thế kỷ 21, diễn ra ở London, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho biết quân đội Anh đang triển khai các cuộc tấn công mạng nhằm vào IS để hỗ trợ cuộc tấn công thành phố Mosul của Iraq. 


Ngày 20/10, Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) đã khai mạc tại thủ đô Brussels của Bỉ. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày tập trung thảo luận cuộc khủng hoảng người di cư, các biện pháp trừng phạt Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine, giải quyết bất đồng liên quan tới Hiệp định Thương mại và Kinh tế toàn diện với Canada (CETA). Về vấn đề người di cư, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho biết lãnh đạo EU sẽ tập trung đặc biệt vào hợp tác với các nước, nơi người di cư ra đi cũng như các nước trung chuyển ở châu Phi. 


Bộ trưởng Thương mại Philippines Ramon Lopez ngày 21/10 cho biết nước này sẽ duy trì các quan hệ thương mại và kinh tế với Mỹ, một ngày sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố "chia tách" khỏi Washington. Phát biểu với kênh truyền hình CNN Philippines khi tháp tùng Tổng thống Duterte trong chuyến thăm Trung Quốc, Bộ trưởng Lopez nêu rõ: “Tổng thống đã không nói về sự chia tách. Trong lĩnh vực kinh tế, chúng tôi sẽ không ngừng các hoạt động thương mại, đầu tư với Mỹ”. Hôm 20/10, Tổng thống Duterte đã tuyên bố “chia tách” khỏi Mỹ và hợp tác với Trung Quốc trong bối cảnh Manila và Bắc Kinh đã nhất trí giải quyết tranh chấp giữa hai bên ở Biển Đông thông qua đàm phán. 


Tổng thống Barack Obama cho biết, việc ứng cử viên đảng Cộng hòa tuyên bố không chấp nhận kết quả bầu cử là nguy hiểm, làm suy yếu nền dân chủ Mỹ. Trong cuộc tranh luận trên truyền hình vào tối 19/10, Trump lấp lửng cho biết, sẽ không chấp nhận kết quả bầu cử vào ngày 8/11 sắp tới. Sau đó, ông trùm bất động sản New York đính chính phát ngôn rằng sẽ chấp nhận một kết quả “rõ ràng”, nhưng không quên để lại lời thách thức. “Tôi hứa và cam kết với tất cả cử tri, những người ủng hộ tôi cũng như toàn dân Mỹ, tôi sẽ hoàn toàn chấp nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống lịch sử, nếu tôi giành chiến thắng”, Trump tuyên bố trong bài phát biểu ở Ohio ngày 20/10. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.